Quy định mới nhất về nhập cảnh vào Mỹ 2021

Khánh Minh |

Bất kỳ ai nhập cảnh vào Mỹ sẽ phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

AP dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết hôm 12.1, bất kỳ ai bay tới Mỹ sẽ phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

Cuối tháng trước, CDC ra yêu cầu tương tự đối với hành khách đến từ Vương quốc Anh. Lệnh mới có hiệu lực sau hai tuần.

Mỹ hiện có hơn 22 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 375.000 ca tử vong. Các biện pháp mới được đưa ra nhằm cố gắng ngăn chặn du khách mang theo các biến thể virus mới mà các nhà khoa học cho rằng có thể lây lan dễ dàng hơn.

Lệnh của CDC áp dụng cho công dân Mỹ cũng như khách du lịch nước ngoài. CDC cho hay đã trì hoãn ngày có hiệu lực đến ngày 26.1 để các hãng hàng không và du khách có thời gian tuân thủ.

Du lịch quốc tế đến Mỹ đã bị hạn chế bởi những biện pháp ngăn chặn đại dịch được đưa ra vào tháng 3 năm ngoái, vốn đã cấm hầu hết du khách từ Châu Âu và các khu vực khác. Lượng khách nước ngoài đến Mỹ và người Mỹ tới các điểm đến quốc tế trong tháng 12 đã giảm 76% so với cùng kỳ năm trước, theo tập đoàn thương mại Airlines for America.

Các hạn chế mới yêu cầu hành khách đi máy bay phải có xét nghiệm COVID-19 trong vòng ba ngày kể từ ngày bay đến Mỹ và cung cấp xác nhận bằng văn bản kết quả xét nghiệm cho hãng hàng không. Du khách cũng có thể cung cấp giấy tờ chứng minh rằng họ đã từng bị nhiễm trong quá khứ và đã bình phục.

Các hãng hàng không được lệnh cấm hành khách lên máy bay nếu họ không có xác nhận kết quả âm tính.

“Xét nghiệm không loại bỏ mọi rủi ro. Nhưng khi kết hợp với thời gian ở nhà và các biện pháp phòng ngừa hàng ngày như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, nó có thể giúp việc đi lại an toàn hơn, lành mạnh hơn và có trách nhiệm hơn bằng cách giảm sự lây lan trên máy bay, sân bay và tại các điểm đến" - Giám đốc CDC Robert R. Redfield cho biết trong một tuyên bố.

Tiến sĩ Ashish Jha, trưởng khoa sức khỏe cộng đồng của Đại học Brown, cho biết, lệnh của CDC là “một cách tiếp cận hợp lý” để giảm nguy cơ các biến thể mới từ nước ngoài xâm nhập vào Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump ký quy định mới: Du khách 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD

Song Minh |

Khách du lịch từ hơn 20 nước nhập cảnh Mỹ sẽ phải đặt cọc 15.000 USD - theo quy định mới của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Mỹ, giữa lúc COVID-19 tàn phá nước này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ông Trump ký quy định mới: Du khách 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD

Song Minh |

Khách du lịch từ hơn 20 nước nhập cảnh Mỹ sẽ phải đặt cọc 15.000 USD - theo quy định mới của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Mỹ, giữa lúc COVID-19 tàn phá nước này.