Trường tiểu học ra thông báo, trích tiền cho giáo viên sai quy định

Hoài Luân |

Một trường tiểu học ở TP Quy Nhơn (Bình Định) ra thông báo tổ chức chụp hình cuối năm cho học sinh, tuy nhiên trong thông báo có nội dung trích lại tiền cho giáo viên, gây xôn xao dư luận.

Trường trích tiền cho giáo viên trái quy định

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một thông báo về việc tổ chức chụp hình cuối năm cho học sinh năm 2022 - 2023 từ Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Trong đó, có nội dung giáo viên sẽ được trích lại một khoản tiền trên kiểu ảnh, gây xôn xao dư luận.

 
Thông báo tổ chức hoạt động chụp hình của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Thông báo nêu, được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học Trần Quốc Toản phối hợp chính quyền tổ chức chụp hình kỷ niệm cho học sinh cuối năm học 2022 - 2023.

Cụ thể, hình chụp cuối cấp cỡ A3 cho học sinh lớp 5 có 2 loại: Loại ép mi ca giá 200.000 đồng/kiểu (trích lại cho giáo viên 15.000 đồng/kiểu); loại bỏ khung kính giá 150.000 đồng/kiểu (trích lại cho giáo viên 10.000 đồng/kiểu).

Hình chụp kỷ niệm cuối năm cỡ A5: Ép lụa 16.000 đồng/kiểu (trích lại cho giáo viên 2.000 đồng/kiểu).

 
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: Hoài Luân

Các lớp có nhu cầu đăng ký và làm việc cụ thể chỗ cô Phạm Thị Thảo Nguyệt để nhà trường sắp xếp lịch chụp và kịp trả hình trước khi học sinh nghỉ hè.

Chiều 8.5, làm việc với PV, bà Đỗ Thị Kim Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xác nhận, phía nhà trường có đưa ra thông báo như hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua. Bà Dũng cũng thừa nhận sai khi có nội dung trích lại tiền cho giáo viên trong việc tổ chức chụp hình của học sinh.

"Khi đưa ra thông báo, thầy H.Đ.D - giáo viên dang giảng dạy bộ môn thể Giáo dục thể chất có ý kiến bức xúc nên đưa thông báo lên mạng xã hội. Sau khi phát hiện thông báo trên được phát tán trên mạng, tôi đã yêu cầu thầy D. gỡ xuống.

Hôm sau, tôi đã mời thầy D. lên làm việc, thầy D. đã nhận lỗi sai và có viết bản tường trình, cũng như bản kiểm điểm" - bà Dũng cho hay.

Về việc thầy D. được yêu cầu làm bản tường trình và kiểm điểm về sự việc trên, bà Dũng lý giải: Do thầy D. đăng thông tin nội bộ của nhà trường ra ngoài, gây ảnh hưởng đến toàn ngành.

Khi được hỏi về các khoản tiền trích cho giáo viên theo như thông báo sẽ đi về đâu, bà Lưu Thị Lệ Yến - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trả lời: Đây là phí trả công cho giáo viên để thực hiện việc thu tiền, quản lý, đưa đón, trả ảnh cho học sinh.

Được biết, khối lớp 5 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có 7 lớp, với hơn 200 học sinh. Và thông báo trên được bà Lưu Thị Lệ Yến ban hành.

Thu hồi thông báo sau khi sự việc "vỡ lở"

Theo bà Dũng, nhà trường tổ chức hoạt động chụp ảnh cho học sinh không phải để thu lợi, mà đây là nhu cầu thực tế của phụ huynh học sinh bao nhiêu năm nay.

"Sau khi thông báo được đưa ra ngoài, phía nhà trường đã thu hồi lại thông báo và dừng hoạt động chụp ảnh cho các em học sinh lại. Vừa rồi, lãnh đạo Phòng GDĐT TP Quy Nhơn đã mời tôi và cô Yến đến làm việc và kiểm điểm, phê bình" - bà Dũng cho hay.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Phòng GDĐT TP Quy Nhơn cho biết, khi vừa nắm bắt thông tin, phòng có mời Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đến làm việc.

"Việc nhà trường làm thông báo, trích tiền lại cho giáo viên là không đúng quy định. Vì vậy, phòng đã có nội dung đề nghị nhà trường chấn chỉnh, chấm dứt tổ chức hoạt động chụp hình và thu hồi thông báo trên" - lãnh đạo Phòng GDĐT TP Quy Nhơn cho hay.

Ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Định cho biết, Phòng GDĐT TP Quy Nhơn đã mời lãnh đạo nhà trường đến làm việc và chấn chỉnh ngay tình trạng trên.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Bình Định buộc dừng hoạt động trung tâm ngoại ngữ chui

Hoài Luân |

Sở GDĐT tỉnh Bình Định vừa buộc dừng hoạt động Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh (thị xã An Nhơn, Bình Định) do hoạt động “chui”.

Trưởng Phòng GDĐT miệt thị giáo viên: Không đúng chuẩn mực nghề giáo

Hoài Luân |

Về vụ việc Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bị tố thường xuyên miệt thị giáo viên, người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Bình Định cho rằng: Phát ngôn như thế là không đúng chuẩn mực, đạo đức nghề giáo.

Trưởng Phòng GDĐT bị tố miệt thị giáo viên: Kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc

Hoài Luân |

Bình Định - Giáo viên "tố" việc mình bị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo miệt thị, xúc phạm đã tỏ ra hết sức bất bình khi nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo từ chính quyền và ngành giáo dục của địa phương này.

Thi 2 nội dung liên tiếp, Nguyễn Thị Oanh xin hoãn kiểm tra doping

Thanh Vũ (từ Phnom Penh) |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh suýt bị ban tổ chức cấm thi đấu vì xin hoãn kiểm tra doping để kịp thi đấu ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 32.

Tin 20h: Phương thức để được Manulife Việt Nam hoàn lại tiền

Nhóm PV |

Tin 20h: Gần 370.000 người rút bảo hiểm xã hội trong 4 tháng; Thủ tục chồng chéo, Cả chủ đầu tư và người mua khó tiếp cận vốn vay nhà ở xã hội; Phương thức để được Manulife Việt Nam hoàn lại tiền;...

Vụ sập tường Khu Công nghiệp Nhơn Hoà khiến 5 người chết: Bắt 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ sập tường Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa làm 5 người chết, 6 người bị thương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp.

Bên trong phòng thỏa thuận 1-1 giữa khách hàng và Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 9.5, có thêm khoảng 30 khách hàng đến trụ sở Manulife Việt Nam (Quận 7) để chờ lấy số và tham gia vào buổi đối thoại trực tiếp với nhân viên Công ty Manulife. Có trường hợp đạt được thỏa thuận chỉ sau 15 phút trao đổi.

Ông Park Hang-seo nhận Kỷ niệm chương vì hòa bình giữa các dân tộc

Thanh Hà |

Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc mà ông Park Hang-seo nhận là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của ông đối với nền bóng đá Việt Nam và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Sở GDĐT Bình Định buộc dừng hoạt động trung tâm ngoại ngữ chui

Hoài Luân |

Sở GDĐT tỉnh Bình Định vừa buộc dừng hoạt động Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh (thị xã An Nhơn, Bình Định) do hoạt động “chui”.

Trưởng Phòng GDĐT miệt thị giáo viên: Không đúng chuẩn mực nghề giáo

Hoài Luân |

Về vụ việc Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bị tố thường xuyên miệt thị giáo viên, người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Bình Định cho rằng: Phát ngôn như thế là không đúng chuẩn mực, đạo đức nghề giáo.

Trưởng Phòng GDĐT bị tố miệt thị giáo viên: Kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc

Hoài Luân |

Bình Định - Giáo viên "tố" việc mình bị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo miệt thị, xúc phạm đã tỏ ra hết sức bất bình khi nhận thông báo kết luận nội dung tố cáo từ chính quyền và ngành giáo dục của địa phương này.