Toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu"

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm lỡ hẹn, tòa cao ốc thuộc dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học tại số 360 đường Giải Phóng đã được thi công trở lại.

Theo ghi nhận của Lao Động, sau 5 năm "bất động", hiện tại, tòa cao ốc Skyview Plaza, thuộc dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học đang được hàng trăm công nhân tất bật thi công.

Tại thời điểm ghi nhận ngày 27.11, tòa cao ốc đang được xây dựng đến tầng thứ 18.

"Toà nhà được thiết kế đẹp, nằm ở vị trí đắc địa nhưng không hiểu sao lại “đắp chiếu” nhiều năm. Đến nay, mới thấy công nhân tất bật trở lại" - anh Nguyễn Thế Khang (35 tuổi, Giáp Bát, Hoàng Mai) nói.

Anh Khang cho biết, ban đầu, toà cao ốc được xây dựng khá nhanh, tuy nhiên, đến cuối năm 2018 không còn thấy hoạt động thi công nào.

Tòa cao ốc Skyview Plaza nằm ở vị trí đắc địa, tại số 360 Giải Phóng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tòa cao ốc Skyview Plaza nằm ở vị trí đắc địa, tại số 360 Giải Phóng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tòa cao ốc Skyview Plaza (ký hiệu HH3) thuộc giai đoạn 2 Dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học.

Tòa cao ốc có quy mô 4.879m2, cao 35 tầng nổi và 5 tầng hầm (chưa kể tum thang), tổng diện tích sàn hơn 130.000m2, mật độ xây dựng 62,1%.

Toà cao ốc được thiết kế với hình cánh hoa. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Toà cao ốc được thiết kế hình cánh hoa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học tại số 360 đường Giải Phóng (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung, Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long và Công ty CP đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Theo phê duyệt, ban đầu, dự án gồm 3 tòa chung cư cao 29 tầng (ký hiệu HH1, HH2, CT) và khu nhà vườn thấp tầng.

Sau đó, chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm phần diện tích đất ở thấp tầng và tăng diện tích đất hỗn hợp nhà ở cao tầng để thêm tòa chung cư cao 35 tầng (ký hiệu HH3) vào dự án.

Đến ngày 17.10.2016, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 dự án.

Ngày 9.8.2018, UBND TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 4093/QĐ-UBND cho phép chủ đầu tư điều chỉnh một số nội dung quy mô đầu tư dự án.

Trong đó, diện tích đất ở thấp tầng tại dự án bị giảm từ 9.692m2 xuống 5.322m2, còn diện tích đất hỗn hợp nhà cao tầng tăng từ 10.218m2 lên 15.097m2.

Công nhân tất bật tại công trường thi công toà cao ốc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân tại công trường thi công toà cao ốc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án có tổng quy mô 3,67ha, gồm 4 tòa chung cư cao tầng với 1.824 căn hộ và 45 căn nhà ở thấp tầng, tổng vốn đầu tư là 3.947 tỉ đồng.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 triển khai từ năm 2016 gồm 3 tòa IP1 (kí hiệu CT), tòa IP2 (kí hiệu HH2 ) và tòa IP3 (kí hiệu HH1 ) cao 29 tầng hiện đã đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, giai đoạn 2 chủ đầu tư cho xây dựng tòa IP4 (ký hiệu HH3 – chung cư Skyview Plaza) từ quý III/2017.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang, bị khách thuê ép giá

ANH HUY |

Dù thị trường bất động sản cho thuê đang có tín hiệu tích cực nhưng giá cho thuê so với giá trị bất động sản không tương xứng. Nhiều chủ biệt thự triệu đô muốn cho thuê nhưng bị ép giá xuống quá thấp…

Làm sao để “đất vàng” không hóa cao ốc?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Mới đây, UBND TP Hà Nội tiếp tục có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 1), dự kiến Nhà máy Bia Hà Nội và 8 cơ sở ở quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Long Biên sẽ di dời theo quy hoạch. Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại những khu “đất vàng” này sẽ biến thành chung cư, cao ốc...

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang, bị khách thuê ép giá

ANH HUY |

Dù thị trường bất động sản cho thuê đang có tín hiệu tích cực nhưng giá cho thuê so với giá trị bất động sản không tương xứng. Nhiều chủ biệt thự triệu đô muốn cho thuê nhưng bị ép giá xuống quá thấp…

Làm sao để “đất vàng” không hóa cao ốc?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Mới đây, UBND TP Hà Nội tiếp tục có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 1), dự kiến Nhà máy Bia Hà Nội và 8 cơ sở ở quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Long Biên sẽ di dời theo quy hoạch. Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại những khu “đất vàng” này sẽ biến thành chung cư, cao ốc...