Thi công cẩu thả, mất an toàn giao thông
Phản ánh tới Báo Lao Động, một số hộ dân tại khu vực xã San Thàng, TP.Lai Châu, bày tỏ lo lắng do quá trình thi công dự án nâng cấp đường Tỉnh lộ 130 gây mất an toàn giao thông, cẩu thả, lấy nguồn vật liệu không rõ nguồn gốc.
Những ngày tháng 9, theo ghi nhận của PV, tuyến đường Tỉnh lộ 130 đoạn qua xã San Thàng, TP.Lai Châu đến xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đang được thi công mặt đường và các công trình phụ trợ.
Tại thời điểm PV có mặt, rất nhiều đoạn, nhà thầu thi công không có biển cảnh báo, vật liệu xây dựng tập kết tràn lan chiếm lòng đường nhưng không có rào chắn.
Trên mặt đường lầy lội bùn đất, nhiều vị trí taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển chật vật.
Tuy nhiên, trên mặt đường loang lổ các loại đá khác nhau, ngay tại thời điểm PV có mặt, chứng kiến xe chở đá có logo của "Công ty Thanh Tuyền" đổ vật liệu xuống nền đường là đá dăm trộn cùng với đất.
Bà Q.T.H (ở xã San Thàng, TP.Lai Châu) cho biết: "Không biết lấy đá ở đâu, nhưng mỗi đoạn mỗi màu nên cũng lo lắm. Chỉ sợ làm được mấy hôm đường lại bung bét, hư hỏng ra thì người dân lại khổ".
Được biết, Công ty Thanh Tuyền cùng với Công ty TNHH số 10 Lai Châu đã trúng thầu gói thầu số 05 xây lắp đoạn Km0 – Km4, với giá tiền trúng thầu hơn 32 tỉ đồng, thi công trong vòng 24 tháng.
Trong quá trình thi công công trình, đơn vị này được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu chấp thuận nguồn vật liệu thi công gồm đá các loại, cấp phối đá dăm loại I, loại II mua tại mỏ đá Lương Việt (có địa chỉ tại TP.Lai Châu).
Lấy đá tử mỏ đã đóng cửa để kịp tiến độ
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, xe tải mang biển kiểm soát 25C – 040.71 có dán logo Cty Thanh Tuyền “ăn” đất tại mỏ đá Hồng Thu Mông 5, sau đó chở vào đổ tại công trường đang thi công gói thầu số 05.
Điều đáng nói, ngày 21.1.2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã có văn bản đóng cửa mỏ khoáng sản, phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định của luật khoáng sản đối với mỏ đá Hồng Thu Mông 5, có địa chỉ tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu của Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng Huy.
Theo một số chuyên gia về đá xây dựng trên địa bàn thì lý do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đóng cửa mỏ Hồng Thu Mông 5 này là do đá tại mỏ không đạt chất lượng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phùng Văn Nam – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, Dự án nâng cấp đường tỉnh 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So) có chiều dài 22km, với tổng mức đầu tư 340 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.
Ông Nam cho hay: "Việc nhà thầu thi công lấy vật liệu đá không đúng với văn bản chấp thuận với chủ đầu tư là có".
Theo ông Nam, ngày 1.9, Chủ đầu tư đã lập biên bản đối với nhà thầu, không chấp nhận nghiệm thu nguyên vật liệu khác nguồn trong biên bản chấp thuận.
Lý giải về vấn đề trên, Phó Giám đốc này cho hay: “Do một mỏ cấp không kịp, lái xe đi lấy chỗ khác để đẩy kịp tiến độ”.
Tuy vậy, khi PV thông tin vào ngày 5.9, Công ty Thanh Tuyền vẫn tiếp tục lấy vật liệu tại mỏ đá Hồng Thu Mông 5 để thi công gói thầu 05 thì vị Phó Giám đốc này khẳng định: "Sẽ không có việc đấy".