Giao dịch bất động sản đang có thêm nhiều gam màu tích cực

Bảo Chương |

Thị trường bất động sản TPHCM dự báo có thêm dự án khởi công hoặc tái khởi động, nhất là từ quý II/2024 trở đi, khi doanh nghiệp dần ổn định lại dòng tiền và hoàn tất tái cấu trúc.

Tung ra nhiều ưu đãi

Bước sang những ngày đầu năm 2024, hoạt động giao dịch bất động sản tại TPHCM đã diễn ra khá sôi nổi. Các chủ đầu tư tiếp tục cập nhật chính sách bán hàng mới với ưu đãi hấp dẫn hơn so với cuối năm trước.

Ở khu vực quận Bình Tân, dự án Akari City giai đoạn 2 đang được chủ đầu tư tung chính sách bán hàng có “1-0-2”. Với căn hộ giá từ 45 triệu đồng/m2, người mua chỉ cần thanh toán đợt 1 là 150 triệu, ngân hàng cho vay đến 80%. Trong 2 năm người mua không trả gốc, chỉ trả lãi suất cố định 1%/năm - tương đương 2 triệu đồng/tháng đến tháng 8.2026. Trong trường hợp không vay, thanh toán nhanh chiết khấu 7%. Hiện dự án đã cất nóc 4 tòa tháp giai đoạn 2, quý IV/2024 nhận nhà.

Hay tại TP Thủ Đức, dự án căn hộ Masteri Centre Point đang bàn giao cũng đưa ra chính sách thanh toán 20% là có thể xách vali vào ở. 80% giá trị còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay, hưởng lãi suất 0% đến tháng 4.2025. Dự án này là một trong số ít sản phẩm cao cấp ghi nhận thanh khoản tích cực và được người mua nhà tìm kiếm nhiều thời gian qua.

Một dự án khác đã bàn giao từ cuối năm 2023 là Westgate Bình Chánh cũng áp dụng chính sách thanh toán hấp dẫn, chỉ 10% là đã có thể vào ở ngay mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Trong 12 tháng tiếp theo, người mua thanh toán thêm 20% và ngưng đến 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán mới cần chi trả tiếp 65%. Chính sách này giúp dự án thu hút nhiều khách mua nhà để ở là nhóm người trẻ và các gia đình thu nhập tầm trung.

Sức cầu đã thực sự trở lại

Theo số liệu từ Sở Xây dựng TPHCM, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đã dần hồi phục, quý sau tăng trưởng ít âm hơn quý trước: 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm 11,58%, 9 tháng tăng trưởng âm 8,71% và cả năm chỉ còn âm 6,38%.

Quý IV/2023, TPHCM có 4 dự án nhà ở thương mại với hơn 3.700 căn đủ điều kiện đưa ra thị trường. Cả năm 2023 có 19 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai với hơn 17.700 căn (gồm 16.500 căn hộ chung cư và hơn 1.200 căn nhà thấp tầng).

Nguồn cung 2023 tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022. Xét về giao dịch bất động sản trong năm 2023, thị trường đã hấp thụ toàn bộ nguồn cung và không có hàng tồn kho.

Còn theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giao dịch bất động sản đang ngày càng tích cực hơn. Nếu đầu quý III/2023, mức độ giao dịch ở các dự án căn hộ đạt khoảng 40-50% giỏ hàng mở bán là khả quan thì càng về cuối năm tỷ lệ này càng nâng lên.

Một số dự án căn hộ chào bán tại thị trường phía Nam đã xuất hiện tỷ lệ giao dịch 60-70% giỏ hàng cho thấy sức cầu đã thực sự trở lại.

Tin đáng mừng là thị trường vừa qua đã đón nhận sự thông qua của các sắc luật quan trọng, bao gồm Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi).

"Việc thông qua các sắc luật này có thể xem là một tín hiệu tích cực với thị trường đầu tư trong thời gian tới, thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư. Thị trường Việt Nam với nhu cầu thực về nhà ở cũng như niềm tin về lĩnh vực văn phòng và bất động sản công nghiệp sẽ là chìa khóa cho sự khởi đầu của một chu kỳ mới trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn cần chờ đợi các văn bản dưới luật để có thể quan sát những thay đổi rõ ràng hơn”, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Mua bán dự án bất động sản sẽ sôi động khi nút thắt pháp lý được tháo gỡ

Bảo Chương |

Dự kiến một lượng lớn nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2026, giúp cho hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) dự án sẽ sôi động hơn.

Giải pháp khơi thông nguồn vốn thị trường bất động sản 2024

CAO NGUYÊN |

Thị trường bất động sản đang rơi vào giai đoạn trầm lắng và khó khăn do những vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn... Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản là rất cần thiết.

Dòng vốn từ ngân hàng vào dự án bất động sản sẽ chặt chẽ hơn

Bảo Chương |

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bắt đầu đạt được thỏa thuận tín dụng lên tới hàng nghìn tỉ đồng với các ngân hàng. Tuy nhiên, dòng chảy tín dụng từ ngân hàng vào kênh bất động sản được dự báo có nhiều thay đổi trong thời gian tới.

Doanh nghiệp nhộn nhịp mở hàng

PHAN ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán, không ít trạm, đội có hoạt động thông quan tại các tỉnh thành duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Đề xuất đóng mới hoàn toàn đội tàu du lịch bên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để mở rộng không gian phát triển du lịch vịnh Hạ Long sang bên vịnh Bái Tử Long, ban đầu, một số đơn vị liên quan từng đề xuất đưa một số tàu đang hoạt động bên vịnh Hạ Long sang để phục vụ du khách. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nên đóng tàu mới hoàn toàn và ở đẳng cấp cao, với số lượng giới hạn, cùng các sản phẩm cao cấp, khác biệt với bên vịnh Hạ Long.

Mua bán dự án bất động sản sẽ sôi động khi nút thắt pháp lý được tháo gỡ

Bảo Chương |

Dự kiến một lượng lớn nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2026, giúp cho hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) dự án sẽ sôi động hơn.

Giải pháp khơi thông nguồn vốn thị trường bất động sản 2024

CAO NGUYÊN |

Thị trường bất động sản đang rơi vào giai đoạn trầm lắng và khó khăn do những vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn... Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản là rất cần thiết.

Dòng vốn từ ngân hàng vào dự án bất động sản sẽ chặt chẽ hơn

Bảo Chương |

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bắt đầu đạt được thỏa thuận tín dụng lên tới hàng nghìn tỉ đồng với các ngân hàng. Tuy nhiên, dòng chảy tín dụng từ ngân hàng vào kênh bất động sản được dự báo có nhiều thay đổi trong thời gian tới.