Tổ chức đám cưới, tang lễ trên mạng: Ý tưởng hay nhưng khó thực hiện

TUỆ NHI |

Nhiều người trẻ cho rằng tính năng cho phép tạo và phát sóng trực tiếp (livestream) sự kiện lễ cưới, lễ tang, sinh nhật... trên mạng xã hội là một ý tưởng hay. Nhưng tại Việt Nam, đây có thể cũng chỉ là hình thức chia sẻ thông tin, lưu lại kỉ niệm chứ khó có thể thay thế một đám cưới ngoài thực tế.

Zalo vừa ra mắt tính năng cho phép tạo và phát sóng trực tiếp (livestream) sự kiện lễ cưới, lễ tang, sinh nhật... trên mạng xã hội. Động thái này được kỳ vọng, người sử dụng có thể xem tường thuật trực tiếp sự kiện và gửi tin nhắn chúc mừng/chia buồn thông qua Zalo thay vì tụ tập đông người.

Tính năng sự kiện trực tuyến vừa ra mắt cũng kỳ vọng hỗ trợ người dùng chấp hành tốt chỉ thị giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mà không làm ngưng trệ và gián đoạn các sự kiện quan trọng.

Tuy vậy, theo nhiều bạn trẻ, đây là một ý tưởng hay nhưng  trên thực tế khó có thể chỉ thực hiện một đám cưới online.

Nguyễn Huyền (28 tuổi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) chia sẻ: "Chúng mình định tổ chức đám cưới vào ngày 2.4 nhưng do dịch bệnh nên quyết định hoãn lại. Mình thấy tính năng tạo sự kiện lễ cưới trên mạng xã hội cũng là ý tưởng tốt. Tuy nhiên, mình sẽ không lựa chọn hình thức này bởi người Việt vẫn luôn mong muốn ngày hạnh phúc của mình sẽ có người thân yêu đến dự".

Cô dâu tương lai cũng cho rằng tính năng này có chăng cũng chỉ áp dụng được ở hình thức sinh nhật. Còn đám tang thì cũng rất khó để livestream lên mạng xã hội.

Tương tự, Anh Chung (đường Hoa Trà, Phú Nhuận, TPHCM) cũng cùng quan điểm. Chung cho rằng với dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì việc tổ chức các sự kiện như lễ cưới, lễ hỏi, tân gia, khai trương... không phải lúc nào cũng theo đúng kế hoạch. Thế nhưng, thay vì cố gắng tổ chức vào thời điểm dịch bệnh thì mọi người nên suy nghĩ lùi ngày lại để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và thực hiện nghiêm chỉ thị về cách ly xã hội.

Còn Đỗ Tiến (27 tuổi, Phổ Yên, Thái Nguyên) thì cho rằng: "Tôi rất thích một đám cưới đơn giản, có một số ít người thân thiết đến dự nên sẽ suy nghĩ đến tính năng tạo và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Nhưng không phải ở thời điểm dịch bệnh như thế này. Tôi nghĩ rằng tốt nhất những sự kiện có thể tạm dừng thì nên hoãn lại đến khi hết dịch bệnh".

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Các cặp sao Hollywood phải hoãn đám cưới vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan, nhiều cặp đôi đã hy sinh hạnh phúc, niềm vui riêng để hoãn đám cưới. Các cặp sao Hollywood dưới đây cũng không nằm ngoại lệ, theo Glamour.

Đình chỉ công tác Chủ tịch xã vì để đám cưới diễn ra trong mùa dịch

Quách Du |

Chủ tịch một xã ở Thanh Hóa bị đình chỉ công tác 7 ngày, do để hai hộ dân trên địa bàn tổ chức đám cưới, trong bối cảnh dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) đang diễn biến phức tạp.

Chống dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ biên phòng hoãn tổ chức đám cưới

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gác lại các công việc cá nhân, công việc gia đình như hoãn cưới… để chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Các cặp sao Hollywood phải hoãn đám cưới vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan, nhiều cặp đôi đã hy sinh hạnh phúc, niềm vui riêng để hoãn đám cưới. Các cặp sao Hollywood dưới đây cũng không nằm ngoại lệ, theo Glamour.

Đình chỉ công tác Chủ tịch xã vì để đám cưới diễn ra trong mùa dịch

Quách Du |

Chủ tịch một xã ở Thanh Hóa bị đình chỉ công tác 7 ngày, do để hai hộ dân trên địa bàn tổ chức đám cưới, trong bối cảnh dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) đang diễn biến phức tạp.

Chống dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ biên phòng hoãn tổ chức đám cưới

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gác lại các công việc cá nhân, công việc gia đình như hoãn cưới… để chống dịch COVID-19.