Viên chức Y tế trường học được tuyển sau 15.2.2023 sẽ ra sao?

HẠNH AN |

Nhân viên Y tế trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái được trúng tuyển vào viên chức sự nghiệp sau ngày 15.2.2023 đã gửi tâm thư đến Báo Lao Động vào ngày 4.12.

Quay cuồng trong công việc

Chị Nguyễn Thị Tư (tên nhân vật đã được thay đổi) đã có thời gian làm nhân viên Y tế trường học lâu năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Song, đến tháng 4.2023, chị mới chính thức trở thành viên chức Y tế trường học.

Trong thư, chị Tư tâm sự, Y tế trường học là một nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi phải có trách nhiệm cao với công việc và không thể để xảy ra sai sót vì liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người.

Hiện nay, hầu hết các trường đều có số lượng từ 200- 2.400 học sinh, nhân viên Y tế trường học phải thực hiện công việc từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút hàng ngày.

Tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, họ phải đến sớm để tiếp nhận thực phẩm, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành Y; phải cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng, chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) của học sinh để xây dựng và thay đổi phương án đảm bảo dinh dưỡng phù hợp nhất cho sự phát triển cho các em. Đối với trường dân tộc nội trú, nhân viên Y tế phải ở lại cùng học sinh đến nửa đêm khi học sinh đau ốm để theo dõi.

Không chỉ vậy, công tác thu và lập hồ sơ Bảo hiểm y tế học sinh, phòng chống dịch bệnh; phòng chống bệnh học đường; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống bạo lực học đường; phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý... hỗ trợ học sinh có những biểu hiện bất thường về tâm lý; phát hiện sớm các dấu hiệu của trẻ tự kỷ để phối hợp cùng gia đình và các cơ sở y tế can thiệp kịp thời cũng phải được chú trọng.

"Hàng ngày, một nhân viên y tế quay cuồng trong công việc với hàng trăm em học sinh như thế, chúng tôi đau ốm không dám xin nghỉ phép vì sợ học sinh xảy ra tai nạn, thương tích, ngộ độc thực phẩm không có mặt để sơ cứu kịp thời. Công việc thường nhật của một nhân viên y tế nhiều vô kể, chúng tôi vẫn thầm lặng cống hiến..." - chị Tư giãi bày.

Lo lắng bị "bỏ rơi"

Ngoài ra, trong đại dịch COVID-19, nhân viên Y tế trường học cũng được điều động lên tuyến đầu chống dịch: Làm nhiệm vụ kiểm soát y tế tại các chốt đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo sự phân công của cấp lãnh đạo; thành viên của Tổ y tế lưu động, trực ở khu cách ly hàng tháng không được về nhà, là một nhân viên y tế tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19, không kể ngày, đêm túc trực lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19...

Đầu năm 2023, UBND tỉnh Yên Bái và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái mở đợt tuyển dụng viên chức, nhiều nhân viên Y tế trường học tham dự thi tuyển như các ngành khác, được nhận Quyết định trúng tuyển, bổ nhiệm viên chức. "Không gì có thể diễn tả được niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi lúc được cầm quyết định trên tay" - chị Tư bày tỏ.

Nhưng mới đây, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 19 và Thông tư số 20 hướng dẫn về vị trí việc làm cấp mầm non và phổ thông, trong đó vị trí việc làm y tế học đường được xếp vào danh mục hỗ trợ, phục vụ và thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động.

Chị Tư bày tỏ bức xúc khi "bị bỏ rơi" khỏi ngoài 2 Thông tư trên. Đồng thời mong muốn được xem xét sắp xếp vị trí việc làm tương xứng với trình độ chuyên môn.

"Chúng tôi thật sự rất thiệt thòi khi nhiều năm đèn sách lại sắp xếp cùng nhóm vị trí việc làm lao động phổ thông không yêu cầu bằng cấp chuyên môn" - tâm thư nêu rõ.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với PV Báo Lao Động, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục cho biết, Thông tư số 19, Thông tư số 20 của Bộ GDĐT đã quy định điều khoản chuyển tiếp để bảo quyền lợi cho đội ngũ nhân viên y tế trường học đã được tuyển dụng trước ngày 15.2.2023.

Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên y tế trường học tuyển mới sau ngày 15.2.2023 (thời điểm Thông tư số 12 có hiệu lực) phải thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động, gây khó khăn, tâm lý không ổn định cho đội ngũ này trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh vị trí “y tế học đường” từ danh mục hỗ trợ, phục vụ sang danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung để bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ này khi tuyển dụng.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế học đường vùng cao "tủi thân" trước chính sách mới

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Trước các thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ít nhân viên y tế tại các trường học vùng cao trăn trở. Với chính sách trên, họ sẽ không thuộc nhóm vị trí việc làm được định biên trong cơ sở giáo dục mà thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Nhân viên y tế trường học lo bị đứng ngoài chính sách mới

HẠNH AN |

Thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định khá rõ ràng các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, không còn dùng từ nhân viên, là cơ sở để xếp lương theo vị trí việc làm, cải thiện thu nhập khi cải cách tiền lương trong thời gian tới. Song, nhiều nhân viên y tế trường học lo lắng bị đứng ngoài chính sách mới này.

Nhân viên y tế trường học lo lắng về chính sách mới của ngành Giáo dục

LƯƠNG HẠNH |

Trong lúc cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước đang hân hoan đón chờ chính sách cải cách tiền lương mới, nhiều nhân viên y tế trường học hoang mang, lo lắng.

Cách tính lương nhân viên y tế trường học

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Vũ Tuấn (Hà Đông) hỏi: Cách tính tiền lương nhân viên y tế trường học hiện nay như thế nào?

Lý do 8 dự án môi trường 15.000 tỉ đồng của Hà Nội chậm tiến độ

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong đã nêu nguyên nhân 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải ở Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng chậm tiến độ.

Hãng Phim truyện Việt Nam đóng cửa, trụ sở bỏ hoang, nghệ sĩ chạy Grab kiếm sống

Minh Hạnh |

Thành lập từ năm 1953, Hãng Phim truyện Việt Nam được coi là cánh chim đầu đàn của điện ảnh cách mạng. Tuy nhiên, từ sau khi cổ phần hóa đến nay, người lao động không có việc làm, trụ sở đổ nát, nhiều tài sản nghệ thuật vô giá không được bảo quản.

Tuyến đường gần 6.000 tỉ đồng ở Nam Định thành hình sau gần 1 năm thi công

Lương Hà |

Nam Định - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng chiều dài tuyến khoảng 24,7km, đang thành hình sau gần 1 năm thi công.

Những ông chủ đứng sau toà cao ốc nghìn tỉ đắp chiếu suốt 5 năm

Nhóm Phóng viên |

Chủ đầu tư của toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu" là liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Quang Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát.

Nhân viên y tế học đường vùng cao "tủi thân" trước chính sách mới

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Trước các thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ít nhân viên y tế tại các trường học vùng cao trăn trở. Với chính sách trên, họ sẽ không thuộc nhóm vị trí việc làm được định biên trong cơ sở giáo dục mà thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Nhân viên y tế trường học lo bị đứng ngoài chính sách mới

HẠNH AN |

Thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định khá rõ ràng các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, không còn dùng từ nhân viên, là cơ sở để xếp lương theo vị trí việc làm, cải thiện thu nhập khi cải cách tiền lương trong thời gian tới. Song, nhiều nhân viên y tế trường học lo lắng bị đứng ngoài chính sách mới này.

Nhân viên y tế trường học lo lắng về chính sách mới của ngành Giáo dục

LƯƠNG HẠNH |

Trong lúc cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước đang hân hoan đón chờ chính sách cải cách tiền lương mới, nhiều nhân viên y tế trường học hoang mang, lo lắng.

Cách tính lương nhân viên y tế trường học

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Vũ Tuấn (Hà Đông) hỏi: Cách tính tiền lương nhân viên y tế trường học hiện nay như thế nào?