Nội dung bài báo “Hàng loạt sai phạm ở huyện Hoài Đức không bị xử lý, lãnh đạo huyện vẫn lặng im khó hiểu” trên Báo Lao Động phản ánh: Trên địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội, người dân rất bức xúc về tình trạng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp xây công trình nhà xưởng, nhà cao tầng trái phép nhưng không bị chính quyền xử lý. Ngoài ra, trên địa bàn “bỗng” mọc lên hàng chục quán karaoke không biển hiệu, gây mất an ninh trật tự, an toàn cháy nổ...
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Giang cho biết, địa bàn xã Vân Côn có diện tích khoảng 700ha, phân bố thành 9 khu dân cư. Qua nhiều thời kỳ, có hiện tượng xây dựng trên đất nông nghiệp như đơn thư công dân phản ánh và UBND huyện Hoài Đức cũng đã có những biện pháp, chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc như Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, UBND xã Vân Côn kiểm tra nhằm phát hiện các công trình vi phạm để ngăn chặn, xử lý.
Trong năm 2022, tại địa bàn xã Vân Côn, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, UBND xã Vân Côn kiểm tra xử lý 12 trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh trên địa bàn; tổ chức 2 đợt cưỡng chế công trình trên đất nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng, cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke theo như phản ánh của người dân cũng như cơ quan truyền thông…
Liên quan đến vấn đề hiện nay trên địa bàn xã Vân Côn có nhiều trường hợp sử dụng đất dịch vụ 30 năm sai mục đích như Báo Lao Động phản ánh, ông Giang cho biết, thời điểm trước năm 2000, tại xã Vân Côn có nhiều người dân được giao đất phi nông nghiệp và họ đã xây công trình kiên cố cao tầng để kinh doanh ngay trên trục đường chính của xã…
Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện sẽ rà soát, làm rõ từng trường hợp để xác minh cụ thể thời điểm vi phạm, diện tích, quy mô sai phạm và căn cứ vào đó để lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Về tình trạng tái diễn vi phạm và thi công rầm rộ hơn sau mỗi lần kiểm tra, liệu có hay không việc buông lỏng quản lý của UBND xã Vân Côn, Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hoài Đức cho biết: Đối với những đối tượng cố tình không chấp hành việc xử phạt hành chính, UBND xã Vân Côn tiếp tục lập hồ sơ, báo cáo cấp trên. Nếu phát hiện trường hợp vẫn cố tình sai phạm, có đầy đủ yếu tố để xử lý về mặt hình sự thì phải chuyển cơ quan chức năng theo thẩm quyền giải quyết; cùng với đó phải có những biện pháp cưỡng chế đến lúc nào công trình không còn tồn tại nữa thì mới dừng.
Về vấn đề có hay không việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hoài Đức cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện làm rõ phản ánh, có thông tin chính thức trả lời Báo Lao Động trong thời gian sớm nhất.