Xử lý lấn chiếm đất, Chủ tịch phường “đánh đố” công dân

QUANG ĐẠI |

Mặc dù khẳng định tòa án không thụ lý giải quyết vụ việc, nhưng Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) lại tiếp tục hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa để giải quyết.

Bà Bùi Thị Huyền, trú khối Trung Định, phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) có đơn phản ánh: Từ 3 năm nay, bà Trần Thị Hằng là láng giềng của bà Huyền đã tự ý rào, lấn chiếm lối đi chung, gây khó khăn cho cuộc sống của gia đình.

Từ đầu năm 2017, bà Huyền đã gửi đơn lên UBND phường Hưng Dũng đề nghị giải quyết, nhưng từ đó đến nay sự việc vẫn không có gì thay đổi.

Ngày 1.9.2017, UBND phường Hưng Dũng có văn bản số 432/BC-UBND nêu rõ sự việc bà Trần Thị Hằng lấn chiếm lối đi chung nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hằng. Nhưng bà Hằng vẫn không tự tháo dỡ các cây cối, vật kiến trúc trên phần diện tích lấn chiếm trái phép.

Sự việc rõ, nhưng UBND phường Hưng Dũng không tiến hành xử lý theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, mà lại liên tục tổ chức các cuộc hòa giải, rồi hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa.

Tại văn bản số 432/BC-UBND ngày 1.9.2017 do ông Nguyễn Như Hải-Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng ký, có nội dung: UBND phường đã hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa, “tuy nhiên, cơ quan TAND TP Vinh không thụ lý đơn của bà Bùi Thị Huyền”.

Nhưng đến ngày 19.12.2018, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng-ông Nguyễn Như Hải vẫn tiếp tục ký văn bản số 490/BC-UBND khẳng định: “Cuộc hòa giải không thành, UBND phường hướng dẫn các bên gửi đơn khởi kiện tới cơ quan Tòa án nhân dân thành phố Vinh để yêu cầu giải quyết vụ việc”.

Bà Bùi Thị Huyền bức xúc: “Ông Hải Chủ tịch phường trong văn bản trước đã nêu rõ là Tòa không thụ lý đơn của tôi, nay lại tiếp tục hướng dẫn tôi gửi đơn ra Tòa, rất vô lý. Tính đến nay, tôi gửi đơn đã 2 năm, nhưng vẫn chưa có quyết định giải quyết, không biết phải chờ đến bao giờ”.

Trao đổi với PV, ông Lê Sỹ Chiến- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết sẽ kiểm tra, rà soát vụ việc. “Khi chúng tôi hướng dẫn công dân gửi đơn ra tòa, chắc có tình tiết, nội dung mới. Nếu tòa trả lại đơn công dân, chúng tôi sẽ có hướng xử lý”, ông Chiến cho biết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chưa nghiệm thu, công trình hơn 1.400 tỉ đã sụt lún

Hải Phong |

Mặc dù chưa được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc, Hải Phòng), với số vốn lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, đã có dấu hiệu sụt lún.

Khởi kiện ngân hàng vì cho rằng phát mãi tài sản chưa bảo đảm tính pháp lý

H.Long |

Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên từ 15 tuổi trở lên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên. Khi ngân hàng phát mãi tài sản để thu hồi nợ, 2 người còn lại cho rằng mình không hề vay vốn nhưng vẫn bị phát mãi tài sản nên đã khởi kiện ngân hàng.

Bình Phước: Bị "ra đường" sau khi tố cáo Hiệu trưởng, một giáo viên khởi kiện

QUANG ĐẠI |

Sau khi viết đơn tố cáo sai phạm của Hiệu trưởng, một giáo viên Trường THPT thị xã Bình Long (Bình Phước) đã bị công khai danh tính, bị kỷ luật và nhận quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng: Chưa nghiệm thu, công trình hơn 1.400 tỉ đã sụt lún

Hải Phong |

Mặc dù chưa được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến Công viên Tam Bạc, Hải Phòng), với số vốn lên tới hơn 1.400 tỉ đồng, đã có dấu hiệu sụt lún.

Khởi kiện ngân hàng vì cho rằng phát mãi tài sản chưa bảo đảm tính pháp lý

H.Long |

Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên từ 15 tuổi trở lên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên. Khi ngân hàng phát mãi tài sản để thu hồi nợ, 2 người còn lại cho rằng mình không hề vay vốn nhưng vẫn bị phát mãi tài sản nên đã khởi kiện ngân hàng.

Bình Phước: Bị "ra đường" sau khi tố cáo Hiệu trưởng, một giáo viên khởi kiện

QUANG ĐẠI |

Sau khi viết đơn tố cáo sai phạm của Hiệu trưởng, một giáo viên Trường THPT thị xã Bình Long (Bình Phước) đã bị công khai danh tính, bị kỷ luật và nhận quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc.