“Rào đường, ngăn phương tiện đi lại là sai tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng"

VƯƠNG TRẦN |

Nói về việc vừa qua, một số địa phương dùng bêtông, dùng đất đắp ngăn đường ngăn chặn việc đi lại, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định việc này là không đúng và sai tinh thần Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 2.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, liên quan tới việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng – Người phát ngôn của Chính phủ cho hay: Ngày 31.3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 về việc thực hiện các giải pháp để chống dịch COVID-19.

Theo Người phát ngôn Chính phủ, Chỉ thị 16 đưa ra những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm hạn chế tiếp xúc gần và hạn chế vấn đề lây lan cộng đồng.

“Đây là giải pháp rất mạnh khi chúng ta đang trong “thời gian vàng” để xử lý vấn đề này. Nếu chúng ta bỏ mất thời cơ này thì tình hình dịch bệnh có thể sẽ còn phức tạp hơn và thiệt hại có thể còn lớn hơn nữa” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Nói về việc cách ly xã hội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện việc này không phải là “ngăn sông, cấm chợ”, ngăn cách địa phương này với địa phương kia.

Ông cho hay, tinh thần của Chỉ thị 16 là hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Việc này nhằm hạn chế việc lây lan virus ra cộng đồng.

“Đây là những khuyến cáo, yêu cầu hạn chế mà Chính phủ đưa ra chứ không phải lệnh cấm đi lại” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và nhấn mạnh Chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình, vì vậy, vẫn cần phải đảm bảo các vấn đề về sinh hoạt, về sản xuất, về kinh tế xã hội.

Theo đó, khi kiểm soát được thì không nên đóng cửa ngay lập tức, vì có những tỉnh chưa có dịch, hoặc có nhưng họ đã khoanh vùng và kiểm soát được. Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ sẽ đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu ở mức độ phù hợp.

“Chúng ta chỉ dùng phương án phong tỏa khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về y tế. Và việc phong tỏa này phải chịu thiệt hại rất nhiều” – ông Dũng nói.

Theo Người phát ngôn của Chính phủ, giải pháp cách ly xã hội rất cần sự chung tay của người dân và cộng đồng xã hội. Việc này chưa phải phong tỏa quốc gia như một số đất nước đã làm. Nếu chúng ta thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng, thực hiện tốt việc cách ly xã hội này thì chúng ta không phải thực hiện các biện pháp cao hơn như phong tỏa.

Nói về việc vừa qua, một số địa phương dùng bêtông, dùng đất đắp ngăn đường, ngăn việc đi lại, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định việc này là không đúng và thực hiện chưa đúng theo tinh thần Chỉ thị 16.

“Hôm qua, Thủ tướng cũng đã phê bình việc như vậy. Một số địa phương đã rút ngay sau khi có thông tin phản ánh. Chúng tôi đã trao đổi với các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị này, tránh việc hiểu sai, thực hiện sai. Việc này không phải “ngăn sông cấm chợ”, hạn chế đi lại. Văn phòng Chính phủ sẽ có những văn bản cụ thể để hướng dẫn các địa phương” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và cho biết, ông đã trao đổi với một số địa phương và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn, chấn chỉnh việc này.

Theo Người phát ngôn Chính phủ, tại các nhà máy, phân xưởng sản xuất, người phụ trách cũng phải đảm bảo an toàn về vấn đề phòng chống dịch bệnh cho các công nhân, đảm bảo vấn đề an toàn về đeo khẩu trang, khử trùng, tránh để xảy ra dịch bệnh.

Theo tìm hiểu của PV, tại một số địa phương đã có những biện pháp có phần cực đoan do hiểu sai Chỉ thị. Tại Quảng Ninh, từ ngày 1.4, chính quyền thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát người dân đi lại trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Tại một số tuyến đường nối xã Bằng Cả (thành phố Hạ Long) với phường Vàng Danh (thành phố Uông Bí), nối xã Kỳ Thượng (thành phố Hạ Long) với xã Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ), chính quyền địa phương đã đổ đất ngăn các phương tiện lưu thông.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Khó khăn nhưng phải quyết tâm không để ngành kinh tế bị gẫy đổ

VƯƠNG TRẦN |

“Khó khăn sẽ chồng chất trong quý II, nhưng tinh thần của chúng ta là quyết liệt hơn nữa, phấn đấu bảo đảm ngành kinh tế không bị gẫy đổ” – Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Thủ tướng: Cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội

THEO VGP |

Sáng nay (1.4), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Cách ly toàn xã hội không phải là cấm người dân đi lại

VƯƠNG TRẦN |

“Yêu cầu cách ly toàn xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm. Đây là những dự lệnh, những khuyến cáo, hạn chế, yêu cầu mà lãnh đạo Chính phủ đưa ra, chưa phải lệnh cấm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về Chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng: Khó khăn nhưng phải quyết tâm không để ngành kinh tế bị gẫy đổ

VƯƠNG TRẦN |

“Khó khăn sẽ chồng chất trong quý II, nhưng tinh thần của chúng ta là quyết liệt hơn nữa, phấn đấu bảo đảm ngành kinh tế không bị gẫy đổ” – Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Thủ tướng: Cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội

THEO VGP |

Sáng nay (1.4), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Cách ly toàn xã hội không phải là cấm người dân đi lại

VƯƠNG TRẦN |

“Yêu cầu cách ly toàn xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm. Đây là những dự lệnh, những khuyến cáo, hạn chế, yêu cầu mà lãnh đạo Chính phủ đưa ra, chưa phải lệnh cấm”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về Chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch COVID-19.