Xin đừng “trăm dâu” đổ đầu... giáo viên

PHAN NỮ LA GIANG |

Thiết bị giáo dục bị phản ánh kém chất lượng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa cho rằng, do giáo viên không biết sử dụng.

Giáo viên không biết... khởi động máy tính?

Dư luận đang xôn xao vì bài viết “Vụ thiết bị dạy học: Do giáo viên không biết sử dụng?” được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, liên quan đến việc thiết bị dạy học cấp về các trường bị phản ánh kém chất lượng, ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa - cho biết, đã thành lập đoàn đi kiểm tra và xác định do giáo viên không biết sử dụng.

Theo ông Tạ Hồng Lựu, máy tính có cấu hình cao, nhưng thế hệ máy năm 2019 tốc độ khởi động không thể nhanh hơn so với thế hệ máy bây giờ. Qua kiểm tra, cấu hình đúng với hợp đồng mua bán.

“Thế nhưng, các trường phản ánh máy chậm, máy không khởi động được, không phải do máy kém chất lượng mà do giáo viên không biết sử dụng. Máy này, mấy lần đầu khởi động nó update (cập nhật) phần mềm nên khi sử dụng người dùng phải chờ để máy update cho xong hoặc là ấn bỏ qua update thì nó sẽ khởi động được. Nhưng có lẽ do máy đang update thì lại ấn lung tung nên gây ra lỗi phần mềm, lần sau khởi động không lên nữa. Máy chiếu thì cũng do người dùng không biết chỉnh tiêu cự" - ông Lựu cho hay.

Nếu quả thật giáo viên không biết khởi động máy tính như kết luận trên thì thật đáng buồn. Trong khi, việc khởi động máy tính bất cứ ai cũng có thể làm, bằng một hành vi ấn nút.

Hơn một thập kỉ nay, ngành Giáo dục đã đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, đặc biệt là những năm gần đây để chuẩn bị cho thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin.

Do đó, thông tin giáo viên không biết sử dụng máy tính cần được xem xét một cách thận trọng, khách quan.

Cũng tại Thanh Hóa, vừa qua, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và nhiều cán bộ, vì liên quan dự án đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục kém chất lượng.

Thiết nghĩ, cần có sự xem xét kỹ lưỡng, phân tích nguyên nhân và có đầy đủ căn cứ rồi hãy kết luận, không nên vội vàng đổ lỗi cho giáo viên.

Mực đỏ… là của giáo viên

Thời gian gần đây, các trang mạng xã hội đăng một số bài viết với nội dung học sinh làm bài đúng nhưng giáo viên lại chấm sai, gây nên nhiều cuộc tranh cãi gay gắt.

Nếu những ví dụ mà các trang mạng đưa lên là có thực thì thật đáng buồn và đáng trách cho những giáo viên đó.

Tuy nhiên, các bài viết không ghi rõ thông tin cụ thể về giáo viên, nơi công tác, có thể để tránh làm tổn thương đến giáo viên. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp có người đã “bịa” ra những tình huống đó nhằm câu like, đặc biệt với kỹ thuật chế ảnh đã trở nên phổ thông.

Là người trong cuộc, chúng tôi tin rằng, không có giáo viên nào lại có sai lầm “ngây thơ”, “ngớ ngẩn” đến như vậy.

Việc đưa lên các mạng xã hội những bài toán tranh cãi như vậy cũng khá thú vị nhằm giúp chúng ta nhớ lại kiến thức Toán học, tránh sai lầm khi dạy con em hay học sinh. Điều không nên suy diễn là dựa vào những lời phê bút đỏ mà nghĩ rằng đấy là "tội" của giáo viên và đưa ra những lời chỉ trích, giễu cợt, thậm chí là xúc phạm về trình độ, năng lực của họ.

Từ “chuyện đùa” về Toán xin đừng vội quy kết tội của ai đó, kẻo vừa vội vàng chụp mũ, vừa gây căng thẳng không cần thiết.

Phê phán, phản biện với tinh thần xây dựng là cần thiết, nhưng cần khách quan, chính xác, tránh vội vàng, quy kết sai trái làm lung lay niềm tin của xã hội đối với với giáo dục, ảnh hưởng hình ảnh đẹp của người thầy.

PHAN NỮ LA GIANG
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa

ĐINH LÊ |

Ngày 17.6, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa có thông báo số 42-TB/UBKTTU về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa.

Sở GDĐT Nghệ An tuyển dụng "chui" giáo viên, cơ sở "lĩnh đủ"

QUANG ĐẠI |

Tuyển dụng "chui" giáo viên, vi phạm hàng loạt quy định từ năm 2012, Sở GDĐT Nghệ An đã để lại hệ lụy cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Băn khoăn về lớp bồi dưỡng giáo viên dạy môn tích hợp lớp 6 có thu phí

Nhóm PV |

Nhiều giáo viên băn khoăn về việc phải tự bỏ tiền bạc và thời gian để đi học các lớp bồi dưỡng ở trường sư phạm, nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, để từ năm học tới có thể dạy được các môn học lần đầu xuất hiện ở lớp 6.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa

ĐINH LÊ |

Ngày 17.6, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa có thông báo số 42-TB/UBKTTU về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa.

Sở GDĐT Nghệ An tuyển dụng "chui" giáo viên, cơ sở "lĩnh đủ"

QUANG ĐẠI |

Tuyển dụng "chui" giáo viên, vi phạm hàng loạt quy định từ năm 2012, Sở GDĐT Nghệ An đã để lại hệ lụy cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Băn khoăn về lớp bồi dưỡng giáo viên dạy môn tích hợp lớp 6 có thu phí

Nhóm PV |

Nhiều giáo viên băn khoăn về việc phải tự bỏ tiền bạc và thời gian để đi học các lớp bồi dưỡng ở trường sư phạm, nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, để từ năm học tới có thể dạy được các môn học lần đầu xuất hiện ở lớp 6.