Phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hà Nội xử lý vụ việc Báo Lao Động phản ánh

HOA LÊ |

Ngày 20.9, Báo Lao Động có bài viết “Phớt lờ quy định, nhiều xe rùa bò “thản nhiên” bắt khách giữa đường” trên tuyến phố Kim Đồng, đường Giải Phóng – đoạn đối diện cổng Bến xe Giáp Bát. Phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hà Nội đã kiểm tra và xử lý tình trạng trên.

Như Lao Động phản ánh, tình trạng nhà xe đón khách sai quy định tại khu vực gần BX Giáp Bát diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi. Có những nhà xe trang bị không ít mánh khóe để bắt khách giữa đường nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng. Hiện tượng này diễn ra thường xuyên, gây ách tắc giao thông nội đô, nguy hiểm đến sự an toàn của hành khách nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý triệt để.

Ngay cạnh BX Giáp Bát, có thể điểm ra hàng loạt điểm các nhà xe thường xuyên đón trả khách sai quy định như trên phố Kim Đồng, trên đường Giải Phóng (gần đối diện khu vực cổng vào BX)...

Trước thực trạng trên, phòng Cảnh sát trật tự đã kiểm tra và nhận thấy khu vực bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát, Hoàng Mai) hằng ngày có nhiều lượt xe ô tô khách lưu thông từ trong bến xe phía Nam đi qua tuyến đường Kim Đồng – Giải Phóng. Các xe này đỗ ngày giữa đường hoặc di chuyển với tốc độ chậm để bắt khách. Nguyên nhân do người dân ngại vào bến xe mua vé nên đã đón khách ngay trên tuyến đường trên dẫn đến tình trạng thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Phòng Cảnh sát trật tự đã phối hợp với Công an phường Giáp Bát tổ chức tuyên truyền, yêu cầu cam kết không vi phạm đối với các nhà xe. Công an phường đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát và tổ chức cắm chốt trên tuyến phố Kim Đồng – Giải Phóng và khu vực cổng vào, cổng ra bến xe phía Nam.

Từ đó, phòng Cảnh sát trật tự đã lập biên bản đối với 7 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định và phạt tiền 2.450.000 đồng. Theo nhận định của phòng Cảnh sát trật tự tình trạng vi phạm trên cơ bản đã giải quyết triệt để.  

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.