Trước đó, như Lao Động đã thông tin, thời gian vừa qua cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân tại khu dân cư số 12 thuộc xóm 9, thôn Lộc Ninh (xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị đảo lộn, khó khăn trăm bề sau mỗi lần trời đổ mưa lớn.
Trời cứ đổ mưa dân lại lo ngập lụt
Khu vực các hộ dân sinh sống nằm cạnh nút giao giữa tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thái Bình với đường tỉnh DT.221A chưa thi công nên đơn vị thi công chưa triển khai làm cống, rãnh thoát nước cạnh đường.
Mặt khác, sau khi nâng cấp, cải tạo, mặt đường DT.221A đã được tôn cao khoảng 60cm so với mặt đường cũ, do vậy nền nhà, sân vườn của các hộ dân bị thấp hơn mặt đường mới.
Mỗi khi trời mưa to, nước mưa dội xuống không có lối thoát, thậm chí còn bị ngăn lại bởi mặt đường cao đã khiến hàng chục gia đình phải sống trong cảnh ngập úng, lụt lội. Cây cối, hoa màu trong vườn bị úa, chết, có nhà sau 2 - 3 ngày tạnh mưa nước vẫn ngập gần đến đầu gối vì chủ nhà không dùng máy bơm để hút nước tháo ra kênh mương như những nhà lân cận.
Sau khi Báo Lao Động đăng bài phản ánh, ngày 27.9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình (đại diện chủ đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển) đã tiếp nhận thông tin, nhanh chóng chỉ đạo, yêu cầu đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng trên cho người dân.
"Trước mắt, do chưa thi công được nút giao này nên chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công đào, khơi rãnh tạm thời để thoát nước cho các hộ dân. Ở đây có nhiều lý do dẫn đến ngập úng, trong đó có cả việc trước đây có một số ao của dân nhưng đã bị họ san, lấp đi thành vườn nên càng không có chỗ để tiêu nước. Về lâu dài, chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền địa phương sớm làm việc với 1 hộ dân bàn giao mặt bằng bổ sung để đơn vị thi công có đủ mặt bằng, nhanh chóng triển khai thi công nút giao kết hợp làm cống, rãnh thoát nước", đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình, cho biết.
Biện pháp khắc phục mới chỉ là tạm bợ
Theo tìm hiểu, còn 1 hộ dân dù đã nhận tiền đền bù nhưng chưa tự tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà nước để đơn vị thi công có đủ mặt bằng để bắt tay thi công.
Vị trí điểm còn tắc về mặt bằng này nằm tại vị trí uốn cong ở góc ngã tư giao cắt giữa đường bộ ven biển với đường 221A. Hộ dân này yêu cầu chính quyền địa phương huyện Tiền Hải xem xét, nhanh chóng đo đạc, kiểm đếm lại thửa đất của mình để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau khi giải phóng mặt bằng) thì mới chấp nhận tháo dỡ nhà cửa, công trình bị vướng vào dự án.
Trước động thái kịp thời của đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công nói trên, các hộ dân xóm 9, thôn Lộc Ninh đã tạm yên tâm, tuy vậy họ vẫn thấy chưa thỏa đáng, nhất trí với phương án tạm bợ này.
"Bây giờ các anh ấy làm tạm cho xong vậy thôi. Chứ cái rãnh này không đảm bảo thoát nước được, mưa lớn lại vẫn ngập. Hơn nữa là rãnh để tạm bợ thế này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, các cháu đi học về cũng rất nguy hiểm", bà Phạm Thị Nhi (75 tuổi, trú xóm 9, Lộc Ninh), nói.
Về ý kiến này của người dân, ngày 28.9, trao đổi với PV Báo Lao Động - đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình - cho biết, một mặt đơn vị này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết ổn thỏa vấn đề mặt bằng để nhà thầu sớm có đủ mặt bằng triển khai thi công nút giao.
"Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ yêu cầu đơn vị thi công làm dần cống, rãnh ở các đoạn đã có mặt bằng sạch, để khi nào có đủ mặt bằng sẽ hoàn thiện cống, rãnh luôn chứ không đợi đến khi có đủ hết rồi mới bắt tay vào làm", vị này nói thêm.