Ngày 26.10, tại buổi làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Hà Văn Phong - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cho biết: "Sau khi nhận được thông tin phản ảnh của Báo Lao Động, chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu nhà thầu bóc toàn bộ khối lượng vật liệu đã sử dụng không đúng và thay thế vật liệu đảm bảo đúng quy định".
Nói về việc không cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc xử lý sau khi Báo Lao Động phản ánh, ông Hà Văn Phong cho biết đơn vị cũng đã kiểm điểm những cán bộ quản lý, giám sát liên quan.
Cũng trong ngày 26.10, đại diện nhà thầu - lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền (Công ty Thanh Tuyền) cho biết đơn vị đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chủ đầu tư. Theo đó, đơn vị đã bóc toàn bộ khối lượng đá sử dụng không đúng và thay thế bằng vật liệu hợp quy.
Giải thích về việc sử dụng vật liệu từ 1 mỏ đá không còn hoạt động, lãnh đạo Công ty Thanh Tuyền cho biết: "Đây là khối lượng đá đơn vị đã mua từ trước khi mỏ đá Hồng Thu Mông 5 đóng cửa (ngày 21.1.2021)".
Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc nhà thầu tự ý thay đổi vật liệu để thi công Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 130. Theo đó, Công ty Thanh Tuyền đã lấy vật liệu không đúng quy định để thi công gói thầu số 5 thuộc dự án này.
Phản hồi thông tin với phóng viên, ông Phùng Văn Nam - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cũng cũng thừa nhận có tình trạng trên và cho biết đã lập biên bản 2 lần về những sai phạm của nhà thầu.
Thế nhưng, ông Nam lại cho rằng nhà thầu phải tự chủ động thực hiện chuẩn chỉ trong việc đưa vật liệu vào thi công. Còn việc nhà thầu tiếp tục lấy vật liệu trái quy định nhưng chủ đầu tư không biết do nhà thầu không thông báo trước cho tổ tư vấn giám sát.