Gãy 6 xương sườn, giám định còn 4: Nạn nhân không rõ kết quả giám định lại

HƯNG THƠ |

Ông N.M.D. - người bị đánh gãy 6 xương sườn nhưng khi giám định lại chỉ còn gãy 4 xương sườn cho biết, chưa có ý kiến gì về vụ việc, vì chưa biết kết quả giám định lại. Trong lúc đó, ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ việc giám định tỉ lệ thương tích của ông D. từ 15% ở lần đầu xuống còn 9% ở lần giám định lại.

Nạn nhân không biết kết quả giám định lại

Anh N.M.D. (trú tại thôn Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào ngày 14.6.2021, do có va chạm, xích mích, nên nhóm 3 người trú tại thôn Long An và thôn Xi Núc (xã Tân Long) đã dùng gậy đánh anh gây thương tích.

Đến ngày 17.8.2021, anh D. được đưa về trưng cầu giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị. Tại đây ghi nhận, anh D. bị gãy 6 xương sườn số 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngoài ra, anh D. còn bị tràn khí màng phổi, sẹo phần mềm. Kết luận giám định pháp y về thương tích đối với anh D. cho thấy, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 15%.

Đến ngày 30.9.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa trưng cầu giám định lại tỉ lệ thương tích đối với anh D.

Lúc này, ông Nguyễn Đình Cương quyết định thành lập tổ giám định lại, gồm 1 giám định viên và 2 người giúp việc. Tuy nhiên, kết quả của lần giám định lại cho thấy, anh D. chỉ bị gãy 4 xương sườn 7, 8, 9, 10 đã can xương và sẹo phần mềm. Ngày 28.10.2021, ông Nguyễn Đình Cương ký ban hành bản kết luận giám định pháp ý đối với anh D. với tỉ lệ tổn thương cơ thể 9%.

Anh D. nói rằng khi có người đem đi giám định lại cứ tưởng để làm bảo hiểm. Bên cạnh đó, anh không biết kết quả của lần giám định lại. “Gia đình của mấy người đánh mình đến xin, mình đồng ý chỉ nhận tiền bồi thường thuốc men thôi” – anh D., cho biết.

Sở Y tế Quảng Trị khẳng định gãy 6 xương sườn

Do không biết kết quả giám định lại, và các bên đã thống nhất làm hòa, nên anh D. không có ý kiến gì. Tuy nhiên, tháng 7.2022, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị làm rõ việc giám định thương tích đối với anh D.

Mục đích của việc này, là xác minh nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ “cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đình Cương. Ảnh: X.Nha.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đình Cương. Ảnh: X.Nha.

Hơn 1 tháng sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị làm rõ vì sao có sự khác nhau về kết quả giám định lần đầu và giám định lại đối với anh D. Sở Y tế Quảng Trị trả lời với Công an huyện Hướng Hóa, anh D. bị gãy 6 xương sườn chứ không phải 4 xương sườn như kết luận giám định lại. Sau đó, Công an huyện Hướng Hóa đã hủy bỏ quyết định trưng cầu giám định lại.

Tháng 12.2022, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã thành lập Đoàn Thanh tra để làm rõ quy trình và vi phạm trong việc giám định lại tỉ lệ thương tích của anh D.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc giám định lại phải có 3 giám định viên và 3 giúp việc, nhưng ông Nguyễn Đình Cương chỉ thành lập tổ giám định lại với 1 giám định viên và 2 giúp việc là không đúng quy định. Đặc biệt, kết quả giám định lại thương tích của anh D. 9% là không đúng.

“Ông Nguyễn Đình Cương có giải thích rằng, khi giám định lại kết quả hình ảnh cho thấy chỉ gãy 4 xương sườn. Ông Cương có tham khảo ý kiến của chuyên gia là thầy của ông ấy và 1 số nơi, rồi đi đến kết luận tỉ lệ thương tích của anh D. là 9%. Nhưng chúng tôi đã làm kỹ, khẳng định gãy 6 xương sườn như kết luận giám định thương tích lần đầu” – lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết.

Được biết, sau khi thanh tra, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch xử lý, thực hiện kết luận thanh tra vào ngày 1.3.2023. Nhưng khi chưa thực hiện, thì ngày 12.3.2023, ông Nguyễn Đình Cương đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy chứng nhận đăng kiểm ôtô

Khánh Ngọc |

Ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (1990, trú xã Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Cương (1976, trú Q. 12, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy chứng nhận đăng kiểm ôtô

Khánh Ngọc |

Ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (1990, trú xã Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Cương (1976, trú Q. 12, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.