Thi công xong "quên" thu hồi dây cáp, gây mất an toàn cho người dân

Minh Hạnh - Nguyễn Hải |

Khoảng hơn 2 tháng nay, trên phố Doãn Kế Thiện (đoạn từ số nhà 80 đến 98), phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, một bó dây cáp đang “chảy” võng xuống gần sát mặt đất gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn cho người dân.

Theo người dân sinh sống tại đây, nguyên nhân khiến bó dây cáp “chảy” võng xuống gần sát mặt đất là do sau khi thi công đoạn cáp ngầm, các đơn vị thi công không thu hồi. Dây cáp luôn thường trực nguy cơ gây tai nạn cho các loại phương tiện giao thông, nhất là xe ôtô.

 
Dây võng xuống ngang mặt người rất nguy hiểm. Ảnh: Đặng Tiến

Theo phản ánh, đường dây này trước đây "treo" trên cao, từ giữa tháng 11.2022, khi các đơn vị tổ chức hạ ngầm cáp đã khiến đường dây bị chùng xuống ngang mặt người.

 
Cuộn dây cáp không được thu hồi vừa mất an toàn vừa mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Đặng Tiến

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, bó dây này gồm rất nhiều loại như dây cáp tích tụ từ nhiều năm nay nên rất dễ gây chập cháy và có thể rơi xuống đầu người dân đi lại phía dưới bất kỳ khi nào.

Theo chị Thu - cửa hàng số 82 Doãn Kế Thiện, việc dây cáp võng xuống trước cửa hàng rất bất tiện và mất an toàn cho khách vào ra cửa hàng, chị luôn phải nhắc nhở khách hàng cẩn thận.

 
Đoạn dây cáp bị cắt từ trước cửa số nhà 96 phố Doãn Kế Thiện nên bị chùng xuống dưới. Ảnh: Đặng Tiến

Ông Nguyễn Xuân Mai, số nhà 84 Doãn Kế Thiện bức xúc cho biết, tuy chưa có trường nào tai nạn nào xảy ra, nhưng bó dây này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vì bó dây rất nặng.

 
Bó dây rất nguy hiểm cho người dân phía dưới. Ảnh: Đặng Tiến

Một số hình ảnh mất an toàn của bó dây cáp bị bỏ quên do PV Lao Động ghi lại:

 
Bó dây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ảnh: Đặng Tiến
 
Bó dây sát đầu người dân đi phía dưới..
 
...và rất mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Đặng Tiến
Minh Hạnh - Nguyễn Hải
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 đối tượng gây ra hơn 50 vụ cắt trộm dây cáp điện trong hơn 1 tháng

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Lai (28 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) và Hoàng Trung Thông (41 tuổi, tỉnh Thái Bình) đã liên tiếp gây ra hơn 50 vụ cắt trộm dây cáp điện liên tỉnh.

Nguy hiểm rình rập khi dây cáp điện chằng chịt treo trên đầu người dân

Vĩnh Hoàng |

Đường dây điện, dây cáp chằng chịt như mạng nhện treo lơ lửng trên đầu, sà xuống vỉa hè nhiều tuyến đường lớn nhỏ ở Hà Nội gây nguy hiểm cho người dân và mất mỹ quan đô thị.

Bất ngờ danh tính kẻ thực hiện 28 vụ "nhảy" dây cáp điện ở Thái Bình

BÁ DƯƠNG |

Thái Bình - Một công nhân ngành điện lực ở Thái Bình được xác định chính là kẻ đã thực hiện tổng cộng 28 vụ trộm cắp dây cáp điện để rút dây đồng, bán lấy tiền tiêu xài.

Long An: Nhiều vụ cắt trộm dây cáp viễn thông

An Long |

Từ 2021 đến nay, ở Long An đã xảy ra nhiều vụ cắt trộm cáp viễn thông. Trong đó, cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng, trong đó có cả những băng nhóm trộm chuyên nghiệp, mặc quần áo của doanh nghiệp viễn thông để thực hiện hành vi trộm.

Xử lý sai phạm của Tòa án nhân dân Gia Lâm: Vẫn chỉ là lời hứa

Hiếu Anh |

Sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Có những cuốn sách phải mua nhưng chưa bao giờ dùng đến

Trang Hà |

Cuối mỗi học kỳ, khi cùng con thu dọn sách vở, chuẩn bị cho học kỳ mới, nhiều phụ huynh lại thấy những cuốn sách phủ bụi, mới cứng, chưa có dấu vân tay.

Lãi vay tăng mạnh, người mua nhà mệt mỏi

Gia Miêu |

Nhiều người mua nhà đang bị mắc kẹt trong việc vay vốn mua nhà, nếu tiếp tục vay thì lãi vay đang tăng cao, còn muốn bán thì lại không bán được.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Bắt 2 đối tượng gây ra hơn 50 vụ cắt trộm dây cáp điện trong hơn 1 tháng

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Lai (28 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) và Hoàng Trung Thông (41 tuổi, tỉnh Thái Bình) đã liên tiếp gây ra hơn 50 vụ cắt trộm dây cáp điện liên tỉnh.

Nguy hiểm rình rập khi dây cáp điện chằng chịt treo trên đầu người dân

Vĩnh Hoàng |

Đường dây điện, dây cáp chằng chịt như mạng nhện treo lơ lửng trên đầu, sà xuống vỉa hè nhiều tuyến đường lớn nhỏ ở Hà Nội gây nguy hiểm cho người dân và mất mỹ quan đô thị.

Bất ngờ danh tính kẻ thực hiện 28 vụ "nhảy" dây cáp điện ở Thái Bình

BÁ DƯƠNG |

Thái Bình - Một công nhân ngành điện lực ở Thái Bình được xác định chính là kẻ đã thực hiện tổng cộng 28 vụ trộm cắp dây cáp điện để rút dây đồng, bán lấy tiền tiêu xài.

Long An: Nhiều vụ cắt trộm dây cáp viễn thông

An Long |

Từ 2021 đến nay, ở Long An đã xảy ra nhiều vụ cắt trộm cáp viễn thông. Trong đó, cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng, trong đó có cả những băng nhóm trộm chuyên nghiệp, mặc quần áo của doanh nghiệp viễn thông để thực hiện hành vi trộm.