"Nữ quái" Hải Dương lĩnh 20 năm tù vì lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ

Đặng Luân |

Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Thu Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2019 đến hết tháng 12.2019, Trần Thị Thu Giang (SN 1988, trú tại Lương Thế Vinh, phường Trần Phú, TP.Hải Dương - là giáo viên) đưa ra các thông tin gian dối về việc Giang có quan hệ với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, nên có khả năng mua được các lô đất thuộc các dự án khu dân cư mới với giá ngoại giao, mức lợi nhuận lớn, thời gian đầu tư ngắn, thu hồi tiền nhanh.

Từ đó, nhiều người tin tưởng giao tiền cho Giang để đầu tư mua đất. Trong đó, Giang chiếm đoạt của 6 người với số tiền 14,55 tỉ đồng. Trong số 6 bị hại bị Giang chiếm đoạt tài sản, có 5 người là đồng nghiệp với Giang, 1 người là bạn bè quen biết ngoài xã hội.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Điều tra sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người xét nghiệm

Đặng Luân |

Chiều 21.7, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương xác nhận, có sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người dân đến xét nghiệm tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông sáng 21.7.

Hải Dương dừng vận tải hành khách liên tỉnh từ 0h ngày 21.7

Mai Dung |

Ngày 20.7, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương có văn bản thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương công khai giá xét nghiệm nhanh COVID-19

Mai Dung |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều tra sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người xét nghiệm

Đặng Luân |

Chiều 21.7, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương xác nhận, có sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người dân đến xét nghiệm tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông sáng 21.7.

Hải Dương dừng vận tải hành khách liên tỉnh từ 0h ngày 21.7

Mai Dung |

Ngày 20.7, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương có văn bản thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương công khai giá xét nghiệm nhanh COVID-19

Mai Dung |

Ngày 20.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.