Sạt lở áp sát vuông tôm, người dân không dám thả nuôi

HOÀNG LỘC |

Một đoạn sạt lở ảnh hưởng đến 15ha nuôi tôm ở huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) sẽ được gia cố trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Lê Văn Tiện (sinh năm 1979, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cho biết, nhà ông có diện tích nuôi tôm hơn 3ha. Sau sạt lở, ao nuôi tôm của ông cách bờ sông chưa đến 20m và xuất hiện nhiều vết nứt dài hàng chục mét.

Theo ông Tiện, từ năm 2020 đến nay thường xuyên xảy ra sạt lở, phần đất bị mất hơn 2.000m2, lần sạt lở gần nhất là vào tháng 7.2023. Ông phải tự gia cố tạm thời bằng hàng chục cây dừa lớn, nhỏ.

“Trong tình huống khẩn cấp này, tôi tự bỏ tiền túi gần 50 triệu đồng thuê phương tiện cơ giới đóng cừ dừa, gia cố tạm thời để phòng sạt lở tiếp”, ông Tiện cho biết thêm.

Nghiêm trọng hơn là trường họp tại phần đất nhà bà Phạm Thị Cẩm Tiên ở xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Bà Tiên cho biết, phần ao nuôi tôm chỉ còn cách bờ sông khoảng 3m, trước đây khoảng cách này gần 30m. Sau vụ sạt lở gia đình bà không thả nuôi tôm đợt tiếp theo.

Theo bà Tiên, với diện tích nuôi tôm trên 3.000m2, mỗi năm bà thu lợi nhuận từ 70 – 100 triệu đồng. Tuy nhiên hơn 6 tháng qua bà không dám thả nuôi tôm, nên kinh tế gia đình bà gặp nhiều khó khăn.

“Nếu thả nuôi tiếp mà bị sạt lở như tháng 7.2023 là số tôm này đi hết, gia đình tôi sẽ mất khoảng 50 – 60 triệu đồng tiền tôm giống”, bà Tiên cho biết thêm.

Người dân gia cố tạm thời bằng cừ dừa để bảo vệ số tôm còn lại trong ao nuôi. Ảnh: Hoàng Lộc
Người dân gia cố đoạn sạt lở tạm thời bằng cừ dừa để bảo vệ số tôm còn lại trong ao nuôi. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Phi - Trưởng phòng NNPTNT huyện Cầu Ngang - cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NNPTNT và các ngành có liên quan thực hiện gia cố đoạn sạt lở ở xã Mỹ Long Nam ảnh hưởng đến 15 ha nuôi tôm trước Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Ngày 5.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Trường Giang - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh thông tin - UBND tỉnh Trà Vinh vừa công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Thâu Râu (xã Mỹ Long Nam), sông Vinh Kim (xã Vinh Kim), kênh Mương Khai (xã Long Sơn), huyện Cầu Ngang, ảnh hưởng đến trên 70 hộ dân và nghiêm trọng là ở xã Mỹ Long Nam, 15ha nuôi tôm có nguy cơ mất trắng.

Theo ông Giang, các vị trí sạt lở trên nằm ở sông lớn, thủy triều lên xuống nhanh, chênh lệch mực nước giữa chân và đỉnh triều làm mất cân bằng áp lực và chịu tác động của dòng chảy mạnh, nên tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp.

“Hiện tại Sở NNPTNT phối hợp với UBND huyện Cầu Ngang theo dõi diễn biến sạt lở, sẵn sàng phương án ứng phó sự cố; thường xuyên cập nhật, báo cáo diễn biến sạt lở, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời; tổ chức khảo sát, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý sự cố này, cho đến khi gia cố hoàn chỉnh”, ông Giang cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở nghiêm trọng, 15ha ở Trà Vinh không dám thả tôm vì nguy cơ mất trắng

HOÀNG LỘC |

Một đoạn sạt lở nghiêm trọng ở huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) chưa được gia cố, người dân phải tự bảo vệ vuông tôm bằng cừ dừa hoặc ngừng thả nuôi đợt tiếp theo.

Hư đâu vá đó, một tuyến đường ở Trà Vinh 5 năm đầy ổ gà, ổ voi

HOÀNG LỘC |

Gần 5 năm qua, một tuyến đường tại huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) xuống cấp nghiêm trọng, khoảng 10m có một ổ gà, ổ voi, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Người dân tự khắc phục bằng nhiều cách, để giảm bớt nguy hiểm khi lưu thông.

Đường xuống cấp 5 năm, người dân dùng lốp xe, cây khô lấp tạm để đi

HOÀNG LỘC |

Một tuyến đường tại huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) xuống cấp gần 5 năm qua, không được khắc phục kiên cố mà chỉ hư đâu sửa đó. Người dân ứng phó bằng cách đắp đất, độn vỏ lốp xe tải hoặc cây khô để giảm bớt nguy hiểm khi lưu thông.

Hàng loạt chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết

KHÁNH AN |

Khi Tết đã cận kề, thời điểm cuối năm âm lịch cũng là thời điểm nở rộ các chiêu lừa đảo với hình thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vừa sửa xong Nghị định 80 về xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng nghị định mới

Anh Tuấn |

Gần 2 tháng sau khi ban hành Nghị định 80 về quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các Sở Công Thương địa phương góp ý để xây dựng nghị định mới.

Đề nghị truy tố người mẫu Ngọc Trinh tội "Gây rối trật tự công cộng"

Anh Tú |

Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4) về tội Gây rối trật tự công cộng

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ đoạn giải quỹ trăm tỉ đồng vay SCB qua hợp đồng hứa

Việt Dũng |

Để "giải quỹ", rút hàng trăm tỉ đồng do SCB giải ngân, dàn nhân viên của bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng thủ đoạn "hợp đồng hứa" mua, chuyển nhượng cổ phần khống.

Nạn nhân bị cháy đen trong ôtô ở Thái Bình từng là cán bộ lái xe cứu hỏa

TRUNG DU |

Thái Bình - Nạn nhân vụ phát hiện thi thể cháy đen trong xe ôtô được xác định là một cán bộ lái xe hiện công tác tại Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và từng có thời gian làm lái xe cứu hỏa.

Sạt lở nghiêm trọng, 15ha ở Trà Vinh không dám thả tôm vì nguy cơ mất trắng

HOÀNG LỘC |

Một đoạn sạt lở nghiêm trọng ở huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) chưa được gia cố, người dân phải tự bảo vệ vuông tôm bằng cừ dừa hoặc ngừng thả nuôi đợt tiếp theo.

Hư đâu vá đó, một tuyến đường ở Trà Vinh 5 năm đầy ổ gà, ổ voi

HOÀNG LỘC |

Gần 5 năm qua, một tuyến đường tại huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) xuống cấp nghiêm trọng, khoảng 10m có một ổ gà, ổ voi, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Người dân tự khắc phục bằng nhiều cách, để giảm bớt nguy hiểm khi lưu thông.

Đường xuống cấp 5 năm, người dân dùng lốp xe, cây khô lấp tạm để đi

HOÀNG LỘC |

Một tuyến đường tại huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) xuống cấp gần 5 năm qua, không được khắc phục kiên cố mà chỉ hư đâu sửa đó. Người dân ứng phó bằng cách đắp đất, độn vỏ lốp xe tải hoặc cây khô để giảm bớt nguy hiểm khi lưu thông.