Tuyên Quang: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có về đích đúng hạn?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Mặc dù đến thời hạn 30.6.2022 các tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị" trong Chương trình đô thị miền núi phía Bắc sẽ kết thúc nhưng đến nay một số hạng mục tại Tuyên Quang vẫn đang dang dở, khó có thể về đích đúng thời hạn.

Hạn chót cận kề

Mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1482/BXD-PTĐT đốc thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đầu tư xây dựng thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng chỉ đích danh một số hạng mục đang triển khai chậm như nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc tiểu dự án Thái Nguyên; Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn đến đền Cấm, xã Tràng Đà thuộc tiểu dự án Tuyên Quang.

Các hạng mục không hoàn thành trước 30.6.2022 sẽ không được kiểm toán Nhà nước xác minh kết quả làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới giải ngân theo quy định của hiệp định tài trợ.

Trên thực tế, hạng mục cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn đến đền Cấm (TP. Tuyên Quang) khởi công từ tháng 11.2020, tổng mức đầu tư hơn 147 tỉ đồng khó có thể về đích đúng hẹn khi tiến độ thi công ì ạch.

Công ty Hoàng Dân vẫn đang “túc tắc” cho máy xúc mở đường lên núi thi công đoạn xóm dùm thuộc hạng mục nâng cấp cải tạo đường từ Tân Trào đi đến Cấm (xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang).
Công ty Hoàng Dân vẫn đang “túc tắc” cho máy xúc mở đường lên núi thi công đoạn xóm dùm thuộc hạng mục nâng cấp cải tạo đường từ Tân Trào đi đến Cấm (xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang).

Ghi nhận của PV ngày 31.5, công trình này mới chỉ hoàn thành được khoảng 10 km tính từ hai đầu tuyến đường. Khoảng hơn 1,5 km còn lại và các hạng mục phụ trợ đang "túc tắc" thi công.

Khu vực lán trại của đơn vị thi công (Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân) chỉ lác đác vài công nhân. Gần đó  máy xúc, máy ủi đang san gạt đất đá mở đường lên núi, hoạt động cầm chừng. Việc nối thông toàn tuyến đường trước ngày 30.6 được cho là bất khả thi.

Chậm tiến độ một số hạng mục

Một hạng mục khác có sử dụng vốn kết dư của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc đang triển khai trên địa bàn TP.Tuyên Quang là cải tạo, nâng cấp 1,8 km đường Nguyễn Chí Thanh (phường Ỷ La và xã Kim Phú) cũng trong tình trạng tương tự.

Khởi công từ tháng 2.2022, tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng và dự kiến phải hoàn thành trước 30.6. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại công trình vẫn rất ngổn ngang.

Hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Chí Thanh còn khối lượng lớn công việc phải hoàn thành.
Hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Chí Thanh còn khối lượng lớn công việc phải hoàn thành để có thể về đích trong tháng 6.2022.

Ghi nhận sáng ngày 1.6, trên một số điểm đã hoàn thành việc làm lề đường và tiến hành rải đá cấp phối. Nhiều vị trí mới đang tiến hành đào đắp, xử lý nền trong khi rãnh thoát nước và vỉa hè chưa được thi công.

Tại vị trí đang thi công thuộc xóm 2 (xã Kim Phú) người dân liên tiếp phản ánh về việc nhà thầu (Công ty Cổ phần Xây dựng TM&XNK tổng hợp Hà Nội) làm cốt đường cao hơn nền nhà, có chỗ đến hơn 40cm khiến nước và bùn đất tràn vào nhà dân khi mưa xuống.

Trao đổi với PV, ông Phạm Tuấn Hùng - Phó Giám đốc Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP. Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn hiện còn 3 công trình sử dụng vốn của WB và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một số dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6.

Người dân xóm 2 xã Kim Phú (TP. Tuyên Quang) phản ánh việc nền đường cao hơn rất nhiều so với nền nhà.
Người dân xóm 2 xã Kim Phú (TP.Tuyên Quang) phản ánh việc nền đường cao hơn rất nhiều so với nền nhà.

Đối với hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Chí Thanh, ông Hùng khẳng định việc thi công theo đúng thiết kế. Một số vị trí cốt đường cao hơn nền nhà dân là trong phương án kỹ thuật do tận dụng nền đường cũ rồi tăng cường base và trải thảm nhựa. Phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.6.

Riêng đối với hạng mục cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đền Cấm, Ban QLDA cho biết, việc nối thông toàn tuyến trong tháng 6 là khó khả thi vì vừa rồi bị vướng về công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại công trình này mới đạt 70% khối lượng.

Về thời hạn hoàn thành dự án như thông báo của Bộ Xây dựng, ông Hùng cho rằng: "Cũng có thể chậm một chút nhưng Ban phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính thì vẫn được, những hạng mục nhỏ hơn thì cố gắng hoàn thành sau. Cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến quyết toán".

Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn ngân hàng Thế giới theo Hiệp định tài trợ số 5476-Việt Nam trị giá 250 triệu USD cho giai đoạn 2015-2021.

Mục tiêu cải thiện kết cấu hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao đời sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Các tiểu dự án thuộc hợp phần 1 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị" do các tỉnh, thành phố làm cơ quan chủ quản. Bộ Xây dựng là cơ quan điều phối. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30.6.2022.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Buộc phải đấu thầu các dự án điện gió, mặt trời không kịp "về đích"

Cường Ngô |

Theo Bộ Công Thương, cơ chế đấu thầu, đấu giá phát triển điện mặt trời, điện gió áp dụng với một số đối tượng đã triển khai dự án, nhưng hết thời hạn áp dụng cơ chế FIT do Bộ Công Thương đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Sau khi về đích "Nông thôn mới" nhiều xã còng lưng gánh nợ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích NTM, nhiều xã còng lưng gánh nợ, nhiều công trình được đầu tư tiền tỉ nhưng không mang lại hiệu quả và bỏ hoang gây lãng phí lớn.

Dự án đường hơn 100 tỉ ở Hòa Bình khi nào về đích?

Nhóm phóng viên |

Một dự án làm đường ở Hòa Bình được đầu tư 127 tỉ cho hơn 2 km nhưng sau hơn 5 năm triển khai mới được khoảng 1/4 khối lượng. Hiện dự án này đang được đề nghị điều chỉnh mức đầu tư lên lên 144,5 tỉ đồng và chưa biết bao giờ hoàn thành...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Buộc phải đấu thầu các dự án điện gió, mặt trời không kịp "về đích"

Cường Ngô |

Theo Bộ Công Thương, cơ chế đấu thầu, đấu giá phát triển điện mặt trời, điện gió áp dụng với một số đối tượng đã triển khai dự án, nhưng hết thời hạn áp dụng cơ chế FIT do Bộ Công Thương đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Bất cập chương trình mục tiêu quốc gia: Sau khi về đích "Nông thôn mới" nhiều xã còng lưng gánh nợ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích NTM, nhiều xã còng lưng gánh nợ, nhiều công trình được đầu tư tiền tỉ nhưng không mang lại hiệu quả và bỏ hoang gây lãng phí lớn.

Dự án đường hơn 100 tỉ ở Hòa Bình khi nào về đích?

Nhóm phóng viên |

Một dự án làm đường ở Hòa Bình được đầu tư 127 tỉ cho hơn 2 km nhưng sau hơn 5 năm triển khai mới được khoảng 1/4 khối lượng. Hiện dự án này đang được đề nghị điều chỉnh mức đầu tư lên lên 144,5 tỉ đồng và chưa biết bao giờ hoàn thành...