Cận cảnh khách sạn 3 sao không phép của đại gia Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng một khách sạn cao cấp 3 sao với quy mô gần 2.000m2 vẫn được chủ đầu tư triển khai xây dựng. Không những thế, chủ đầu tư khách sạn này còn cho xây vượt 6 tầng so với Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng của tỉnh không xử lý dứt điểm.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, năm 2009, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group (Công ty Thành Thắng) được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng, với quy mô 1.686m2, cao 11 tầng, đạt tiêu chuẩn 3 sao (tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Công ty được thuê 22.647m2 đất để thực hiện dự án, thời gian thuê đất 50 năm, hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Toàn cảnh khu khách sạn cao cấp 3 sao, xây dựng không phép của Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, mặc dù chủ đầu tư là Công ty Thành Thắng chưa hoàn thiện các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy…, nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên cho xây dựng, đến thời điểm này, dự án trên đã cơ bản hoàn thiện về phần thô.

Điều đáng nói là trong suốt thời gian dài, Công ty Thành Thắng xây dựng khách sạn không phép nhưng chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình không hề hay biết.

Mãi đến năm 2019, (gần 10 năm kể từ ngày chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án), Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Ninh Bình (do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì) mới tiến hành kiểm tra và phát hiện chủ đầu tư dự án chưa được cấp phép xây dựng, xây vượt phép 6 tầng (từ 11 lên 17 tầng) và xây dựng ngoài diện tích đất được cấp…

Sau khi kết thúc kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã chuyển hồ sơ đến UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) để xử lý theo quy định.

 
Xây dựng trái phép hơn 10 năm đến nay, khách sạn này đã cơ bản hoàn thiện phần thô và đang tiếp tục xây dựng. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Viễn cho biết, năm 2019, trên cơ sở biên bản làm việc và kết luận của Đoàn kiểm tra, ngày 7.6.2019, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group do ông Đỗ Văn Tiến làm Tổng Giám đốc, với số tiền 30 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Gia Viễn yêu cầu Công ty Thành Thắng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày (từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, đơn vị này vẫn chưa thực hiện.

Ông Cao Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình khẳng định, đến thời điểm này (tháng 10.2022), dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng vẫn chưa được Sở cấp giấy phép xây dựng. Đơn vị này mới nộp hồ sơ xin cấp phép.

Vi phạm nghiêm trọng nhưng chủ đầu tư dự án chỉ bị xử phạt 30 triệu đồng. Ảnh: NT
Vi phạm nghiêm trọng nhưng chủ đầu tư dự án chỉ bị xử phạt 30 triệu đồng. Ảnh: NT

Trong khi, dự án đã xây dựng xong phần thô nhưng vẫn chưa được cấp phép xây dựng thì vào cuối năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình lại cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án từ 11 tầng lên 17 tầng.

Được biết, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group do ông Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1964 (trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Ông Tiến được biết đến là một trong những vị đại gia trong ngành xây dựng, ximăng... có tiếng bậc nhất ở Ninh Bình.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị gần 5 năm không có điện, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đô thị Ninh Khánh (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có điện khiến người dân bức xúc. Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo xử lý.

Ninh Bình: Sẽ cưỡng chế công trình trái phép xâm phạm Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã xây dựng xong kế hoạch, phương án và sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 9 tới.

Ninh Bình: Dân bức xúc vì khu đô thị gần 5 năm không có điện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 5 năm nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bức xúc vì trúng đấu giá đất tại khu đô thị Ninh Khánh, (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) nhưng không thể làm được nhà vì thiếu điện. Người dân muốn làm nhà phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để kéo điện từ nơi khác về.

Ninh Bình: Doanh nghiệp đã tự tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (tại thành phố Ninh Bình) san lấp, lấn chiếm diện tích lòng sông Vân đoạn qua địa bàn xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, du lịch, UBND huyện Hoa Lư đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử lý hành chính và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân để làm khu dịch vụ, du lịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khu đô thị gần 5 năm không có điện, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xử lý

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đô thị Ninh Khánh (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa có điện khiến người dân bức xúc. Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo xử lý.

Ninh Bình: Sẽ cưỡng chế công trình trái phép xâm phạm Di sản Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã xây dựng xong kế hoạch, phương án và sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 9 tới.

Ninh Bình: Dân bức xúc vì khu đô thị gần 5 năm không có điện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 5 năm nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bức xúc vì trúng đấu giá đất tại khu đô thị Ninh Khánh, (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) nhưng không thể làm được nhà vì thiếu điện. Người dân muốn làm nhà phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để kéo điện từ nơi khác về.

Ninh Bình: Doanh nghiệp đã tự tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tháng 8 (tại thành phố Ninh Bình) san lấp, lấn chiếm diện tích lòng sông Vân đoạn qua địa bàn xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) xây dựng một số hạng mục, tiểu cảnh phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, du lịch, UBND huyện Hoa Lư đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử lý hành chính và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Ninh Bình: Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp lòng sông để làm khu du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, nhiều hộ dân tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình phản ánh tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên san lấp, lấn chiếm lòng sông Vân để làm khu dịch vụ, du lịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo vệ hành lang an toàn đê điều và thoát lũ.