Giáo viên mầm non vùng cao muốn nghỉ hưu sớm vì khó trèo đèo lội suối ở tuổi 50

Thanh Hằng |

Trong hoạt động nghề nghiệp, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, họ mong mỏi được nghỉ hưu sớm.

Giáo viên vùng cao muốn về hưu sớm ở tuổi 50

Do đặc thù, tính chất công việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định. Nếu đề nghị của Bộ GDĐT được thông qua, tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non sẽ là 55 tuổi với nữ và 57 tuổi với nam.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, cô Đỗ Thị Loan - giáo viên mầm non ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) - cho rằng, đề xuất này có ý nghĩa rất lớn với giáo viên mầm non. Thế nhưng với giáo viên vùng cao, nếu nghỉ hưu ở độ tuổi 55 - 60 sẽ gây khó khăn cho cả cô và trò. Do tuổi cao nên giáo viên gặp nhiều trở ngại về sức khỏe và sự nhanh nhẹn, linh hoạt.

“Đối với những giáo viên vùng cao như tôi, các cô đều mong muốn được nghỉ hưu sớm vì có tính đặc thù riêng. Trường học ở trên bản, phương tiện di chuyển còn hạn chế và đường đến trường gặp nhiều gian nan, đặc biệt là những hôm trời mưa bão đi lại rất khó khăn.

Bước vào độ tuổi “xế chiều”, giáo viên chúng tôi khó vững tay lái để trèo đèo, vượt núi đến trường chăm sóc các em” - cô Loan bộc bạch.

Vị giáo viên bày tỏ mong muốn nghỉ hưu ở tuổi 50 bởi công việc khá vất vả và phải làm nhiều việc, đảm đương nhiều vai trò, nhiệm vụ hơn các cấp học khác, vừa dạy bảo vừa dỗ dành các con.

"Hầu hết giáo viên ngoài 50 tuổi đều không còn sự dẻo dai và giọng nói không còn truyền cảm như trước. Vì thế, chúng tôi gặp khó khăn trong việc dạy trẻ hát, múa, tập thể dục... và không gây được sự thích thú của trẻ trong các hoạt động trải nghiệm.

Hơn nữa, ở độ tuổi này trẻ còn khá hiếu động và chưa có nhiều hiểu biết nhất định nên giáo viên rất vất vả trong việc quản lý, chăm sóc các con. Bởi vậy, chúng tôi muốn về hưu sớm hơn, ở độ 50 tuổi" - cô Loan nói.

Giáo viên mầm non mong mỏi được nghỉ hưu sớm. Ảnh:
Giáo viên mầm non mong mỏi được nghỉ hưu sớm. Ảnh: Tuệ Nhi

Hy vọng đề xuất sớm được thông qua

Tâm sự về khó khăn của nghề giáo, cô Hoàng Thị Hằng - giáo viên mầm non ở Nghi Ân (Nghệ An) - cho rằng, giáo viên lớn tuổi gặp khó trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào phương pháp dạy học mới.

“Tuy có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn nhưng khi bước qua tuổi 50, giáo viên có phần cứng nhắc và khó thực hiện những thay đổi mới theo yêu cầu của chương trình.

Bên cạnh đó, vì tính chất công việc, giáo viên mầm non phải đến trường từ sáng sớm để đón trẻ và kết thúc thời gian làm việc muộn. Công việc yêu cầu hoạt động liên tục và sự nhanh nhạy nên giáo viên lớn tuổi gặp nhiều hạn chế khi sức khỏe không đảm bảo” - cô Hằng chia sẻ.

Cô Hằng hy vọng đề nghị bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định sẽ sớm được thông qua, tạo điều kiện cho giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm sau quãng thời gian cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Đồng thời tạo ra cơ hội giải quyết việc làm cho lực lượng sinh viên sư phạm mầm non mới ra trường.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trong trường hợp nào

HƯƠNG NHA |

Theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trong trường hợp nhất định.

Đề xuất giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định

LƯƠNG HẠNH |

Do đặc thù, tính chất công việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định.

Tranh luận giáo viên mầm non có cần nghỉ hưu sớm hay không

Thanh Hằng |

Hầu hết giáo viên mầm non đều mong muốn được nghỉ hưu sớm vì gặp khó khăn trong công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ khi tuổi cao và không còn sự dẻo dai.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

Mất 9 tháng nữa mới có 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.4, Ban quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quy mô 2 trạm là 4 ha.

1 người chết, 5 người nhập viện nghi ngộ độc rượu sau cuộc nhậu ở đám tang

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đi dự một đám tang ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời về 1 người tử vong, 5 người nhập viện nghi do ngộ độc rượu.

Phó Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh bị khai trừ khỏi Đảng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 27.4.2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Thành - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Đông Triều - liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Công nghệ Việt Á, xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

Tai nạn liên hoàn trên cầu La Ngà làm 1 người tử vong, 5 người bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.4, trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 7 chỗ, xe tải và xe máy khiến 6 người bị thương vong và gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu La Ngà.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trong trường hợp nào

HƯƠNG NHA |

Theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trong trường hợp nhất định.

Đề xuất giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định

LƯƠNG HẠNH |

Do đặc thù, tính chất công việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định.

Tranh luận giáo viên mầm non có cần nghỉ hưu sớm hay không

Thanh Hằng |

Hầu hết giáo viên mầm non đều mong muốn được nghỉ hưu sớm vì gặp khó khăn trong công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ khi tuổi cao và không còn sự dẻo dai.