Sở Xây dựng Ninh Bình hợp thức hóa cho sai phạm của Tập đoàn Thành Thắng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group (Tập đoàn Thành Thắng) xây dựng khách sạn cao cấp 3 sao khi chưa được cấp phép. Sự việc đã bị các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình kiểm tra và lập biên bản. Tuy nhiên, Tập đoàn Thành Thắng chỉ bị xử phạt 30 triệu đồng và được hợp thức hóa cho sai phạm.

Không giấy phép, xây vượt tầng

Lao Động điện tử ngày 16.10.2022 có bài "Cận cảnh khách sạn 3 sao không phép của đại gia Ninh Bình", phản ánh việc Tập đoàn Thành Thắng ngang nhiên cho xây dựng một khách sạn cao cấp 3 sao với quy mô trên 1.600m2, khi chưa được các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình cấp phép.

Điều đáng nói là, khách sạn trên được Tập đoàn Thành Thắng triển khai xây dựng từ năm 2009 và mãi đến năm 2019 (gần 10 năm sau) khi dự án khách sạn trên đã cơ bản hoàn thiện xong phần thô thì Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Ninh Bình (do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì) mới tiến hành kiểm tra và phát hiện dự án chưa được cấp phép xây dựng, xây vượt phép 6 tầng so với giấy chứng nhận đầu tư (từ 11 lên 17 tầng) và xây dựng một số công trình nằm ngoài diện tích đất được cấp…

Khách sạn cao cấp 3 sao của Tập đoàn Thành Thắng xây vượt phép 6 tàng và được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình hợp thức hóa. Ảnh: Diệu Anh
Khách sạn cao cấp 3 sao của Tập đoàn Thành Thắng xây vượt phép 6 tầng và được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình hợp thức hóa. Ảnh: Diệu Anh

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Ngọc Chi, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, năm 2019, trên cơ sở biên bản làm việc và kết luận của Đoàn kiểm tra, ngày 7.6.2019, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Thành Thắng số tiền 30 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Gia Viễn yêu cầu Tập đoàn Thành Thắng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và tháo dỡ một số công trình xây dựng ngoài phạm vi đất được cấp trong vòng 60 ngày (từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, đơn vị này vẫn chưa thực hiện.

Hợp thức hóa cho sai phạm

Sai phạm là vậy nhưng không hiểu sao đến tháng 12.2022, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình lại cấp giấy phép xây dựng cho dự án khách sạn trên của Tập đoàn Thành Thắng với quy mô gồm 17 tầng. Tức là toàn bộ phần xây dựng vượt phép trước đó của Tập đoàn Thành Thắng đối với dự án khách sạn trên đã được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình hợp thức hóa.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Đức Hữu, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình khẳng định, dự án khách sạn cao cấp 3 sao của Tập đoàn Thành Thắng tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép từ tháng 12.2022. (tức là 13 năm sau khi dự án được triển khai xây dựng thì Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình mới cấp phép).

"Họ xây dựng trái phép và xây vượt 6 tầng so với giấy chứng nhận đầu tư nhưng sau khi xem xét chúng tôi thấy phù hợp với quy hoạch và chủ đầu tư đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khác nên chúng tôi đã cấp phép cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai để hoàn thiện dự án" - ông Hữu nói.

Được biết, dự án khách sạn cao cấp 3 sao của Tập đoàn Thành Thắng được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2009, với quy mô 1.686m2, cao 11 tầng, đạt tiêu chuẩn 3 sao (tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Theo giấy chứng nhận trên thì Tập đoàn Thành Thắng được thuê 22.647m2 đất để thực hiện dự án, thời gian thuê đất 50 năm, hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Tập đoàn Thành Thắng do ông Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1964 (trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Ông Tiến được biết đến là một trong những vị đại gia trong ngành xây dựng, ximăng... có tiếng bậc nhất ở Ninh Bình. 

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hô biến 3.000m2 đất công viên cây xanh thành bãi tập kết đá tại Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Khu đất rộng 3.000m2 tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình được quy hoạch làm công viên cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu đất này bỗng dưng trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.

Ninh Bình: Loay hoay tìm phương án xử lý dự án trường đại học hơn 400 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), được phê duyệt đầu tư và triển khai xây dựng từ năm 2007, đến nay đã hơn 15 năm trôi qua, dự án này vẫn dang dở, bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.

Cận cảnh khách sạn 3 sao không phép của đại gia Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng một khách sạn cao cấp 3 sao với quy mô gần 2.000m2 vẫn được chủ đầu tư triển khai xây dựng. Không những thế, chủ đầu tư khách sạn này còn cho xây vượt 6 tầng so với Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng của tỉnh không xử lý dứt điểm.

Cận ngày khóa một chiều, gần 2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

HỮU CHÁNH |

Theo quy định, đến hết ngày 31.3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa dù thời hạn chỉ còn hơn 1 ngày.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Hô biến 3.000m2 đất công viên cây xanh thành bãi tập kết đá tại Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Khu đất rộng 3.000m2 tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình được quy hoạch làm công viên cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu đất này bỗng dưng trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.

Ninh Bình: Loay hoay tìm phương án xử lý dự án trường đại học hơn 400 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), được phê duyệt đầu tư và triển khai xây dựng từ năm 2007, đến nay đã hơn 15 năm trôi qua, dự án này vẫn dang dở, bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.

Cận cảnh khách sạn 3 sao không phép của đại gia Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng một khách sạn cao cấp 3 sao với quy mô gần 2.000m2 vẫn được chủ đầu tư triển khai xây dựng. Không những thế, chủ đầu tư khách sạn này còn cho xây vượt 6 tầng so với Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng của tỉnh không xử lý dứt điểm.