5 phân khu có quỹ đất "vàng" dự trữ chiến lược của Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Cho ý kiến về quy hoạch 5 phân khu phía bắc vịnh Cửa Lục, Hạ Long, Quảng Ninh yêu cầu quy hoạch tầm nhìn dài hạn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất dự trữ phát triển chiến lược này.

Ngày 18.7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về 5 quy hoạch phân khu khu vực phía bắc vịnh Cửa Lục, TP Hạ Long, bao gồm: Phân khu 11, 12, 13, 15, phân khu 14 và 17A.

Đây là quy hoạch các phân khu được lập mới nằm trên địa bàn các phường, xã: Hoành Bồ, Lê Lợi, Thống Nhất, Vũ Oai và Sơn Dương, Hòa Bình. Tính chất, chức năng là vùng đô thị mới, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa, vui chơi giải trí, công nghiệp công nghệ cao, dự trữ phát triển các trung tâm dịch vụ công cộng cấp tỉnh như: y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, trung tâm hành chính. Quy hoạch các phân khu được lập đảm bảo tuân thủ nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, phù hợp các định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thành phố Hạ Long và các quy hoạch định hướng lớp trên đã được phê duyệt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện các đồ án quy hoạch.

Trong đó, nguyên tắc là phải bám sát Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng, Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung TP Hạ Long. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, đây là 5 phân khu có quỹ đất dự trữ phát triển chiến lược của thành phố Hạ Long. Vì vậy, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn. Gắn việc xây dựng quy hoạch phân khu với khai thác, sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch.

Rừng ngập mặn phía bắc vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rừng ngập mặn phía bắc vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quy hoạch các phân khu cũng phải đảm bảo định hướng phát triển Hạ Long trở thành đô thị đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối; phát triển bền vững, thích ứng với biển đổi khí hậu, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh. Kiểm soát chặt chẽ sự phát triển để đảm bảo không gian cảnh quan khu vực vịnh Cửa Lục, nhất là vấn đề bảo vệ môi trường vịnh, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, đất ngập nước và khắc phục các tồn tại về vấn đề môi trường trước đây.

Đồng thời, các đồ án quy hoạch cũng phải lưu ý bố trí quỹ đất thỏa đáng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhu cầu tái định cư để phục vụ quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Đối với quỹ đất phục vụ y tế, giáo dục, phải thực hiện theo đúng định hướng được xác định tại Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, lưu ý nghiên cứu quy hoạch quỹ đất dự trữ đủ lớn để thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhằm phát triển đô thị đại học trong tương lai; quy hoạch các khu vực phục vụ an ninh – quốc phòng phải đảm bảo tầm nhìn dài hạn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

3 giai đoạn chính để phát triển đô thị Hạ Long đến năm 2040

Ngọc Mai |

HĐND TP Hạ Long vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị TP Hạ Long đến năm 2040, với 3 giai đoạn nhằm mở ra không gian phát triển mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn theo hướng phát triển đô thị tầm cỡ quốc tế, tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng, đồng thời tạo nguồn lực và động lực mới đột phá phát triển.

Mở rộng nội đô TP. Hạ Long, lập thêm 2 phường bên bờ vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo Chương trình phát triển đô thị TP. Hạ Long đến năm 2040, vịnh Cửa Lục sẽ được đầu tư mạnh mẽ để trở thành cực phát triển mới của TP. Hạ Long. Trong đó, trước mắt, 2 xã bên bờ vịnh này sẽ được nâng cấp lên thành phường nhằm mở rộng nội đô thành phố.

Chưa thể giải phóng mặt bằng cho dự án bệnh viện 4.200 tỉ đồng bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh mới, với tổng số vốn khoảng 4.200 tỉ đồng, trên khu đất “vàng” của Công ty tuyển Than Hòn Gai bên bờ vịnh Hạ Long, đang vướng mắc về khâu giải phóng mặt bằng và không dễ giải quyết, dù các bên đã nhiều lần ngồi lại với nhau tìm giải pháp.

Khởi tố vụ trốn thuế ở Thái Bình sau loạt bài của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Trạm Tường, khởi tố bị can với 1 nguyên giám đốc công ty.

Nguy hiểm từ mặt đường chợ xuống cấp, bong tróc ở Hậu Giang

NHÓM PV |

Tình trạng mặt đường chợ Vĩnh Viễn (tỉnh Hậu Giang) xuống cấp, bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

3 hầm chui giải cứu kẹt xe cửa ngõ TPHCM sắp hoàn thành

MINH QUÂN |

TPHCM – 3 hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh, Phan Thúc Duyện, Mai Chí Thọ sắp hoàn thành giúp giải cứu kẹt xe các cửa ngõ.

Dùng 1,2 triệu tỉ đồng Quỹ bảo hiểm xã hội sao cho hiệu quả?

Lan Hương |

Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính ngoài ngân sách có quy mô lớn nhất với kết dư khoảng 1,2 triệu tỉ đồng.

Cuộc sống khốn khổ của những lao động bị nợ bảo hiểm xã hội

Minh Hạnh |

Nợ đọng bảo hiểm xã hội khiến nhiều lao động không được hưởng chế độ thai sản, cuộc sống lâm cảnh khó khăn và vẫn “dài cổ” chờ quyền lợi...