Xã bán đất hội trường thôn, 8 năm dân chưa được giao đất

TRẦN TUẤN |

Ban cán sự thôn Đồng Tiến phối hợp cùng UBND xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bán đất hội trường thôn Sơn Tiến cũ cho 4 hộ dân thu về hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng đã 8 năm trôi qua, người dân vẫn không được giao đất trong khi khu đất đã bán đó nay huyện đã xây dựng khu tái định cư, mở đường cắt ngang qua.

Dân bức xúc, chờ đợi đã 8 năm

Phản ánh với phóng viên Lao Động, chị Trần Thị Thương (31 tuổi, trú thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng) bức xúc cho hay, tháng 11.2013 chị mua lô đất hơn 200m2 là đất hội trường thôn Sơn Tiến cũ do thôn Đồng Tiến phối hợp cùng UBND xã Kỳ Đồng bán với giá 100 triệu đồng. Việc mua đất có phiếu thu của UBND xã nay chị vẫn còn giữ.

Cùng mua đất hội quán thôn Sơn Tiến cũ như chị Thương còn có các hộ ông Ngô Văn Tâm, Đào Anh Huynh, Hoàng Hữu Trâm. Thế nhưng, đến nay tất cả đều chưa được giao đất, chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) dù trước đây ngoài nộp tiền mua đất, họ còn nộp mỗi hộ 20 - 30 triệu đồng cho UBND xã để làm “bìa đỏ”.

Phiếu thu tiền bán đất của xã Kỳ Đồng. Ảnh: Trần Tuấn.
Phiếu thu tiền bán đất của xã Kỳ Đồng. Ảnh: Trần Tuấn.
“Hồi đó hơn 100 triệu là nhiều lắm rồi. Để có số tiền đó, em phải vay ngân hàng, sau đó trả nợ cả gốc lẫn lãi suốt một thời gian dài rất vất vả. Vậy mà đến nay đất cũng chưa có mà làm nhà ở, lâu nay em đang phải ở chung trong gia đình bố mẹ chồng rất bất tiện” - Chị Thương bức xúc kể.

Ông Đào Song Tân mua đất cho con trai là Đào Anh Huynh cho hay, nhiều lần ông cùng 3 hộ còn lại mua đất hội trường thôn Sơn Tiến “chạy ngược chạy xuôi” lên hỏi cán bộ xã về việc giao đất, làm CNQSDĐ cho gia đình nhưng đều không có kết quả. Vào năm 2016, lãnh đạo xã Kỳ Đồng đã dẫn 4 hộ dân đi xem đất ở nơi khác để hoán đổi vì đất ở hội trường cũ trước đây là bán trái thẩm quyền không cấp “bìa đỏ” được nhưng rồi lại im bặt tiếp từ đó đến nay.

“Chúng tôi đều chấp nhận đổi đất nơi khác, như vậy là rất tạo điều kiện cho chính quyền rồi. Thế mà từ đó đến nay không thấy họ giao đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất gì cả. Trong khi vị trí đất ở hội trường thôn Sơn Tiến trước đây bán cho chúng tôi hiện gần đường lớn mới mở vào trung tâm hành chính huyện có giá trị rất cao, còn nơi đổi đất vị trí xa đường lớn, giá trị thấp hơn nhiều” - Ông Tân chia sẻ.

Bao giờ giải quyết quyền lợi cho dân?

Ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng cho biết, năm 2013 thôn Sơn Tiến sáp nhập với thôn Đồng Tiến nên dư hội trường thôn Sơn Tiến. Do vậy, thôn làm tờ trình xin xã, sau đó xã xin huyện và được huyện đồng ý về chủ trương cho bán đất hội trường thôn Sơn Tiến để có thêm kinh phí xây dựng hội trường thôn mới.

Sau đó, hội trường thôn cũ được chia làm 4 lô bán cho 4 hộ dân theo diện ưu tiên con em địa phương đã lập gia đình, chưa có đất ở. Các lô có diện tích giao động từ 200 - 220m2, được bán với giá từ 100 - 120 triệu đồng tùy lô, có phiếu thu như người dân đang giữ.

Ngoài tiền mua đất, xã còn thu cả tiền làm “bìa đỏ“, vậy mà 8 năm trôi qua dân không được giao đất, không được cấp bìa. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngoài tiền mua đất, xã còn thu cả tiền làm “bìa đỏ“, vậy mà 8 năm trôi qua dân không được giao đất, không được cấp bìa. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu đất là hội trường thôn cũ bán cho 4 hộ dân, nay chính quyền đã mở đường cắt ngang qua như thế này. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu đất là hội trường thôn cũ bán cho 4 hộ dân, nay chính quyền đã mở đường cắt ngang qua như thế này. Ảnh: Trần Tuấn.
Sau khi bán xong chưa làm hồ sơ cấp CNQSDĐ được thì Luật Đất đai năm 2013 ra đời có hiệu lực từ ngày 1.7.2014. Sau đó từ cuối 2014 có quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính huyện tại xã Kỳ Đồng nên phải dừng lại tất cả các hoạt động liên quan đến cấp đất, mua bán, chuyển nhượng.

Đến năm 2017 cho mua bán, chuyển nhượng thì xã xây dựng hồ sơ cấp bìa nhưng lại vướng Luật Đất đai, đồng thời vị trí bán đất cho 4 hộ dân đó nằm trong quy hoạch xây dựng khu tái định cư của huyện nên không làm được.

“Sau đó xã báo cáo huyện và huyện đặt ra việc bồi thường cho họ nhưng không có cơ sở đề bồi thường. Sau đó xã đưa ra phương án đổi đất cho các hộ ở vùng khác nhưng rồi xem xét lại thì không được vì đất của họ trước đây là đất bán trái thẩm quyền nên bây giờ đang phải chờ huyện xử lý chứ vượt thẩm quyền của xã rồi” - Ông Tuệ nói.

Ngày 4.8, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, liên quan đến tồn đọng về đất đai trên địa bàn huyện thì xảy ra nhiều nơi. Do vậy mỗi tuần huyện làm việc, giải quyết tồn đọng mới mỗi xã. Vừa qua huyện có làm việc với xã Kỳ Đồng nhưng không thấy xã đưa ra nội dung liên quan đến giải quyết đất cho 4 hộ dân mua đất hội trường thôn như nêu trên. “Việc này huyện tiếp thu và sẽ cho kiểm tra lại để có giải pháp xử lý” - Ông Hải nói.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

"Nữ quái" Hải Dương lĩnh 20 năm tù vì lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ

Đặng Luân |

Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Thu Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Mua bán đất nông nghiệp và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Nắm rõ kinh nghiệm mua bán đất nông nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư khai thác tối ưu nguồn lợi từ loại bất động sản này.

Mua bán đất dịch vụ và những điều cần biết rõ

Trang Thiều |

Nắm rõ kinh nghiệm mua bán đất dịch vụ sẽ giúp nhà đầu tư khai thác tối ưu nguồn lợi từ loại bất động sản này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Nữ quái" Hải Dương lĩnh 20 năm tù vì lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ

Đặng Luân |

Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Thu Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Mua bán đất nông nghiệp và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Nắm rõ kinh nghiệm mua bán đất nông nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư khai thác tối ưu nguồn lợi từ loại bất động sản này.

Mua bán đất dịch vụ và những điều cần biết rõ

Trang Thiều |

Nắm rõ kinh nghiệm mua bán đất dịch vụ sẽ giúp nhà đầu tư khai thác tối ưu nguồn lợi từ loại bất động sản này.