Những ông chủ đứng sau toà cao ốc nghìn tỉ đắp chiếu suốt 5 năm

Nhóm Phóng viên |

Chủ đầu tư của toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu" là liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Quang Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát.

Mang dự án đi thế chấp tại ngân hàng

Như Lao Động đã thông tin, sau 5 năm "bất động", hiện tại, tòa cao ốc Skyview Plaza, thuộc dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học (số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang được hàng trăm công nhân tất bật thi công.

Chia sẻ với Lao Động, anh Nguyễn Thế Khang (35 tuổi, một người dân sống trên địa bàn) cho biết, toà nhà được thiết kế đẹp, nằm ở vị trí đắc địa nhưng không hiểu sao lại “đắp chiếu” nhiều năm. Đến nay, mới thấy công nhân tất bật trở lại.

“Ban đầu, toà cao ốc được xây dựng khá nhanh, tuy nhiên, đến cuối năm 2018 không còn thấy hoạt động thi công nào”, anh Khang thông tin.

Tìm hiểu của Lao Động cho thấy, chủ đầu tư của dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học là liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Quang Trung (Công ty Quang Trung), Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát (Công ty Đông Thịnh Phát).

Các dữ liệu giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp cho thấy, kể từ năm 2016, các phần tài sản liên quan đến dự án này nhiều lần được mang thế chấp làm tài sản bảo đảm cho giao dịch tín dụng tại ngân hàng.

Chủ đầu tư thế chấp dự án tại số 360 taị ngân hàng. Ảnh: Chụp màn hình.
Chủ đầu tư thế chấp dự án tại số 360 đường Giải Phóng tại ngân hàng. Ảnh: Chụp màn hình.

3 doanh nghiệp tham gia dự án

Trong các thành viên trong liên danh phát triển dự án tại số 360 Giải Phóng, Công ty Thăng Long được biết đến là thành viên trong hệ sinh thái Tincom Group của đại gia Thang Văn Lương.

Dữ liệu cập nhật về thông tin đăng ký doanh nghiệp tại tháng 5.2023 cho thấy, ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1967) được giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Thăng Long. Trước đó, ông Thang Văn Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty - từng có giai đoạn khá dài đảm nhiệm vai trò người đại diện pháp luật công ty.

Trong một hệ sinh thái trải rộng nhiều doanh nghiệp, ông Thang Văn Lương còn có mối liên hệ với loạt doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Nhà máy Bia Thăng Long, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT, Công ty TNHH TVL Việt Nam, Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản và Đầu tư tài chính Bahamas, Công ty Cổ phần Dự án Tincomcity, Công ty Cổ phần Bất động sản Tincom…

Đáng chú ý, ngoài dự án tại 360 đường Giải Phóng, Tincom Group còn tham gia loạt dự án lớn như dự án Tincom Pháp Vân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội; dự án Tincom Point ở 83 Trường Chinh, quận Thanh Xuân (nay là 41 Phương Liệt).

Một giao dịch bảo đảm của Bất động sản Thăng Long. Ảnh: Chụp màn hình.
Một giao dịch bảo đảm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, phần lớn các phần tài sản liên quan đến dự án Tincom Point cũng đều được mang thế chấp tại ngân hàng, trong khi đó dự án vẫn giậm chân tại chỗ nhiều năm.

Một thành viên khác tham gia dự án tại 360 đường Giải Phóng là Công ty Đông Thịnh Phát được thành lập vào tháng 1.2008

Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long - từng ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Thịnh Phát trước khi nhường lại vị trí này cho ông Trần Thanh Long (sinh năm 1977) vào tháng 6.2019.

Trong khi đó, vào tháng 4.2018, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung đã đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Quang Trung, vốn điều lệ hơn 163 tỉ đồng và do Tổng công ty máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thành viên còn lại tham gia dự án tại 360 đường Giải Phóng là Công ty Quang Trung được thành lập vào tháng 12.2004, ông Đậu Huy Ngọc Linh (sinh năm 1981) được cập nhật là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong các lĩnh vực như thiết kế, chế tạo, sửa chữa, lắp đặt chuyển giao công nghệ dây chuyền bột và giấy có công suất đến 5.000 tấn/năm; Chế tạo kết cấu thép, nhà xưởng, kết cấu phi tiêu chuẩn, chế tạo lắp đặt cầu trục cổng trục, các thiết bị đồng bộ phụ tùng phục vụ nghành công nghiệp; Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị vật tư, máy móc, phụ tùng cơ khí; sản xuất các loại giấy bao bì cát tông, ống thép hàn, thép xây dựng…

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư 11.000 m2 đất vàng trồng rau thua lỗ triền miên suốt nhiều năm

Nhóm Phóng viên |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm - chủ đầu tư của Dự án Bệnh viện Chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long trên khu đất vàng 11.000 m2 tại quận Long Biên (Hà Nội) lỗ lũy kế gần 45 tỉ đồng.

Chủ đầu tư 11.000 m2 đất vàng trồng rau lặng lẽ rút khỏi dự án 8.000 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài dự án trên khu đất 11.000 m2 đất vàng cả chục năm trời chưa thể triển khai tại quận Long Biên (Hà Nội), tên tuổi Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm còn gắn liền với Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (TPHCM) suốt 20 năm qua chưa thể triển khai.

Toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu"

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm lỡ hẹn, tòa cao ốc thuộc dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học tại số 360 đường Giải Phóng đã được thi công trở lại.

Hơn 11.000 m2 đất xây bệnh viện ở Long Biên thành nơi trồng rau, trông xe

VĨNH HOÀNG |

Sau gần 10 năm, Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long ở Long Biên (Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Khu đất 11.000 m2 nơi dự kiến triển khai dự án nay trở thành chỗ trồng rau, trông xe của người dân.

"Ông trùm" showbiz đứng sau Điền Quân Group và hành trình sản xuất gameshow

Anh Trang |

Ông Đỗ Văn Bửu Điền là người đứng sau hàng loạt gameshow (chương trình giải trí) hút khách như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Thiên đường ẩm thực, Biệt tài tí hon...

NSND Minh Vương kể lại thời điểm trượt danh hiệu NSND lần 3

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019 sau 3 lần bị trượt. Nói về quãng thời gian này, ông cho biết, từng khá buồn và tiếc nuối, nhưng hiện tại, mọi thứ đã qua. Ông dành lời chúc cho các đồng nghiệp vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng vọt

Gia Miêu |

Xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán được các chuyên gia đánh giá là vẫn đang đi tìm vùng cân bằng mới sau đợt giảm sâu và thời gian củng cố lại sẽ kéo dài.

2.000 cán bộ chiến sĩ xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà, Giám thị trại giam Xuân Hà đã ký quyết định truy nã 2 đối tượng này, Công an Hà Tĩnh đã xuyên đêm lùng sục, truy bắt.

Chủ đầu tư 11.000 m2 đất vàng trồng rau thua lỗ triền miên suốt nhiều năm

Nhóm Phóng viên |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm - chủ đầu tư của Dự án Bệnh viện Chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long trên khu đất vàng 11.000 m2 tại quận Long Biên (Hà Nội) lỗ lũy kế gần 45 tỉ đồng.

Chủ đầu tư 11.000 m2 đất vàng trồng rau lặng lẽ rút khỏi dự án 8.000 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài dự án trên khu đất 11.000 m2 đất vàng cả chục năm trời chưa thể triển khai tại quận Long Biên (Hà Nội), tên tuổi Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm còn gắn liền với Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (TPHCM) suốt 20 năm qua chưa thể triển khai.

Toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu"

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm lỡ hẹn, tòa cao ốc thuộc dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học tại số 360 đường Giải Phóng đã được thi công trở lại.

Hơn 11.000 m2 đất xây bệnh viện ở Long Biên thành nơi trồng rau, trông xe

VĨNH HOÀNG |

Sau gần 10 năm, Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long ở Long Biên (Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Khu đất 11.000 m2 nơi dự kiến triển khai dự án nay trở thành chỗ trồng rau, trông xe của người dân.