Thấp thỏm lo sạt lở, đá lăn trên con đường trăm tỉ ì ạch tiến độ

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Tuyến đường Tân Trào đi đền Cấm (TP. Tuyên Quang) trị giá hơn 147 tỉ đồng vốn vay Ngân hàng thế giới sau gần 2 năm vẫn ì ạch tiến độ. Trong khi đó, người dân mỗi khi đi trên con đường này còn phải thấp thỏm nỗi lo về sạt lở, đá lăn.

Đường mới nhưng vẫn lo

Hơn 11,5 km đường từ Tân Trào đi đền Cấm TP. Tuyên Quang được nâng cấp theo Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc đã đáp ứng niềm mong mỏi sau của hàng trăm hộ dân. Tuyến đường đã gần hoàn thành nhưng nỗi lo mới lại xuất hiện.

Tại những vị trí phá núi mở đường đã để lại vách đá cao bị đục đẽo nham nhở. Những mỏm đá nứt toác, mất độ bám nhô ra khỏi bờ vách và chỉ đợi rơi xuống đã khiến người dân mỗi khi đi qua không khỏi thấp thỏm, lo lắng.

Hiện tại sơn vị thi công đang cho khắc phục, sửa chữa những vị trí hư hỏng sau gần 2 tháng xảy ra sạt lở.
Sau đợt mưa lớn trong tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua trên tuyến đường này xuất hiện cả chục điểm sạt lở. Hiện tại đang mới đang khắc phục, sửa chữa.

Chị Hoàng Thu Trang - người dân xóm Dùm - đi lại mỗi ngày trên con đường này cho biết: “Nhìn những tảng đá to bằng cả người rơi xuống còn nằm lại bên đường kia, ai cũng sợ, nhất là hôm mưa to gió lớn. Họ làm ẩu quá, có đường đi dân cũng đỡ vất vả nhưng lại thêm nỗi lo đá lở“.

Theo chị Trang, đoạn đường này không có điện nên khá nguy hiểm nếu đi lại vào lúc đêm tối. Đá lăn ra giữa đường mà chưa kịp thu dọn thì rất dễ đâm trúng nếu không chú ý.

Còn ông Hồng (tổ 2, phường Nông Tiến) thường xuyên đi hái lá thuốc qua đây lo lắng: “Nhìn thôi đã thấy nguy cơ lở đá cận kề rồi, những chỗ này đáng lẽ phải có cảnh báo và kịp thời sửa chữa ngay. Để thế này đá dễ lăn trúng người lắm“.

Dấu tích còn lại sau những lần lở đá.
Dấu tích còn lại sau mỗi lần sạt lở với những tảng đá nặng cả tấn, phá hỏng rãnh thoát nước, mặt đường.

Trao đổi với PV, ông Vũ Lâm Hoài - Chỉ huy thi công (Công ty Hoàng Dân) cho biết, những vách núi phải cao trên 12m mới được giật cấp, địa chất thì không ổn định nên cứ mưa là sạt. Việc khắc phục sạt lở gặp khó vì vướng đất của dân trong khi thoả thuận, đền bù của Ban QLDA với người dân rất chậm.

Với những vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ đá lở, ông Hoài khẳng định: “Việc thi công theo đúng thiết kế, sau khi phá núi thì giữ nguyên các vách đá. Đúng là nguy hiểm và cũng đã có vài lần đá lăn rồi, may là chưa trúng ai".

Chậm tiến độ không phải do thiếu vốn

Trước đó như Lao Động đã thông tin về việc Bộ Xây dựng đặt thời hạn đến 30.6.2022 các tiểu dự án trong Chương trình đô thị miền núi phía Bắc sẽ phải kết thúc. Đến nay 2 dự án tại TP. Tuyên Quang vẫn chưa thể hoàn thành.

Ghi nhận ngày 29.6, Dự án nâng cấp 1,8 km đường Nguyễn Chí Thanh, tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng vẫn rất ngổn ngang. Hiện mới chỉ có khoảng 1km đã trải nhựa mặt đường, còn lại đang ì ạch thi công.

Đường Nguyễn Chí Thanh chắc chắn đã lỡ hẹn so với hạn định 30.6, các hạng mục vỉa hè, thoát nước vẫn chưa được thi công.
Đường Nguyễn Chí Thanh chắc chắn đã lỡ hẹn so với hạn định 30.6 khi nhiều hạng mục vẫn chưa thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Trào đi đền Cấm, xã Tràng Đà vẫn còn hơn 2km đang phá núi mở đường. Dự kiến cuối tháng 7 mới cơ bản xong.

Theo đơn vị thi công, việc giải phóng mặt bằng của Ban QLDA rất ì ạch. Khởi công từ tháng 11.2020 theo hợp đồng 9 tháng sẽ hoàn thành, nhưng đến nay đã gần 2 năm, dự án vẫn chưa bàn giao được.

Vốn cho dự án thì luôn có, thậm chí nhà thầu sẵn sàng cho vay tiền nhưng vướng mắc về mặt bằng đã không được Ban QLDA giải quyết kịp thời. Trong khi con người, phương tiện của nhà thầu phải nằm đợi nhiều tháng.

Được biết, khi Chương trình đô thị miền núi phía Bắc kết thúc thì Ban QLDA của TP. Tuyên Quang cũng sẽ dừng hoạt động. Nhưng rõ ràng trách nhiệm với từng công trình, từng đồng vốn vay tài trợ thì vẫn chưa thể hết.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận:

Sau quá trình thi công phá núi để lấy mặt bằng làm đường để lại vách núi cao với những mỏm đá bị khoan đục nham nhở chỉ trực chờ rơi xuống đường khi có tác động.
Những mỏm đá nứt toác sau quá trình khoan nổ còn lại trên vách núi.
Quan sát cho thấy, nhiều vị trí khoan đục, nổ mìn vách đá đã nứt vỡ không còn độ bám.
Nhiều vị trí đã không còn độ bám.
Dấu tích từ những lần đá lở từ vách núi còn để lại trên mặt đường, rất may đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp người dân, phương tiện nào bị đá lăn trúng.
Một số tảng đá lăn xuống đường còn mới nguyên.
Chị Hoàng Thu Trang người dân xóm Dùm (phường Nông Tiến) vẫn đi lại mỗi ngày trên con đường này không khỏi lo lắng: “Nhìn những tảng đá to bằng cả người rơi xuống còn nằm lại bên đường kia ai cũng sợ, nhất là những hôm mưa to gió lớn“.
Người dân vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng khi đi qua những điểm có nguy cơ sạt lở đá.
Cũng theo chị Trang, có những hôm đá lăn cả ra giữa đường, đi mà không chú ý là đâm trúng ngay đặc biệt khi đêm tối. Người dân nhiều lần vần những cục đá to vào ven đường hoặc xuống vực gần đó.
Một số tảng đá đã lăn xuống đất và đường đi của nhà người dân.
Đất đá lở tràn lấp cả miệng cống thoát nước, những tảng đá to được gạt xuống vực trong quá trình thi công.
Đất đá tràn lấp cả miệng cống thoát nước, việc thi công được cho là rất ẩu.
Hàng trăm hộ dân vẫn phải đi lại qua những vách đá đầy nguy hiểm mỗi ngày.
Hàng trăm hộ dân vẫn phải đi lại dưới những vách đá đầy nguy hiểm mỗi ngày.
Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có về đích đúng hạn?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Mặc dù đến thời hạn 30.6.2022 các tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị" trong Chương trình đô thị miền núi phía Bắc sẽ kết thúc nhưng đến nay một số hạng mục tại Tuyên Quang vẫn đang dang dở, khó có thể về đích đúng thời hạn.

Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt

Phong Quang - Phùng Minh |

Những dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang có tuổi đời 40 năm đã cũ nát xập xệ, nhiều căn đã bị tốc mái, gãy cột kèo. Đây lại là nơi sinh sống của hàng chục hộ gia đình công nhân với nhiều thế hệ.

Tuyên Quang: Thấp thỏm vì "Dự án di dân khẩn cấp" ì ạch tiến độ

Phong Quang |

Mặc dù đã giải ngân được hơn 38,5% nhưng nhiều hạng mục của Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại thôn Ngòi Cái (xã Tiến Bộ, Yên Sơn, Tuyên Quang) chưa thể hoàn thành như đã cam kết, làm mong ước ngày về nơi ở mới an toàn hơn của 72 hộ dân chưa biết khi nào thành hiện thực.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tuyên Quang: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có về đích đúng hạn?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Mặc dù đến thời hạn 30.6.2022 các tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị" trong Chương trình đô thị miền núi phía Bắc sẽ kết thúc nhưng đến nay một số hạng mục tại Tuyên Quang vẫn đang dang dở, khó có thể về đích đúng thời hạn.

Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt

Phong Quang - Phùng Minh |

Những dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang có tuổi đời 40 năm đã cũ nát xập xệ, nhiều căn đã bị tốc mái, gãy cột kèo. Đây lại là nơi sinh sống của hàng chục hộ gia đình công nhân với nhiều thế hệ.

Tuyên Quang: Thấp thỏm vì "Dự án di dân khẩn cấp" ì ạch tiến độ

Phong Quang |

Mặc dù đã giải ngân được hơn 38,5% nhưng nhiều hạng mục của Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại thôn Ngòi Cái (xã Tiến Bộ, Yên Sơn, Tuyên Quang) chưa thể hoàn thành như đã cam kết, làm mong ước ngày về nơi ở mới an toàn hơn của 72 hộ dân chưa biết khi nào thành hiện thực.