Điểm chuẩn học bạ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023

Vân Trang |

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023.

Ở cả hai phương thức này, ngành Khoa học máy tính đều có điểm chuẩn cao nhất. Với phương thức xét tuyển học bạ kết hợp, điểm chuẩn là 28,1 điểm. Với phương thức xét điểm đánh giá năng lực, tư duy, điểm chuẩn ngành này là 20,65.

Hai ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là Công nghệ thông tin và An toàn thông tin. Ngành Kế toán lấy thấp nhất, 21,86 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp và 16 điểm với phương thức xét điểm đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Chi tiết điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Học viện Bưu chính viễn thông năm 2023. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Học viện Bưu chính viễn thông năm 2023. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Học viện Bưu chính viễn thông năm 2023. Ảnh: Nhà trường

Các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn dưới đây để được trúng tuyển chính thức.

Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển (như Học viện đã công bố) trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) bằng tài khoản của cá nhân. Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (trúng tuyển sớm) có trong mục tra cứu trên tài khoản và được hiển thị khi thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Để được chính thức trúng tuyển, các nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển thí sinh nên lựa chọn ưu tiên đăng ký là nguyện vọng 1 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT với các thông tin như đã đủ điều kiện trúng tuyển mà Học viện đã thông báo.

Thời gian đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT: từ ngày 10.7 đến hết 17h ngày 30.7.2023.

Hình thức đăng ký nguyện vọng: Trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT: Không vì bất cứ lí do nào cản trở thí sinh

TƯỜNG VÂN |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đề nghị 63 tỉnh, thành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, an toàn, xảy ra một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả đáng tiếc.

Bộ GDĐT điều chỉnh việc quy đổi IELTS trong thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ra thông báo về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của các tỉnh thành trên cả nước được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Quán cà phê sống ảo mới toanh của giới trẻ Hà Nội ở ga Long Biên

Linh Boo |

Nếu thích ngắm tàu hỏa hay cầu Long Biên cổ kính và thưởng thức đồ uống mang hương vị thu Hà Nội, bạn không nên bỏ qua tiệm cà phê ở Ga Long Biên.

Lộ diện các thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa công bố điểm thi vào lớp 10 và danh sách các thủ khoa năm nay.

Tuyển nữ Việt Nam thua đối thủ về thể hình, đá 50-50 sẽ thiệt

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, với sự chênh lệch về thể hình nếu tuyển nữ Việt Nam đá 50-50 với đối thủ ở World Cup 2023 thì sẽ thiệt.

Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT: Không vì bất cứ lí do nào cản trở thí sinh

TƯỜNG VÂN |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đề nghị 63 tỉnh, thành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, an toàn, xảy ra một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả đáng tiếc.

Bộ GDĐT điều chỉnh việc quy đổi IELTS trong thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ra thông báo về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của các tỉnh thành trên cả nước được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.