Vi phạm an toàn giao thông "bủa vây" trường học ở Hà Nội

Minh Hạnh |

Việc vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông kéo dài tại khu vực Trường Tiểu học Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) kéo dài, gây bức xúc cho chính phụ huynh đưa đón con và người dân nơi đây.

Theo phản ánh, những vi phạm về trật tự đô thị có tính hệ thống, kéo dài quanh khu vực Trường Tiểu học Trung Yên đã gây bức xúc cho người dân sống tại khu vực; ảnh hưởng an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Cụ thể, việc các phụ huynh hàng ngày đưa đón con đi học nhưng đỗ xe ô tô, xe máy, án ngữ hết lòng đường, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân và của chính những phụ huynh đến sau.

Xe ôtô đỗ lấn hết lòng đường khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Minh Hạnh
Xe ôtô đỗ lấn lòng đường khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Minh Hạnh
 
Học sinh đến trường hoặc phụ huynh đưa đón con, di chuyển khó khăn do các phương tiện án ngữ. Ảnh: Minh Hạnh
 
Các phương tiện “án ngữ” dưới lòng đường ngay trước cổng Trường Tiểu học Trung Yên, gây ùn tắc cục bộ vào giờ tan học (16h30-17h30). Ảnh: Minh Hạnh

Hàng rong lấn chiếm vỉa hè buộc xe máy phải đỗ dưới lòng đường. Ảnh: Minh Hạnh
Hàng rong lấn chiếm vỉa hè buộc xe máy phải đỗ dưới lòng đường. Ảnh: Minh Hạnh
Được biết, Trường Tiểu học Trung Yên có số học sinh đông (1.830 học sinh, 36 lớp), nếu cơ quan chức năng không sớm giải quyết triệt để những vi phạm này, sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, an toàn quanh trường học.
Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang để điều tra

Thùy Linh |

Tối muộn 28.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội cho biết đã đề nghị bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

Hơn 900 học sinh Trường tiểu học Kim Giang đi dã ngoại đã ăn những gì?

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh Trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, tối 28.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) - Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị này vừa có báo cáo nhanh kết quả điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Giang.

Tình hình sức khỏe các học sinh trường Tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm sau khi đi dã ngoại, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết hiện sức khỏe của các cháu ổn định, nhưng cần phải theo dõi thêm.

Đi dã ngoại, hơn 50 học sinh trường Tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc

Minh Ánh |

Hà Nội - Sau chuyến dã ngoại, khoảng 56 em học sinh trường Tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân về trường và có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc. Trong đó, có 41 em đang nhập viện khám sàng lọc tại các bệnh viện.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Quận Tây Hồ nói về hiện tượng những quả cầu gang lan can hồ Tây biến mất

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), việc mất những quả cầu này xảy ra từ đợt dịch cách đây khoảng 2 năm chứ không phải hiện tượng mới xảy ra gần đây.

Tạm dừng hoạt động bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang để điều tra

Thùy Linh |

Tối muộn 28.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội cho biết đã đề nghị bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

Hơn 900 học sinh Trường tiểu học Kim Giang đi dã ngoại đã ăn những gì?

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh Trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, tối 28.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) - Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị này vừa có báo cáo nhanh kết quả điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Giang.

Tình hình sức khỏe các học sinh trường Tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm sau khi đi dã ngoại, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết hiện sức khỏe của các cháu ổn định, nhưng cần phải theo dõi thêm.

Đi dã ngoại, hơn 50 học sinh trường Tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc

Minh Ánh |

Hà Nội - Sau chuyến dã ngoại, khoảng 56 em học sinh trường Tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân về trường và có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc. Trong đó, có 41 em đang nhập viện khám sàng lọc tại các bệnh viện.