Phớt lờ quy định, nhiều xe rùa bò “thản nhiên” bắt khách giữa đường

TRẦN VƯƠNG - HOA LÊ |

Dù đã có quy định không được đi với tốc độ “rùa bò” cũng như đón trả khách dọc đường, nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều nhà xe lại “ngang nhiên” đón trả khách ngay tại khu vực gần Bến xe Giáp Bát. Điều này không những vi phạm các quy định về luật giao thông mà còn gây nguy hiểm, mất an toàn cho hành khách và ách tắc giao thông.

“Vợt khách” giữa đường

Theo ghi nhận của PV Lao Động, thời gian gần đây, tình trạng nhà xe đón khách sai quy định tại khu vực gần BX Giáp Bát diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi. Nhiều nhà xe trang bị không ít mánh khóe để bắt khách giữa đường nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng. Hiện tượng này diễn ra thường xuyên, gây ách tắc giao thông nội đô, nguy hiểm đến sự an toàn của hành khách nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý triệt để.

Ngay cạnh BX Giáp Bát, có thể điểm ra hàng loạt điểm các nhà xe thường xuyên đón trả khách sai quy định như trên phố Kim Đồng, trên đường Giải Phóng (gần đối diện khu vực cổng vào BX)...

Theo ghi nhận của PV, vào giờ tan tầm buổi chiều, hàng loạt xe khách chạy từ BX Giáp Bát khi đã xuất bến vẫn đi với tốc độ “rùa bò” bắt khách trên đường Giải Phóng. Khoảng 17h ngày 10.9, phụ xe của xe khách mang BKS 18B.013xx ngang nhiên mở cửa phụ vẫy tay chào khách. Sau đó chừng vài phút, một xe khách mang BKS 35B.008xx cũng nhiệt tình đón từng lớp người đang đứng đợi phía dưới dìu lên xe ngay giữa đường mặc cho dòng xe cộ vẫn di chuyển nườm nượp qua lại, rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, nhiều nhà xe, lợi dụng mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển với tốc độ “rùa bò” để tiện lợi vợt khách. Đáng chú ý, nhiều điểm xe khách đón bắt khách chỉ cách chốt công an vài chục mét. Tuy nhiên những nhà xe này vẫn có thể qua chốt mà không bị xử lý.

Bên cạnh đó, nhiều nhà xe sử dụng hệ thống “hoa tiêu” báo hiệu. Vì vậy, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đâu thì các nhà xe đều đã thông báo cho nhau và chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại khu vực đó. Không khó gặp những hình ảnh vẫy tay ra hiệu cảnh báo có cảnh sát giao thông của các nhà xe khi lưu thông trên nhiều tuyến đường.

Nếu vi phạm nhiều lần có thể bị từ chối phục vụ

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đích danh những sai phạm như đón trả khách sai quy định, xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định trong đó có không ít điểm từng bị xử lý mà vẫn tồn tại. Tuy nhiên, tình trạng xe khách đón trả khách dọc đường vẫn diễn ra ngang nhiên, ngày càng tinh vi gây ách tắc giao thông, cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe và khó khăn trong công tác quản lý.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát - cho biết: “Trong khu vực bến xe chúng tôi thực hiện quản lý nghiêm các quy định về vận tải hành khách. Ở bên ngoài BX thì không còn thuộc thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên với những nhà xe đăng ký hoạt động trong bến nếu có những hành vi vi phạm về việc đón trả khách sai quy định chúng tôi có cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Khi có tiếp nhận được những thông tin vi phạm từ lực lượng chức năng, bến xe sẽ yêu cầu nhà xe chấp hành nghiêm quy định và có thể đình chỉ phương tiện, từ chối phục vụ”.

Trước tình trạng nhiều xe khách thường xuyên đón khách dọc đường cũng như di chuyển với tốc độ “rùa bò” ngay trên đường Giải Phóng, GĐ BX Giáp Bát cho biết thêm vừa qua Sở GTVT đã cho lắp đặt camera theo dõi trước cổng. Hiện nay các đơn vị chức năng cũng đang xây dựng quy chế và gửi các đơn vị lấy ý kiến về việc phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm. Thời gian tới BX sẽ cùng phối hợp để xử lý chặt hơn việc này. “Nếu nhiều lần nhận được phản ánh về vi phạm của nhà xe thì BX có thể từ chối phục vụ” - GĐ BX Giáp Bát nói.

Trong khi chờ lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội xử lý triệt để tình trạng xe khách đón trả khách sai quy định, thì hằng ngày trên đường Kim Đồng, đường Giải Phóng (Hà Nội) nhiều xe khách vẫn “thản nhiên” đón khách giữa đường.

TRẦN VƯƠNG - HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.