Kế hoạch khắc phục dứt điểm các tồn tại về nước sạch tại tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - UBND tỉnh Thái Bình đã xây dựng, ban hành một kế hoạch nhằm khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong vấn đề nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Còn nhiều tồn tại, vướng mắc chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm

Vừa qua, Báo Lao động đã có các bài viết phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt tại một số xã của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) bị người dân phản ánh không đảm bảo chất lượng sử dụng.

Cụ thể, người dân xã Bình Định phản ánh tình trạng nước sinh hoạt sản xuất bởi Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (cấp nước sạch cho người dân 5 xã gồm Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến, Nam Bình của huyện Kiến Xương và một số thôn của xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải) thường xuyên có vị mặn, lợ, thỉnh thoảng còn có màu đục như màu trà sữa, áp lực nước yếu.

Tiếp đó, người dân xã Vũ Thắng cũng phản ánh tình trạng tương tự khi nước sạch sinh hoạt sản xuất bởi Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa (cấp nước sạch cho người dân 3 xã gồm Vũ Thắng, Vũ Hòa của huyện Kiến Xương và Vũ Vinh của huyện Vũ Thư) cũng thường xuyên bị mặn, thi thoảng bị đục.

Đáng chú ý, cả Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa và Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh đều thuộc quản lý, vận hành của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long (trụ sở chính đặt tại lô A2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình).

Nhà máy
Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh và Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa đều thuộc quản lý, vận hành của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long. Ảnh: Trung Du

Sau khi nội dung các bài viết được đăng tải đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo bạn đọc. Được biết, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Kiến Xương cũng đã trực tiếp xuống các địa phương nơi có ý kiến phản ánh của người dân để cùng phối hợp với chính quyền địa phương, đại diện nhà máy nước sạch kiểm tra, xác minh, xác định lại cụ thể nguyên nhân sự việc để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Liên quan tình trạng này, trao đổi với phóng viên Lao Động, lãnh đạo Sở NNPTNT Thái Bình cho biết, ngày 24.10.2023, UBND tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch số 142/KH-UBND khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong vấn đề nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo thống kê của Sở NNPTNT Thái Bình, toàn tỉnh hiện có 75 công trình cấp nước sạch tập trung đang hoạt động cấp nước theo quy hoạch với tổng công suất thiết kế là 359.370m³/ngày đêm, công suất thực tế hiện nay đạt khoảng 521.000m³/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, hoạt động cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh đã cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác và cung cấp nước sạch chưa được giải quyết dứt điểm.

Cụ thể như, tình trạng cấp nước không ổn định, mất nước cục bộ, thiếu nước, áp lực nước yếu kéo dài, chất lượng nước không đảm bảo vẫn còn xảy ra; chủ yếu ở một số công trình cấp nước sạch tập trung được đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Nguyên nhân chính là do quy mô công trình chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn (quy mô công suất trạm xử lý thấp hơn nhu cầu thực tế hoặc đường kính ống truyền dẫn nước nhỏ hoặc công suất trạm xử lý mặc dù đã đáp ứng nhu cầu thực tế nhưng do đường kính ống truyền dẫn nước nhỏ); hoạt động quản lý, khai thác, vận hành vẫn còn hạn chế (quản lý còn lỏng lẻo, thực hiện chưa nghiêm túc chế độ bảo trì, bảo dưỡng công trình...).

Ngoài ra, nguyên nhân còn đến từ việc vùng nước mặt nguyên liệu từ các sông lớn bị xâm nhập mặn, nước mặt nguyên liệu từ các sông nội đồng bị ô nhiễm... và nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác.

"Trước đây, do tiêu chuẩn dùng nước thấp, quy mô công suất của công trình, hệ thống mạng lưới đường ống được xây dựng nhỏ; trong khi hiện nay, nhu cầu sử dụng của nhân dân tăng cao. Thời gian qua, mặc dù các đơn vị đã tiến hành việc đầu tư nâng cấp nhưng mới chỉ tập trung chủ yếu cho việc nâng công suất của trạm xử lý; mạng lưới đường ống cấp nước phần lớn chưa được thay thế... dẫn đến việc cung cấp nước sạch không đảm bảo tính ổn định, không đủ áp lực, không liên tục, thiếu lưu lượng ở một số thôn, xóm thuộc khu vực xa trạm xử lý", trích báo cáo của Sở NN&PTNT Thái Bình.

Cần phải khẩn trương khắc phục, giải quyết dứt điểm

Theo Sở NNPTNT Thái Bình, tình trạng vừa kể hiện nay còn xảy ra ở 20 thôn thuộc 9 xã, trên địa bàn các huyện gồm Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Hưng Hà và tập trung chủ yếu ở các công trình cấp nước sạch tập trung do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long được giao quản lý, sử dụng, khai thác.

Kế hoạch
Kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Bình do ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành ngày 24.10.2023.

Do vậy, mục tiêu kế hoạch số số 142/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Bình là nhằm khẩn trương khắc phục triệt để tình trạng cấp nước không ổn định, mất nước cục bộ, thường xuyên thiếu nước, áp lực nước yếu kéo dài ở một số thôn, xóm; đặc biệt tại các khu vực thuộc phạm vi cấp nước của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long.

Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong vấn đề nước sạch thời gian qua, đảm bảo hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp và người dân; hướng tới thực hiện thành công chương trình, bảo đảm cấp nước an toàn trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ, các công việc cụ thể, chi tiết cho các đơn vị cấp nước nói chung, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long nói riêng và các sở, ngành, địa phương có liên quan từ xã đến huyện.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra vụ nước sạch bị phản ánh đục như trà sữa, có vị mặn ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho người dân 5 xã không đảm bảo, thường xuyên có vị mặn, lâu lâu lại có màu đục như màu trà sữa, cơ quan chức năng của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Người dân lo lắng khi nước sạch sinh hoạt có màu như trà sữa, vị mặn

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, người dân một số xã sử dụng nước của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tỏ ra lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt dùng hàng ngày có vị mặn, vị lợ, thi thoảng lâu lâu nước còn có màu đục như... trà sữa.

Dân nhiều xã ở Thái Bình “phải mua nước bẩn”: Tối hậu thư cho Cty nước sạch

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi gặp sự cố về nước sạch, người dân không biết tìm ai để hỏi, kiến nghị. Đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm về nguồn nước mất an toàn, trong khi dân vẫn phải bỏ tiền ra mua hằng tháng.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Nghi vấn trục lợi chính sách và trốn thuế tại dự án nhà ở xã hội Thái Bình có giá cao bất thường

Nhóm Phóng viên |

Từ phản ánh của Lao Động, các chuyên gia cho rằng tỉnh Thái Bình cần làm rõ nguyên nhân giá nhà ở xã hội Vũ Phúc cao bất thường, đặt ra nghi vấn có hay không việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội và trốn thuế.

Nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An bị tố lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

An Long |

Nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An cùng vợ bị nhiều người tố cáo có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm.

Đề nghị khởi tố vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương làm rõ, khởi tố vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2.

Kiểm tra vụ nước sạch bị phản ánh đục như trà sữa, có vị mặn ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho người dân 5 xã không đảm bảo, thường xuyên có vị mặn, lâu lâu lại có màu đục như màu trà sữa, cơ quan chức năng của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Người dân lo lắng khi nước sạch sinh hoạt có màu như trà sữa, vị mặn

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, người dân một số xã sử dụng nước của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tỏ ra lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt dùng hàng ngày có vị mặn, vị lợ, thi thoảng lâu lâu nước còn có màu đục như... trà sữa.

Dân nhiều xã ở Thái Bình “phải mua nước bẩn”: Tối hậu thư cho Cty nước sạch

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi gặp sự cố về nước sạch, người dân không biết tìm ai để hỏi, kiến nghị. Đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm về nguồn nước mất an toàn, trong khi dân vẫn phải bỏ tiền ra mua hằng tháng.