Cơ hội bắt quả tang cát tặc trên sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình bị bỏ lỡ

TRUNG DU |

Nam Định - Như Lao Động đã thông tin, sau nhiều ngày mai phục, vào tối 4.3, phóng viên Lao Động đã trực tiếp ghi nhận được tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Sau khi ghi nhận hình ảnh, âm thanh đầy đủ làm bằng chứng của hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng, phóng viên Lao Động gọi điện thoại báo tin đến lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nam Định về sự việc đang diễn ra.

Vị này cho biết, toàn bộ mặt nước sông Đáy thuộc quyền quản lý, tuần tra kiểm soát, xử lý của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình.

"Tuy vậy, với trách nhiệm của mình, tôi xin chân thành cảm ơn thông tin phản ánh từ phía phóng viên và ngay sau đây sẽ thông tin đến đồng chí lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng để nắm tình hình cụ thể", lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nam Định, nói.

Video clip ghi lại hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn qua thôn Lý Nhân (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Phía bờ bên kia sông thuộc địa phận xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Nguồn: Trung Du

Tiếp đó, một mặt phóng viên thông tin đến đồng nghiệp Báo Lao Động thường trú tại tỉnh Ninh Bình để chuyển tin báo đến cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị phối hợp bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép; một mặt, phóng viên liên hệ đến số điện thoại của lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) để báo cáo, thông tin sự việc.

Lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng sau đó đã tiếp nhận thông tin, lập tức chỉ đạo chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy - Công an huyện tổ chức trinh sát tiếp cận hiện trường vụ việc.

Tiếng máy nổ xình xịch liên tục, ánh đèn hắt ra từ sà lan đã vạch mặt cát tặc. Ảnh: Trung Du
Tiếng máy nổ xình xịch liên tục, ánh đèn hắt ra từ sà lan đã vạch mặt cát tặc. Ảnh: Trung Du

Kết quả, theo phản hồi của đồng nghiệp Báo Lao Động, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết do khoảng cách di chuyển từ nơi gần nhất đến vị trí các đối tượng đang hút cát trái phép là khoảng 40km, vì vậy không kịp bắt quả tang; đồng thời đề nghị phối hợp trong những lần sau (nếu có).

Về phía Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy - Công an huyện Nghĩa Hưng, chỉ huy đơn vị này sau đó cho biết đã tiếp cận hiện trường và xác nhận thông tin phản ánh của phóng viên là hoàn toàn chính xác.

"Khi tổ trinh sát ra đến nơi thì đối tượng phát hiện và tiến hành thu cào bỏ chạy. Anh em cũng đã tiến hành quay ghi nhận lại nhưng vì trời quá tối, phương tiện lại không có nên cũng chưa xác định được. Hơn nữa, việc tuần tra trên sông Đáy là của bên Ninh Bình mà anh em cũng chưa liên hệ được phía các anh ở bên đấy.

Sau đây, chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xin phương án phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế để có biện pháp xử lý. Nếu tiếp tục phát hiện tình trạng tương tự, mong phóng viên báo ngay cho chúng tôi để xử lý kịp thời", vị chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy - Công an huyện Nghĩa Hưng, cho hay.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng từ Nam Định sang Thái Bình khai thác cát trái phép

Hà Vi |

Thái Bình - Chiều 1.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toan (sinh năm 1977, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

"Cát tặc" lộng hành gần dự án nạo vét bến phà Cồn Nhất

TRUNG DU |

Đầu tháng 10.2021, Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh, bức xúc của người dân ở xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tình trạng khai thác cát trái phép đã, đang diễn ra rầm rộ, ngang nhiên trên sông Hồng đoạn gần Dự án nạo vét, gia cố mái âu bến phà Cồn Nhất đang thi công gần đó.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý các tàu xả dầu thải ra sông Đáy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc các tàu thủy cỡ lớn thường tập trung neo đậu trên sông Đáy (khu vực gần nhà máy nước Thành Nam) thuộc Khu công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình và xả dầu thải trực tiếp ra sông, làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của hơn 12.000 hộ dân. UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Cháy lớn trên đất trồng tràm của người dân ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Một đám cháy lớn xảy ra trên diện tích đất trồng cây tràm của người dân khu phố 7, phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Thị Thúy Lan

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An |

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

CLB Nam Định tuột chiến thắng trước Thanh Hóa phút bù giờ

NHÓM PV |

Dẫn bàn cho đến những phút bù giờ cuối cùng nhưng câu lạc bộ Nam Định cuối cùng vẫn chỉ có 1 điểm trước Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2023-2024.

Khởi tố đối tượng từ Nam Định sang Thái Bình khai thác cát trái phép

Hà Vi |

Thái Bình - Chiều 1.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toan (sinh năm 1977, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

"Cát tặc" lộng hành gần dự án nạo vét bến phà Cồn Nhất

TRUNG DU |

Đầu tháng 10.2021, Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh, bức xúc của người dân ở xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tình trạng khai thác cát trái phép đã, đang diễn ra rầm rộ, ngang nhiên trên sông Hồng đoạn gần Dự án nạo vét, gia cố mái âu bến phà Cồn Nhất đang thi công gần đó.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý các tàu xả dầu thải ra sông Đáy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc các tàu thủy cỡ lớn thường tập trung neo đậu trên sông Đáy (khu vực gần nhà máy nước Thành Nam) thuộc Khu công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình và xả dầu thải trực tiếp ra sông, làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của hơn 12.000 hộ dân. UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý.