Quy định để giáo viên dễ thăng hạng từ 30.5.2023

LƯƠNG HẠNH |

Khi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực, giáo viên rất dễ thăng hạng với những quy định dưới đây.

Không cần học thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghề

Bộ Giáo dục đã chính thức bãi bỏ quy định giáo viên các cấp phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng tại Thông tư 08 năm 2023.

Cụ thể, Thông tư này đã sửa đổi loạt quy định về tiêu chuẩn đào tạo của giáo viên các cấp. Trong đó không còn phân biệt, yêu cầu riêng về các loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, II, III.

Quy định mới chỉ yêu cầu giáo viên các cấp có 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chung cho tất cả các hạng chức danh.

Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 08 Bộ Giáo dục có quy định rõ:

Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.

Điều này được Bộ Giáo dục giải thích rằng, nhiệm vụ của từng hạng giáo viên là công việc mà sau khi bổ nhiệm phải thực hiện. Bởi vậy, không cần phải đưa ra minh chứng để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.

Giáo viên mầm non có thể được thăng hạng II sớm hơn

Theo Thông tư 08, giáo viên mầm non hạng III có thể được lên hạng II sớm hơn so với quy định trước đây do được thay đổi tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng giữ hạng III hoặc tương đương.

Nếu trước đây giáo viên mầm non phải giữ chức danh hạng III từ đủ 9 năm trở lên mới có thể thăng hạng thì nay chỉ cần giữ hạng III từ đủ 3 năm trở lên là đủ tiêu chuẩn.

Mốc thời gian dùng giữ hạng trên được tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng.

Giáo viên tiểu học, THCS hạng I không cần có bằng thạc sĩ

Trước đây các Thông tư 02, 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I, giáo viên trung học cơ sở hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành giảng dạy hoặc chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc ngành quản lý giáo dục.

Theo quy định mới, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở chỉ cần bằng cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành giảng dạy hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng tiêu chuẩn hạng I.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên trăn trở việc xếp loại hạnh kiểm học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Ngoài việc chuyên môn, điều khiến giáo viên trăn trở là các quy định về xếp loại hạnh kiểm của học sinh hiện nay. 

Nhắc nhở một giáo viên đăng nội dung thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột về việc một giáo viên đăng tải nội dung thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội của giáo viên nhà trường.

Chính sách đối với giáo viên vùng cao còn nhiều bất cập

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm qua, mặc dù Nhà nước đã có những chính sách ưu đãi đối với giáo viên vùng cao, thế nhưng nhiều quy định lại không thể thực hiện được.

Trường tiểu học ra thông báo, trích tiền cho giáo viên sai quy định

Hoài Luân |

Một trường tiểu học ở TP Quy Nhơn (Bình Định) ra thông báo tổ chức chụp hình cuối năm cho học sinh, tuy nhiên trong thông báo có nội dung trích lại tiền cho giáo viên, gây xôn xao dư luận.

Giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non là điều cần thiết

Linh Tâm |

Giáo viên mầm non tuổi càng cao sức khỏe và độ linh hoạt càng suy giảm. Họ khó có thể nhảy múa, hát ca để hướng dẫn trẻ ở độ tuổi 50, vì vậy nguyện vọng được giảm tuổi nghỉ hưu là chính đáng.

Kết quả SEA Games ngày 14.5: Thể thao Việt Nam cán mốc 107 huy chương vàng

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 20 huy chương vàng tại SEA Games 32 trong ngày 14.4, qua đó vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 107 huy chương vàng.

Barcelona vô địch La Liga sớm 4 vòng

Văn An |

Barcelona chính thức lên ngôi vô địch La Liga sau chiến thắng 4-2 trước Espanyol tại vòng 34.

Thí sinh bị đình chỉ thi đánh giá năng lực vì chép đề mang về

Vân Trang |

Một thí sinh đến từ Thái Bình dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia lần thứ hai bị lập biên bản đình chỉ và hủy toàn bộ kết quả thi do có sử dụng tài liệu và chép đề thi mang về.

Giáo viên trăn trở việc xếp loại hạnh kiểm học sinh

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Ngoài việc chuyên môn, điều khiến giáo viên trăn trở là các quy định về xếp loại hạnh kiểm của học sinh hiện nay. 

Nhắc nhở một giáo viên đăng nội dung thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột về việc một giáo viên đăng tải nội dung thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội của giáo viên nhà trường.

Chính sách đối với giáo viên vùng cao còn nhiều bất cập

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm qua, mặc dù Nhà nước đã có những chính sách ưu đãi đối với giáo viên vùng cao, thế nhưng nhiều quy định lại không thể thực hiện được.

Trường tiểu học ra thông báo, trích tiền cho giáo viên sai quy định

Hoài Luân |

Một trường tiểu học ở TP Quy Nhơn (Bình Định) ra thông báo tổ chức chụp hình cuối năm cho học sinh, tuy nhiên trong thông báo có nội dung trích lại tiền cho giáo viên, gây xôn xao dư luận.

Giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non là điều cần thiết

Linh Tâm |

Giáo viên mầm non tuổi càng cao sức khỏe và độ linh hoạt càng suy giảm. Họ khó có thể nhảy múa, hát ca để hướng dẫn trẻ ở độ tuổi 50, vì vậy nguyện vọng được giảm tuổi nghỉ hưu là chính đáng.