Từ thiện mùa COVID-19 - tình ngay, lý gian

Trung Hiếu |

Sáng ngày 11.8, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quang Hiếu, chủ một quán thực phẩm chế biến trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng số tiền 7.000.000 đồng về hành vi tổ chức buôn bán trong thời điểm thành phố giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lẽ ra không có gì to tát, nhưng oái ăm là hành vi “mua bán” này lại mang màu sắc từ thiện cho người khó, trong thời điểm nhiều người đang cần được trợ giúp.

Qua điều tra sự việc cho biết, hồi 18 giờ ngày 7.8 vừa qua, cán bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng lập biên bản quả tang ông Hiếu đang xuất 40 tô bún bò cho một người lạ mặt và thu 300.000 đồng (7.500 đồng/tô), bằng ¼ giá niêm yết của cửa hàng.

Ông Hiếu tường trình, có một người lạ mặt gọi đến cửa hàng và nhờ nấu giúp 40 phần ăn, để tặng cho người nghèo. Do cửa hàng ông trong những ngày này cũng thường xuyên nấu các suất ăn từ thiện cho một số điểm cách ly nên ông nhận lời.

Khi vị khách đến nhận hàng và nằn nì trả chi phí nguyên liệu, gia vị… trị giá 300.000 đồng, thì đội Quản lý thị trường ập vào ghi nhận sự việc, lập biên bản quả tang việc mua bán.

Quán ăn ông Hiếu (FBker Red Nguyen) thường nấu và tặng các suất ăn miễn phí cho người đang gặp khó trong mùa COVID-19 (ảnh TB)
Quán ăn ông Hiếu (FBker Red Nguyen) thường nấu và tặng các suất ăn miễn phí cho người đang gặp khó trong mùa COVID-19 (ảnh TB)

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là ông Hiếu đã không tuân thủ chỉ đạo về việc dừng tất cả các hoạt động kinh doanh ăn uống, kể cả bán hàng qua mạng, bán mang đi, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Thông tin ban đầu Cục QLTT ghi nhận thì Cửa hàng của ông Hiếu, ngày thường bán cho khách hàng các thực phẩm đã qua chế biến như: Bún bò với giá 30.000 đồng/tô; Mỳ với giá 25.000 đồng/tô... Tại thời điểm kiểm tra, Cục QLTT lập biên bản tạm giữ số tiền 300.000 đồng, được cho là do ông Hiếu thu được từ việc bán bún và cháo cho khách hàng.

Cục QLTT Đà Nẵng khẳng định xét trên hành vi là có việc mua bán, trao đổi; riêng ông Hiếu thì cho rằng mình bị oan vì với thời giá hiện nay, không ai đi bán một tô bún với giá 7.500 đồng, thấp hơn cả chi phí đầu vào.

Ông Hiếu cho biết, vì nghĩ rằng người khách lạ mặt kia đặt thức ăn làm từ thiện nên nấu giúp, và chỉ lấy chi phí nguyên liệu, gia vị…chứ bản thân anh lâu nay cung cấp một số suất ăn cho nhân viên y tế Bệnh viện Hòa Vang thì không lấy tiền. Nhiều người cộng tác suất ăn từ thiện với ông Hiếu trong mười mấy ngày qua cũng xác nhận điều này.

Sự kiện trên tuy nhỏ, nhưng cũng gây sóng gió, tranh luận trong vài ngày qua trong dư luận xã hội ở Đà Nẵng. Qua đó cho thấy, làm thiện nguyện xã hội, không chỉ có trái tim nóng chia sẻ với người đang có nhu cầu giúp đỡ, mà còn cần có sự am hiểu về các quy định của pháp luật.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.