Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất có mặt bằng sạch cuối tháng 5

PV |

Tại cuộc họp hôm 29.3 về việc đảm bảo mặt bằng cho dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng khẳng định thời hạn muộn nhất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là vào ngày 30.5.2019

Tại cuộc họp, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệ tỉnh Quảng Ngãi cho biết dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất hiện đang gặp vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.

Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã hoàn thành cơ bản đến 97%, tức là chỉ còn gần 3 hec ta nữa là có thể đảm bảo thi công song 47/48 ngôi dù đã nhận bồi thường vẫn chưa dỡ dọn. Số tiền chi bồi thường tới nay đã đạt hơn 323 tỉ đồng. Hiệ​n tại, chỉ còn duy nhất 1 nhà chưa nhận bồi thường.

Ông Đặng Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban quản lý dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất cho biết Bộ Tài nguyên – Môi trường đã chính thức phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án từ ngày 27.2.2019 và đây là mốc tiến độ quan trọng, là cơ sở pháp lý để Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phê duyệt nội dung thiết kế FEED và đẩy nhanh tiến độ thu xếp vốn; tiến hành đấu thầu EPC.

Để đảm bảo tiến độ toàn dự án, việc chính quyền địa phương gấp rút hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch là hết sức cần thiết. Chính quyền địa phương cần phải kiên quyết giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để bàn giao cho chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đánh giá tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất có tiến triển rất tốt và đề nghị Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục phối hợp với các đối tác nhanh chóng thu xếp vốn và hoàn tất các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo muộn nhất là ngày 30.5 phải hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ông Căng cũng đề nghị sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm xây dựng tường rào, san dọn mặt bằng để quản lý nhằm tránh các hộ dân tái lấn chiếm.

Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất trao Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2014, tổng mức đầu tư khoảng 1,82 tỉ USD. Trong đó 70% là vốn vay, 30% vốn góp.

Theo Quyết định 9016 ngày 22.12.2014 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam ( PVN ), dự án có tổng tiến độ thực hiện là 78 tháng tính từ ngày phát hành hồ sơ mở thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế tổng thể. Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, do vướng mắc nên dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

PV
TIN LIÊN QUAN

Chặng đường cống hiến nhiệt thành 10 năm của Đoàn Thanh niên PVN

Đức Thành |

Nhiều năm qua, sức trẻ của Đoàn thanh niên là một trong những nhân tố tác động rất lớn tới những thành công của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Qua gần 11 năm thành lập (24.12.2008), Đoàn Thanh niên PVN không những xây dựng được lực lượng hùng hậu lên tới 17.391 đoàn viên mà còn có nhiều hoạt động thiết thực, tranh thủ sức trẻ, nhiệt huyết sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn ở những địa bàn nguy hiểm nhất.

Yêu cầu PVN đẩy nhanh thoái vốn khỏi lĩnh vực nhạy cảm

Phạm Dung |

Bộ Tài chính yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tập trung đẩy nhanh thoái vốn tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm.

PVN lên tiếng về "tiền hoa hồng" ở các hợp đồng dầu khí

Thùy Dung |

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho rằng, "bonus" được sử dụng trong ngành dầu khí không phải là tiền 'hoa hồng', đây thực chất là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà khi ký hợp đồng dầu khí.

BSR hướng tới 23 triệu giờ công an toàn không tai nạn

Đ.T |

Thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, đến ngày 25.2.2019, đơn vị đạt 20 triệu giờ công an toàn không tai nạn mất ngày công. Lãnh đạo BSR cho biết, mục tiêu năm 2019 toàn công ty cùng các nhà thầu phấn đấu đạt mốc 23 triệu giờ công an toàn không tai nạn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chặng đường cống hiến nhiệt thành 10 năm của Đoàn Thanh niên PVN

Đức Thành |

Nhiều năm qua, sức trẻ của Đoàn thanh niên là một trong những nhân tố tác động rất lớn tới những thành công của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Qua gần 11 năm thành lập (24.12.2008), Đoàn Thanh niên PVN không những xây dựng được lực lượng hùng hậu lên tới 17.391 đoàn viên mà còn có nhiều hoạt động thiết thực, tranh thủ sức trẻ, nhiệt huyết sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn ở những địa bàn nguy hiểm nhất.

Yêu cầu PVN đẩy nhanh thoái vốn khỏi lĩnh vực nhạy cảm

Phạm Dung |

Bộ Tài chính yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tập trung đẩy nhanh thoái vốn tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm.

PVN lên tiếng về "tiền hoa hồng" ở các hợp đồng dầu khí

Thùy Dung |

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho rằng, "bonus" được sử dụng trong ngành dầu khí không phải là tiền 'hoa hồng', đây thực chất là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà khi ký hợp đồng dầu khí.

BSR hướng tới 23 triệu giờ công an toàn không tai nạn

Đ.T |

Thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, đến ngày 25.2.2019, đơn vị đạt 20 triệu giờ công an toàn không tai nạn mất ngày công. Lãnh đạo BSR cho biết, mục tiêu năm 2019 toàn công ty cùng các nhà thầu phấn đấu đạt mốc 23 triệu giờ công an toàn không tai nạn.