“Đá bóng” trách nhiệm trong sai phạm giao đất của Tòa án nhân dân Gia Lâm

Hiếu Anh |

Sau khi phát hiện sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, UBND thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý. Tuy nhiên, một số đơn vị có hiện tượng né tránh trách nhiệm.

Chỉ rõ trách nhiệm

Báo cáo 441/BC-UBND của UBND thành phố Hà Nội do ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký đã nêu rõ: UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gia Lâm, Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình dân dụng thành phố ( sau đây gọi tắt là Ban quản lý) và các đơn vị khác có liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố làm rõ trách nhiệm, phương án xử lý đối với phần diện tích đất của 13 hộ dân (diện tích 372m2) được Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm giao trái thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 9.2, một cán bộ Ban quản lý (chủ đầu tư) cho biết, Ban quản lý tiếp nhận dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm vào giữa năm 2017. Khi đó, để kịp tiến độ trình dự án, Ban quản lý làm việc khá gấp với các đơn vị của UBND huyện Gia Lâm. Cũng trong thời điểm này, qua làm việc bằng miệng, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm cho biết, phần đất thực hiện dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm là đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Ban quản lý áp dụng đơn giá đất nông nghiệp xây dựng chi phí giải phóng mặt bằng cũng như tổng mức đầu tư. Dự án này được trình phê duyệt thông qua tháng 12.2017 với tổng mức đầu tư trên 50 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình lập dự án sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban quản lý có rà soát chuẩn xác các số liệu cũng như nguồn gốc, diện tích, suất vốn đầu tư tại thời điểm hiện hành. Trong quá trình này, Ban quản lý phát hiện phần diện tích đầu tư xây dựng không phải là đất nông nghiệp mà có nhiều diện tích đất ở, và đó là nguyên nhân đó làm tăng tổng vốn đầu tư. Tháng 8.2022, đơn vị này trình hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư tăng (hơn 117 tỉ đồng - PV). Nguyên nhân tăng vốn chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên.

Trao đổi về hướng xử lý vi phạm  Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm giao đất công trái thẩm quyền, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố cho biết vấn đề này không thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Khu đất của trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. Ảnh Hiếu Anh
Khu đất của trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. Ảnh Hiếu Anh

Né tránh trách nhiệm

Theo ghi nhận của phóng viên, trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Gia Lâm này nằm ngay trên mặt phố Cổ Bi sầm uất. Tuy nhiên, các hạng mục xây dựng đã cũ, thiếu đồng bộ. Bên cạnh trụ sở Tòa án, ngay mặt đường là quán ăn xen kẽ khu dân cư đông đúc. Người dân cho biết, giá đất mặt đường Cổ Bi là hơn 100 triệu đồng/m2.

Để làm rõ thông tin trách nhiệm của các đơn vị và hướng xử lý, phóng viên đã liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Trao đổi qua điện thoại, ông Bùi Quang Trung - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm cho biết, vấn đề này phóng viên không nhất thiết phải trao đổi vì Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm không liên quan(?!).

“Dự án này thuộc UBND thành phố. Tất cả do thành phố làm. Mình không biết được đâu. Bên mình chỉ là bên thụ hưởng. Việc giao đất là của đời chánh án trước. Bọn mình không liên quan” – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm cho biết.

Bà Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cũng cho biết, dự án này là do thành phố đầu tư, đến nay chưa thực hiện. “Nếu muốn đặt lịch làm việc, Báo phải đăng ký với thành phố” – vị này nói.

Cần làm rõ trách nhiệm trong việc giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. Ảnh Hiếu Anh
Cần làm rõ trách nhiệm trong việc giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. Ảnh: Hiếu Anh

Phóng viên cũng đã liên hệ với ông Mai Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sở này là đơn vị được giao chủ trì làm rõ trách nhiệm, phương án xử lý đối với phần diện tích đất của 13 hộ dân (372m2), song đến nay không nhận được phản hồi.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Di tích quốc gia lâm cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Nhóm PV |

Cao Bằng - Địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phát sóng giai đoạn chống Mỹ đang lâm cảnh hoang tàn, nhếch nhác dù đã được xếp hạng Di tích quốc gia.

Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh vùng đệm Di sản vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh kiến nghị điều chỉnh lại vùng đệm di sản vịnh Hạ Long. Việc điều chỉnh giảm diện tích vùng đệm vịnh Hạ Long đã được đặt ra từ nhiều năm trước, khi mà vùng đệm rộng lớn, lại phải tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước Di sản Thế giới, mà theo Quảng Ninh, đã hạn chế rất nhiều khả năng phát triển của thành phố biển, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục pháp lý, đánh mất cơ hội đầu tư.

Nữ cựu cán bộ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam dính líu 2 "đại án"

Việt Dũng |

Ở cả hai vụ án xảy ra tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Việt Á, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy bị cáo buộc trục lợi vật chất từ người khác.

Chứng khoán: Chưa thấy tín hiệu khả quan về thanh khoản

Gia Miêu |

VN-Index đang ở ngay trên ngưỡng hỗ trợ kênh downtrend trung hạn. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm và không thể phục hồi trong thời gian tới thì nguy cơ chỉ số quay trở lại xu hướng downtrend là rất cao.

Thử thách nào đang chờ đón huấn luyện viên Troussier?

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ đối diện nhiều thách thức trong lần trở lại với bóng đá Việt Nam vào năm 2023.

PODCAST: Tại sao phụ nữ xinh đẹp thường được ưu ái?

Nhóm PV |

Câu chuyện phụ nữ đẹp thường được ưu ái hơn trong xã hội hiện nay không phải là câu chuyện mới. Dù câu nói “mình đẹp – mình có quyền” tưởng chừng chỉ là 1 câu nói bông đùa, song việc này vẫn thường xuyên xảy ra, và dần trở thành chuyện thường ngày trong cuộc sống...

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Di tích quốc gia lâm cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Nhóm PV |

Cao Bằng - Địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phát sóng giai đoạn chống Mỹ đang lâm cảnh hoang tàn, nhếch nhác dù đã được xếp hạng Di tích quốc gia.