Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.
Người lao động được chuyển khoản tiền lương bị nợ dịp sát Tết. Ảnh: NVCC
Người lao động được chuyển khoản tiền lương bị nợ dịp sát Tết. Ảnh: NVCC

Ngày 18.1, ông Nguyễn Văn Dũng – nguyên phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam – thông tin cho phóng viên Báo Lao Động biết, trong ngày 17.1, công ty đã thanh toán tiền lương mà công ty nợ của công nhân lao động. Ông Dũng không giấu được niềm vui, nói: “Chị em công nhân có tiền sắm Tết rồi", đồng thời gửi lời cảm ơn tới phóng viên Báo Lao Động.

Theo bảng tổng hợp lương công nhân viên Công ty Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam đã nghỉ từ tháng 8 đến tháng 12.2022 được ông Dũng cung cấp, có tổng cộng 15 công nhân lao động bị nợ lương đã được công ty trả lương. Trong số này, người bị nợ lương nhiều nhất là hơn 10,7 triệu đồng; người bị nợ ít nhất là hơn 300 nghìn đồng. Tổng số tiền lương bị nợ là hơn 69,5 triệu đồng. Có 3 công nhân lao động bị nợ 3 tháng lương.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, ông vẫn chưa được thanh toán tiền lương đang bị nợ.

Ông Nguyễn Quý Thức – người được trả tổng cộng hơn 5,2 triệu đồng tiền lương của 2 tháng lương (tháng 8,9.2022) - cho biết: “Tôi sẽ dùng số tiền này để sắm Tết cho gia đình mình”. Sau khi nghỉ việc tại công ty cũ (tháng 9.2022), ông Thức đã tìm được công việc mới, vì vậy cuộc sống thời gian qua cũng đỡ một phần khó khăn.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, nhiều công nhân lao động từng làm việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bị nợ lương, công nhân phải vay tiền đóng học cho con

Bảo Hân |

Nhiều công nhân từng làm việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Đồng hành với công đoàn, 19 lao động bị nợ lương 3 năm đã được chi trả

HƯNG THƠ |

Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã áp dụng nhiều biện pháp, cuối cùng doanh nghiệp đã chi trả tiền nợ lương cho người lao động.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Bị nợ lương, công nhân phải vay tiền đóng học cho con

Bảo Hân |

Nhiều công nhân từng làm việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Đồng hành với công đoàn, 19 lao động bị nợ lương 3 năm đã được chi trả

HƯNG THƠ |

Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã áp dụng nhiều biện pháp, cuối cùng doanh nghiệp đã chi trả tiền nợ lương cho người lao động.