Hà Nội: Đường nghìn tỉ ngổn ngang, thành nơi tập kết rác, bãi đỗ xe tự phát

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều hạng mục thuộc dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (Vành đai 3) với Vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức, Hà Nội vẫn ngổn ngang, trở thành nơi tập trung rác thải, bãi đỗ xe tự phát sau một thời gian dài dự án bị chậm tiến độ.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 30.3, tại dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (Vành đai 3) với Vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức, công tác thi công ì ạch khiến nhiều hạng mục của dự án đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nơi đây đã trở thành điểm đỗ xe tự phát, nơi đổ rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng.

Dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (Vành đai 3) với Vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức có chiều dài 6 km, được phê duyệt từ năm 2017, dự kiến thông xe toàn tuyến vào năm 2021.

Trong đó, đoạn giữa dài hơn 3,5 km từ đường Lê Đức Thọ đến Quốc lộ 70 (nay là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô) có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng đã được thông xe từ năm 2017.

Dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (vành đai 3) với vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức ngổn ngang. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (Vành đai 3) với vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức ngổn ngang. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tuyến đường còn lại nối giữa đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) có chiều dài hơn 1,12 km vẫn đang trong quá trình xây dựng. Điểm đầu của dự án giao với vành đai 3 đoạn đối diện Cung thiếu nhi Cầu Giấy.

Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng sẽ giúp huyện Hoài Đức kết nối với trung tâm Hà Nội tốt hơn thay vì đường 32 hoặc đường 70.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang trên dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vật liệu xây dựng ngổn ngang trên dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, khiến nhiều hạng mục của dự án đình trệ, không thể tiếp tục triển khai gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Qua tìm hiểu, hiện dự án đang vướng mắc nhiều vị trí giải phóng mặt bằng  như đoạn ngõ 252 đường Mỹ Đình, phía sau trường Tiểu học Mỹ Đình 2, đoạn dọc theo con ngõ cạnh trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 đến tuyến đường đang xây dựng bên hông trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Dự án hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong GPMB. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong GPMB. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Nguyễn Quang Minh (68 tuổi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) cho biết, lâu nay tại đây đã trở thành bãi rác tự phát của người dân, không chỉ rác thải sinh hoạt mà rác thải xây dựng cũng bị xả trộm ra đây.

“Nắng thì mùi rác nồng nặc, mưa thì ngập, nước không thoát được, thêm mùi rác thì mỗi lần đi qua đây đều như ác mộng với tôi. Mong nhà nước đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án để trả lại môi trường, cũng như không gian sạch đẹp cho người dân”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Quang Minh chia sẻ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Nguyễn Quang Minh sốt ruột vì tuyến đường thi công chậm, gây ô nhiễm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác chất thành núi tại dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác chất thành núi tại dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác chất thành núi tại dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Liên quan đến vấn đề này, ông Hứa Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân chính làm đường nối giữa đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ chậm tiến độ là còn vướng mắc nhiều trong khâu giải phóng mặt bằng.

“Hiện một số hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng vẫn chưa chấp nhận mức đền bù giải phóng mặt bằng. Các cơ quan có liên quan đã họp với các hộ dân này nhưng đến nay vẫn chưa đi đến thống nhất”, ông Minh nói.

Dự án bị lấn chiếm làm bãi trông giữ xe tự phát. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án bị lấn chiếm làm bãi trông giữ xe tự phát. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án bị lấn chiếm làm bãi xe tự phát. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Công tác thi công tại dự án vẫn rất ì ạch, vắng bóng công nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công tác thi công tại dự án vẫn rất ì ạch, vắng bóng công nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công tác thi công tại dự án vẫn rất ì ạch, vắng bóng công nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác thải ngổn ngang tại dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác thải ngổn ngang tại dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác thải ngổn ngang trong phạm vi dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác thải bị người dân xả xuống kênh nước gây ô nhiễm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác thải bị người dân xả xuống kênh nước gây ô nhiễm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Rác thải chất thành "núi", nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Phương Trang |

Hình ảnh rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn và đang là vấn nạn khó giải quyết từ trước đến nay trên nhiều lề đường, vỉa hè tại Hà Nội.

Vành đai 3,5 Hà Nội ngổn ngang, người dân mong ngóng ngày hoàn thành

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Đường Vành đai 3,5 là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ ngày hoàn thành.

Thi công chậm chạp khiến vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh trở nên nhếch nhác, ngổn ngang

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những tháng cuối năm, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh bị đào xới để thay đá và làm lại cống. Việc thi công chậm chạp trong suốt thời gian dài khiến con đường này trở nên nhếch nhác, thiếu mỹ quan.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Yêu cầu giảm thiểu tối đa bụi phát sinh từ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn trong buổi kiểm tra và họp kiểm điểm tiến độ triển khai thi công dự án sân bay Long Thành vào ngày 1.4, trước tình trạng bụi từ sân bay Long Thành bay xa hơn 10km, làm xáo trộn cuộc sống của hàng nghìn người dân huyện Long Thành và vùng lân cận.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Rác thải chất thành "núi", nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Phương Trang |

Hình ảnh rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn và đang là vấn nạn khó giải quyết từ trước đến nay trên nhiều lề đường, vỉa hè tại Hà Nội.

Vành đai 3,5 Hà Nội ngổn ngang, người dân mong ngóng ngày hoàn thành

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Đường Vành đai 3,5 là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sau gần 6 năm thi công, dự án vẫn đang ngổn ngang chưa rõ ngày hoàn thành.

Thi công chậm chạp khiến vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh trở nên nhếch nhác, ngổn ngang

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những tháng cuối năm, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh bị đào xới để thay đá và làm lại cống. Việc thi công chậm chạp trong suốt thời gian dài khiến con đường này trở nên nhếch nhác, thiếu mỹ quan.