Lần đầu tiên một môn học có đến 11 cuốn sách giáo khoa

Thiều Trang |

Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về các đầu sách giáo khoa (SGK) năm học 2022-2023, môn Mỹ thuật lớp 10 có đến 11 cuốn sách. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta từ trước đến nay.

11 cuốn sách niêm yết giá 73.000 đồng

Năm học 2022-2023 chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Điểm đáng chú ý là chương trình bậc trung học phổ thông (THPT) lần đầu đưa môn Mỹ thuật và Âm nhạc vào giảng dạy, thể hiện đúng với mục tiêu giúp học sinh nâng cao khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động.

Tuy nhiên, ngay sau khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố các đầu SGK và niêm yết giá thì dư luận đã xôn xao về việc môn Mỹ thuật lớp 10 có tới 11 cuốn sách. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ trong chương trình giáo dục phổ thông từ trước đến nay.

Theo đó, cả 2 bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã "trình làng" 11 cuốn sách thuộc môn Mỹ thuật, bao gồm: Hội họa; Kiến trúc; Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện; Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Đồ họa tranh in; Điêu khắc; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh; Chuyên đề học mỹ thuật 10.

Tổng 11 cuốn sách này được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam niêm yết với giá là 73.000 đồng.

Môn Mỹ thuật 10 có tới 11 cuốn sách. Ảnh: CMH
Môn Mỹ thuật lớp 10 có tới 11 đầu sách. Ảnh: CMH

Băn khoăn về số lượng SGK môn Mỹ thuật lớp 10, chị Lê Thị Dung - phụ huynh học sinh tại Thanh Trì (Hà Nội) đặt câu hỏi: "Môn Mỹ thuật ở cấp THPT phức tạp đến mức nào mà không thể gộp chung thành 1 cuốn sách, mà phải đem chia nhỏ thành 11 cuốn như vậy? Chia ra như vậy có làm đội giá sách lên không?".

Học sinh chỉ chọn 4/10 chuyên đề hướng nghiệp và 1 chuyên đề học tập

Trước băn khoăn của phụ huynh, theo lý giải của nhà xuất bản, môn Mỹ thuật ở cấp THPT, học sinh mỗi khối lớp được lựa chọn 4 nội dung trong 10 chuyên đề hướng nghiệp và 1 chuyên đề học tập. Các chuyên đề này vừa được thực hiện độc lập vừa bảo đảm lồng ghép trong thực hành, thảo luận mỹ thuật nên cần tổ chức viết thành các đầu sách riêng lẻ để tiết kiệm chi phí cho học sinh.

Như vậy, quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Mỹ thuật là gồm 10 chuyên đề hướng nghiệp tương ứng với các đầu SGK đã nêu trên và 1 chuyên đề học tập. Từ yêu cầu của chương trình, nhà xuất bản viết và xuất bản các đầu SGK tương ứng. Do yêu cầu học sinh chỉ chọn 4/10 chuyên đề hướng nghiệp và 1 chuyên đề học tập nên không thể xuất bản gộp trong một cuốn SGK.

Một trong những điểm mới quan trọng nhất của chương trình lớp 10 mới nói riêng và bậc THPT nói chung là cho phép học sinh được lựa chọn môn học, nội dung học. Cụ thể, học sinh sẽ học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn, các chuyên đề học tập.

Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc là: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục địa phương.

Môn học lựa chọn là: Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học; Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học và Nghệ thuật (gồm Âm nhạc và Mỹ thuật).

Theo đó, học sinh được chọn học 5 môn từ 3 nhóm môn này, mỗi nhóm phải chọn ít nhất 1 môn. Ngoài việc lựa chọn môn học, đối với một số môn, trong đó có Mỹ thuật học sinh được chọn nội dung học trong mỗi môn.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

"Sách giáo khoa mới đội giá, không dùng được sách cũ là rất lãng phí"

Tường Vân |

Bỏ qua câu chuyện sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10 tăng giá cao gấp 2-3 lần so với sách cũ, điều kiến phụ huynh e ngại là việc sử dụng sách giáo khoa mới hiện nay lãng phí, không có tính tiết kiệm vì học xong không thể sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Những nguyên nhân khiến giá sách giáo khoa mới cao hơn sách hiện hành

Đặng Chung |

Một điểm khác biệt lớn về nguồn vốn biên soạn sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với sách giáo khoa hiện hành (theo chương trình cũ) là toàn bộ chi phí tổ chức bản thảo không còn được cấp vốn từ ngân sách nhà nước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sách giáo khoa mới có giá cao hơn sách giáo khoa hiện hành.

Không lo sách giáo khoa đắt hay rẻ, mà sợ chuyện lãng phí

Lê Thanh Phong |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 3, 7, 10 ở hai bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo", áp dụng từ năm học 2022-2023. So với sách hiện hành, giá các bộ sách này cao hơn từ 2-3 lần.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

"Sách giáo khoa mới đội giá, không dùng được sách cũ là rất lãng phí"

Tường Vân |

Bỏ qua câu chuyện sách giáo khoa mới lớp 3,7 và 10 tăng giá cao gấp 2-3 lần so với sách cũ, điều kiến phụ huynh e ngại là việc sử dụng sách giáo khoa mới hiện nay lãng phí, không có tính tiết kiệm vì học xong không thể sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Những nguyên nhân khiến giá sách giáo khoa mới cao hơn sách hiện hành

Đặng Chung |

Một điểm khác biệt lớn về nguồn vốn biên soạn sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với sách giáo khoa hiện hành (theo chương trình cũ) là toàn bộ chi phí tổ chức bản thảo không còn được cấp vốn từ ngân sách nhà nước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sách giáo khoa mới có giá cao hơn sách giáo khoa hiện hành.

Không lo sách giáo khoa đắt hay rẻ, mà sợ chuyện lãng phí

Lê Thanh Phong |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 3, 7, 10 ở hai bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" và "Chân trời sáng tạo", áp dụng từ năm học 2022-2023. So với sách hiện hành, giá các bộ sách này cao hơn từ 2-3 lần.