Tranh luận về việc có nhiều dịp để đi du lịch, sao phải chọn dịp Tết?

Phương Trang |

Tết Nguyên Đán năm 2023 sắp đến, nhiều gia đình phân vân không biết nên chọn đi du lịch hay ở nhà sum vầy bên người thân.

Chia sẻ về vấn đề, bạn Lê Hương Uyên (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) cho biết: “Ba năm trở lại đây, gia đình tôi có thói quen đi xuất hành đầu năm. Bố mẹ tôi đều là người thích trải nghiệm. Năm nay cũng vậy, gia đình tôi sẽ đón Tết ở Huế".

Gia đình bạn Uyên sẽ về quê nội vào mùng 1 Tết, và bắt đầu chuyến đi du lịch đầu tiên trong năm vào những ngày nghỉ còn lại.

Theo bạn này, trong những chuyến đi du lịch vào dịp Tết của gia đình, Uyên cũng bắt gặp rất nhiều người cũng đến tham quan những điểm du lịch đó. Có lẽ, nhiều gia đình cũng chung sở thích đi du lịch vào kỳ nghỉ dài nhất trong năm.

Liên quan đến việc Tết nên ở nhà sum vầy cùng người thân hay đi du lịch, Uyên cho rằng nên nhìn nhận những điểm tích cực để thấy lựa chọn nào cũng chính đáng. Việc đi hay ở nhà là lựa chọn của mỗi người.

"Lựa chọn đi du lịch hay ở nhà còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Bởi mỗi người một hoàn cảnh, suy nghĩ về cuộc sống cũng khác nhau nên không có quan điểm nào là vô lý cả" - Uyên chia sẻ.

Hương Uyên tâm sự: “Bản thân là một người ưa thích trải nghiệm và đi theo chủ nghĩa “xê dịch”. Tôi thấy vấn đề đi du lịch trong Tết không có gì đáng để tranh cãi. Chúng ta vẫn có thể chăm sóc và tận hưởng không khí Tết với gia đình duy chỉ khác về địa điểm đón Tết”.

Còn đối với Nguyễn Thị Linh Trang (nhân viên kế toán của một công ty ở Hà Nội) cho biết, Tết là khoảng thời gian “đi để trở về”. Chính vì vậy, Linh Trang luôn yêu thích nét đẹp Tết truyền thống.

Linh Trang hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Do khoảng cách địa lý, cùng khối lượng công việc lớn nên số lần về quê của chị trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tết dẫu có bận đến đâu chị cũng luôn sắp xếp công việc để kịp đón giao thừa bên gia đình.

chị Linh Trang quây quần bên gia đình đầu xuân năm mới. Ảnh: Linh Trang.
Chị Linh Trang quây quần bên gia đình đầu xuân năm mới. Ảnh: Linh Trang.

“Rất may là gia đình nội, ngoại đều ở thành phố Thanh Hoá nên tôi có thể ăn Tết ở cả hai nhà. Tôi muốn cho các con về quây quần bên ông bà hơn là đi du lịch, để các con tôi hiểu được Tết truyền thống là như thế nào. Hơn nữa, ông bà cả năm cũng được gặp cháu vài lần nên đây là khoảng thời gian quý giá đối với gia đình tôi”- chị Linh Trang trải lòng.

Tết là dịp anh, chị, em nhà chị Linh Trang tụ họp với nhau. Vì mọi người trong nhà bận đi làm quanh năm, không có dịp gặp nhau nên những ngày Tết, gia đình chị rất trân trọng.

Chị Linh Trang tâm sự: “Theo quan điểm của tôi, cả năm vất vả ngược xuôi, có nhiều thời gian đi du lịch, sao phải đi du lịch Tết. Tôi thích cảm giác cùng gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, cùng nhau chuẩn bị từng bao lì xì mừng tuổi ông bà”.

Gia đình chị Linh Trang có quan niệm “mùng 1 Tết nội, mùng 2 Tết ngoại”, những ngày còn lại sẽ đi thăm hỏi, chúc Tết làng xóm, bạn bè, cùng nhau tận hưởng cảm giác quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đoàn viên đầy đủ các thành viên trong đại gia đình.

Hơn tất cả, đón Tết truyền thống tại chính ngôi nhà của mình, bên cạnh ông bà, tổ tiên, lo sắm sửa Tết với bố mẹ chính là niềm vui lớn nhất mà chị Linh Trang không muốn lãng phí.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề "Tết về quê hay đi du lịch?" bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Tết về quê hay đi du lịch: Sắp xếp thời gian sao cho hợp lý

LƯƠNG HẠNH |

Phân vân không biết về quê hay đi du lịch dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều người chọn sắp xếp thời gian để vừa sum họp với gia đình, vừa có thể dành riêng thời gian cho bản thân.

Tết về quê hay đi du lịch: Thiếu gì dịp về thăm nhà!

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, không ít người trẻ không còn muốn về quê ăn Tết cùng gia đình, họ chọn đi du lịch để nghỉ ngơi, cho bản thân một khoảng thời gian và không gian riêng.

Tết về quê hay đi du lịch: Không đi đâu bằng trở về nhà

LƯƠNG HẠNH |

Sau một năm làm việc, Tết cổ truyền là thời gian hiếm hoi để những người "tha hương cầu thực" quay trở về sum họp, đầm ấm cùng với gia đình.

8 xu hướng công nghệ được đầu tư mạnh trong năm 2023: AI, Metaverse

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo  Investment Monitor dẫn số liệu, báo cáo từ GlobalData, các xu hướng công nghệ hàng đầu được đầu tư vào năm 2023 sẽ xoay quanh AI, điện toán đám mây, an ninh mạng, metaverse, tiền điện tử, người máy, IoT và điện toán lượng tử.

Để Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Những đề xuất về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, các cơ chế tài chính vượt trội được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn, sớm đưa Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Tết về quê hay đi du lịch: Sắp xếp thời gian sao cho hợp lý

LƯƠNG HẠNH |

Phân vân không biết về quê hay đi du lịch dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều người chọn sắp xếp thời gian để vừa sum họp với gia đình, vừa có thể dành riêng thời gian cho bản thân.

Tết về quê hay đi du lịch: Thiếu gì dịp về thăm nhà!

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, không ít người trẻ không còn muốn về quê ăn Tết cùng gia đình, họ chọn đi du lịch để nghỉ ngơi, cho bản thân một khoảng thời gian và không gian riêng.

Tết về quê hay đi du lịch: Không đi đâu bằng trở về nhà

LƯƠNG HẠNH |

Sau một năm làm việc, Tết cổ truyền là thời gian hiếm hoi để những người "tha hương cầu thực" quay trở về sum họp, đầm ấm cùng với gia đình.