Ngày 6.3, có mặt tại các điểm sạt lở bờ biển của xã Trường Long Hòa (TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), chúng tôi bắt gặp hình ảnh bờ của ao nuôi tôm bị sạt lở, hàng cây dương đổ ngã vì lở hết phần cát ở gốc cây...
Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - thông tin, xã có tuyến bờ biển dài hơn 13km, trong những năm qua, tình hình sạt lở xảy ra ở nhiều điểm, ảnh đến trên 36ha trồng hoa màu.
Theo ông Phương, hàng năm, diện tích sạt lở mất hơn 3ha dọc tuyến bờ biển, đã ảnh hưởng đến trên 36 ha trồng hoa màu, vùng nuôi hải sản. Trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của Trường Đại học Trà Vinh cũng đang có nguy cơ sạt lở cao.
Bà Tôn Thị Hậu (sinh năm 1972, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết, bà có gần 1ha trồng chủ yếu các loại chịu được thời tiết khắc nghiệt của gió biển, nước mặn như khoai lang, củ sắn…
Theo bà Hậu, trước đây, khoảng cách từ hàng phi lao ra đến bãi biển hơn 150m, còn hiện nay bãi biển đã đến chân bờ phi lao. Mỗi lúc nước kém, gió thổi cát bay thẳng vào làm ruộng khoai, ruộng sắn bị héo lá và chết, năng suất giảm gần 40%.
“Gia đình phải mua lưới để ngăn cát và hơi của nước biển, nhưng chỉ giảm bớt một phần, cây trồng không được phát triển như xưa. Với tình hình sạt lở như hiện nay, chỉ 1 - 2 năm sau bờ phi lao sẽ mất, sạt lở đến cả phần trồng hoa màu nhà tôi” - bà Hậu cho biết thêm.
![Từ năm 2020 đến nay sạt lở bờ biển làm năng suất trồng hoa màu của bà Tôn giảm gần 40%. Ảnh: Hoàng Lộc](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/3/6/1311934/SAT---LO---02.jpg)
Ông Trần Trọng Trí (ở xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho hay, gia đình ông cũng từng có gần 3ha trồng các loại hoa màu như: rau, dưa hấu, khoai lang nhưng phải chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản từ 2020 đến nay.
Theo ông Trí, việc trồng hoa màu của gia đình ông đã có nhiều đời nhưng sạt lở bờ biển đã ngoạm mất hơn 2ha đất của nhà ông. Từ năm 2020, gia đình ông đã chuyển sang nuôi tôm công nghiệp với diện tích gần 1ha.
“Tình hình sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, một ao nuôi tôm đã bị cuốn mất phần bờ bao vào năm 2023, mặc dù gia đình đã làm hàng cột chắn sóng biển, gió lớn để bảo vệ ao tôm” - ông Trí cho biết thêm.
![Một hồ nuôi tôm của ông Trần Trọng Trí đã bị sạt lở, không thể khắc phục để nuôi tiếp. Ảnh: Hoàng Lộc](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/3/6/1311934/SAT---LO---03.jpg)
Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa thông tin, thời gian qua, những đoạn sạt lở nghiêm trọng đã được Trung ương, tỉnh xây dựng gần 6km bờ kè kiên cố để đảm bảo sản xuất hoa màu của người dân.
“Phần sạt lở còn lại đã được các đơn vị cấp tỉnh khảo sát thực tế để tiến hành xây dựng đê bao bảo vệ bờ biển, hoa màu giúp người dân an tâm sản xuất, góp phần phát triển kinh tế của địa phương” - ông Phương nói.