Bất động sản nhà ở TPHCM được khách chốt đơn liên tục vì nhu cầu ở thực

Huân Cao |

Mặc dù thị trường bất động sản ở TPHCM vẫn chưa "tan băng", tuy nhiên xuất phát từ nhu cầu an cư của khách hàng nên nhiều bất động sản nhà ở vẫn được chốt đơn cả trước và sau Tết Nguyên đán 2024.

Nhiều khách hàng tìm mua nhà để ở

Khu
Chị Nguyễn Thị Thúy quyết định mua một căn nhà trong khu dân cư ở phường Thạnh Lộc, Quận 12. Ảnh: Huân Cao

Sau Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Thúy (ngụ Quận 3, TPHCM) đã đến khu vực Quận 12 để chọn mua căn nhà phố. Sau khi được môi giới dẫn đi xem nhiều căn có giá dao động từ 6 - 7 tỉ đồng, chị Thúy đã quyết định "chốt đơn" căn nhà đã hoàn thiện tại một dự án khu dân cư thuộc phường Thạnh Lộc với giá 6,8 tỉ đồng.

Theo chị Thúy, sở dĩ chị chấp nhận xuống tiền mua căn nhà phố này bởi căn nhà có diện tích rộng, đường trước nhà 8m, vỉa hè trước nhà 3m phù hợp với nhu cầu sử dụng ôtô cá nhân đi lại thường xuyên của gia đình chị.

Một căn nhà phố
Một căn nhà phố vừa được "chốt đơn" ngay trong dịp Tết, hiện người mua đang hoàn thiện để dọn về ở. Ảnh: Huân Cao

Anh Lê Phương có một căn nhà phố đã xây xong phần thô (chỉ hoàn thiện bên ngoài) tại một dự án khu dân cư ở Bến xe Ngã tư Ga (Quận 12), trước Tết Nguyên đán, anh cần tài chính nên treo biển bán nhà.

Không lâu sau, một khách đến xem và xuống tiền mua ngay với giá hơn 6 tỉ đồng. Căn nhà đã được bán, nhưng vì trong dịp Tết, cả anh Phương và khách mua do bận việc nên chưa kịp đến tháo biển bán nhà xuống. Vì vậy, đến thời điểm trưa 21.2, anh Phương vẫn liên tục nhận được nhiều cuộc gọi của khách hỏi mua nhà với mục đích để an cư.

Căn nhà phố xây thô này đã được anh P bán trTết, nhưng chưa tháo biển nên vẫn có nhiều người có nhu cầu gọi hỏi mua. Ảnh: Huân Cao
Căn nhà phố xây thô này đã được anh Phương bán trước Tết, nhưng chưa tháo biển nên vẫn có nhiều người có nhu cầu gọi hỏi mua. Ảnh: Huân Cao

Anh Trần Thanh Tuấn, môi giới dẫn chúng tôi đi xem nhà phố cho biết, từ trước Tết đến nay, không chỉ có dự án khu dân cư của anh Phương mới có khách chốt đơn, mà còn có nhiều dự án khu dân cư khác trên địa bàn phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân và An Phú Đông thuộc địa bàn Quận 12 được nhiều khách mua với mục đích để ở là chính.

Theo anh Tuấn, thời điểm trước Tết có nhiều khách đi xem nhà phố tại các khu vực này, với tâm lý mua để an cư và được vào ở trước Tết. Những căn nhà phố được khách chọn mua thường có diện tích từ 50-60 m2, đường rộng 6-8m và vỉa hè từ 2-3m, với giá tiền từ 5 tỉ đồng (xây thô) và từ 6 tỉ đồng (hoàn thiện).

Nhà phố giá hàng chục tỉ đồng vẫn được chốt đơn

Do trước đây nhiều khách hàng mua chủ yếu để đầu tư, nên nhiều căn nhà phố trong khu đô thị C.T.L này vẫn đang “vườn không nhà trống“. Ảnh: Huân Cao
Do trước đây nhiều khách hàng mua chủ yếu để đầu tư, nên nhiều căn nhà phố trong khu đô thị C.T.L này vẫn đang “vườn không nhà trống“. Ảnh: Huân Cao

Dẫn chúng tôi đi xem vài căn nhà phố tại dự án Khu đô thị cao cấp C.T.L thuộc quận Gò Vấp (TPHCM), anh Nguyễn Văn Minh là trưởng một văn phòng môi giới bất động sản cho biết, từ trước Tết đến nay, hầu hết khách hàng anh dẫn đi xem mua nhà với mục đích để ở. Điều này khác với trước đây khi phần lớn khách hàng anh dẫn đi xem mua chủ yếu là để đầu tư.

"Trước đây giá nhà thô chủ đầu tư mở bán đã 15,5 tỉ đồng/căn, nhưng phần lớn khách do tôi giới thiệu mua để đầu tư là chính. Tuy nhiên, thời điểm từ trước và sau Tết này, những khách đến hỏi mua chủ yếu là để ở.

Mặc dù nhà tại khu này đang có giá trung bình từ 17 tỉ đồng đến 20 tỉ đồng/căn, nhưng vẫn có khách xuống tiền mua bởi mục đích của họ là để ở, chứ mua để đầu tư thì khách chưa dám xuống tiền vì số tiền lớn" - anh Minh cho biết.

Khu đô thị cao cấp này, hiện có giá bán gần 20 tỷ đồng/căn và chỉ có khách nào có nhu cầu ở thực thì mới xuống tiền mua trong thời điểm thị trường bất động sản gặp khó khăn này.. Ảnh: Huân Cao
Hiện nhiều căn nhà phố tại khu đô thị C.T.L có giá bán gần 20 tỉ đồng/căn và chỉ có khách nào có nhu cầu ở thực thì mới chấp nhận xuống tiền mua. Ảnh: Huân Cao

Giám đốc một Công ty bất động sản cho biết, từ khi thành lập đến nay đã được 7 năm, công ty chỉ tập trung vào phân khúc nhà ở có nhu cầu thực tại các khu vực Quận 12, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn.

Nhờ vậy, những dự án dân cư của công ty xây dựng xong đều được khách hàng mua hết, ngay cả những thời điểm thị trường bất động sản đóng băng thì sản phẩm của công ty vẫn được đón nhận.

"Chiến lược kinh doanh của công ty chúng tôi là mua những mảnh đất lớn tại các khu dân cư hiện hữu, sau đó xây dựng thành những dãy nhà phố với giá bán từ 5-6 tỉ đồng/căn. Phần lớn khách hàng của chúng tôi là mua để ở, phù hợp với nhu cầu của khách là ở trong khu dân cư hiện hữu với những tiện ích đi kèm và phù hợp với khả năng tài chính" - Giám đốc Công ty bất động sản trên chia sẻ.

Nhiều văn phòng môi giới và công ty bất động sản đang tập trung vào phân khúc nhà ở nhu cầu thực trong lúc thị trường bất động sản chưa tan băng. Ảnh: Huân Cao
Nhiều văn phòng môi giới và công ty bất động sản đang tập trung vào phân khúc nhà ở có nhu cầu thực trong lúc thị trường bất động sản chưa tan băng. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản có cơ hội phục hồi từ nửa cuối năm 2024

Tuyết Lan |

Theo các đơn vị nghiên cứu bất động sản, hiện nay ba yếu tố để xác định sự phục hồi là thực trạng các kênh dẫn vốn, vấn đề pháp lý và khả năng cân bằng cung - cầu thị trường đang dần có tín hiệu tích cực.

Thị trường bất động sản cần thêm trợ lực về dòng vốn cho giai đoạn hồi sinh

Bảo Chương |

Chu kỳ mới của thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ hoàn toàn khác khi nhà ở vừa túi tiền được dự báo lên ngôi cùng với nhà ở xã hội để giải quyết thanh khoản.

Doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng về phân khúc nhà ở giá rẻ

Bảo Chương |

Trong bối cảnh giá bất động sản tăng cao vượt quá khả năng thu nhập của người dân, đã có nhiều kiến nghị thị trường cần sớm được tái cấu trúc, hướng đến phân khúc bất động sản giá phù hợp với người dân.

Hơn 15 hành khách thoát nạn sau vụ xe buýt và xe khách va chạm ở vành đai 3

Tô Thế |

Đang di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), xe ôtô khách bất ngờ mất lái quay đầu chắn ngang đường, lúc này một xe buýt đã lao tới đâm vào thân xe khách.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8 Europa League

TAM NGUYÊN |

2 đại diện của Ý là AC Milan và AS Roma có trong 8 đội giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2023-2024 sau loạt trận play-off.

Xe tải chở đá mất lái, húc văng 10 m dải phân cách ở TPHCM

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, xử lí vụ tai nạn do xe tải bất ngờ húc văng 10 m dải phân cách tại quận Tân Bình.

Không còn cảnh "vỡ trận" ngày đầu xuân, đăng kiểm phố núi đìu hiu, vắng vẻ

Đinh Đại - Phan Kiên |

Yên Bái - Những ngày đầu năm mới 2024, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm vô cùng thưa thớt, khác hẳn cảnh chen chúc, vỡ trận dịp đầu xuân năm ngoái (2023).

Thị trường bất động sản có cơ hội phục hồi từ nửa cuối năm 2024

Tuyết Lan |

Theo các đơn vị nghiên cứu bất động sản, hiện nay ba yếu tố để xác định sự phục hồi là thực trạng các kênh dẫn vốn, vấn đề pháp lý và khả năng cân bằng cung - cầu thị trường đang dần có tín hiệu tích cực.

Thị trường bất động sản cần thêm trợ lực về dòng vốn cho giai đoạn hồi sinh

Bảo Chương |

Chu kỳ mới của thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ hoàn toàn khác khi nhà ở vừa túi tiền được dự báo lên ngôi cùng với nhà ở xã hội để giải quyết thanh khoản.

Doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng về phân khúc nhà ở giá rẻ

Bảo Chương |

Trong bối cảnh giá bất động sản tăng cao vượt quá khả năng thu nhập của người dân, đã có nhiều kiến nghị thị trường cần sớm được tái cấu trúc, hướng đến phân khúc bất động sản giá phù hợp với người dân.