Sáng 20.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết sẽ cho kiểm tra ngay các sai phạm tại Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 130.
Trước đó tại dự án này, Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh những sai phạm trong quá trình thi công. Theo đó, Công ty Thanh Tuyền đã cố tình lấy vật liệu không hợp quy từ 1 mỏ đá chui để đưa vào công trình.
Vấn đề ở chỗ, trước sai phạm có tính hệ thống và thách thức, đại diện Chủ đầu tư là ông Phùng Văn Nam – Phó Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu lại trả lời như thể đó không phải việc của mình.
Cụ thể, ông này nói, nhà thầu phải tự chủ động thực hiện chuẩn chỉ trong việc đưa vật liệu vào thi công. Còn việc nhà thầu tiếp tục lấy vật liệu trái quy định nhưng Chủ đầu tư không biết do nhà thầu không thông báo trước cho tổ tư vấn giám sát.
Theo ông Nam, tổ tư vấn giám sát chỉ kiểm tra phạm vi trong công trường thi công. "Việc nhà thầu thi công đánh tráo vật liệu đá vào công trường không thể nói về trách nhiệm của tổ tư vấn giám sát" - ông này tiếp tục nói thêm.
Chưa dừng lại, PV tiếp tục nhận được điện thoại của một người từ số 0833.397.xxx tự giới thiệu là cán bộ phụ trách kỹ thuật của BQLDA.
Qua điện thoại, người này cho rằng vật liệu ở mỏ đá chui có khi còn tốt hơn vật liệu lấy... đúng nơi quy định. (?!)
Phóng viên Báo Lao Động cũng đã nhiều lần liên hệ làm việc với ông Hà Văn Phong - Giám đốc Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu, tuy nhiên vị này từ chối làm việc.
Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ đánh tráo vật liệu, mà Công ty Thanh Tuyền còn có nhiều sai phạm đã bị phát hiện khi thi công dự án này, như: "Không báo cho tư vấn giám sát nghiệm thu nền đường; không thi công lấp bù vênh, không thông báo tư vấn giám sát nghiệm thu cấp phối đá dăm trước khi thi công...".