Phố núi Pleiku ngày càng vắng bóng cây xanh

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những năm qua, phố núi Pleiku ngày càng vắng bóng cây xanh. Mới đây, việc chỉnh trang đô thị tại tuyến đường Lê Duẩn, đơn vị thi công đã tự ý cắt rễ nhiều cây xanh lớn, có giá trị khiến dư luận ngỡ ngàng và xót xa.

Từ khi phố núi Pleiku được chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường thì nhiều cây xanh tuổi đời lâu năm cũng bị đốn hạ, mất dần. Trong đó, có nhiều cây xanh cổ thụ hơn 50 năm tuổi, tỏa bóng mát cả một vùng.

Anh Trần Văn Hòa - người dân phường Thắng Lợi, TP Pleiku - cho biết: “Việc mở rộng làn đường, lát đá vỉa hè, làm đẹp thành phố, người dân ai cũng đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cần phải giữ lại cây xanh đô thị, bởi đó là kỷ niệm vừa là hình ảnh mà du khách gần xa nhớ tới Pleiku thân thiện giữa cao nguyên xanh”.

Cắt rễ, bức tử hàng cây nhạc ngựa để làm bồn, lát đá vỉa hè. Ảnh Thanh Tuấn
Cắt rễ, bức tử hàng cây nhạc ngựa để làm bồn, lát đá vỉa hè. Ảnh: Thanh Tuấn

Hiện TP Pleiku chỉ còn rất ít tuyến đường có cây xanh hàng chục năm tuổi, được trồng từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước như đường Hoàng Hoa Thám, Lê Duẩn, Trần Phú, Hai Bà Trưng…

Những cây xanh đô thị vững chãi tỏa bóng mát xuống đường, tạo vỉa hè, không gian để cho người dân buôn bán và khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, thân thiện. Tương lai, cây xanh cũng góp phần quan trọng để Pleiku phát triển kinh tế về đêm.

Một góc tuyến đường Lê Duẩn được chỉnh trang đô thị. Ảnh Thanh Tuấn
Một góc tuyến đường Lê Duẩn được chỉnh trang đô thị. Ảnh: Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Văn Hoài - người dân phường Yên Đỗ, TP Pleiku - chia sẻ: “Pleiku đi vào thơ ca, nhạc họa với phố núi, đặc trưng không phải là nhà cửa cao tầng, hiện đại như nhiều thành phố khác, mà chính là những hàng cây xanh cao vút phủ bóng mát, đường sá dốc lên dốc xuống, mờ sương buổi sáng.

Người dân xót xa vì nhiều cây xanh bị đốn hạ để chỉnh trang đô thị. Cây xanh tồn tại là hình ảnh mang tính biểu tượng và giá trị của thành phố này”.

Mới đây, trong quá trình thi công lát đá vỉa hè đường Lê Duẩn, đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH Hoàng Phương Gia Lai và Công ty TNHH một thành viên An Vinh Thịnh đã cắt rễ của 6 cây nhạc ngựa có đường kính gốc khoảng 20-40cm để làm bồn cây.

Hàng cây nhạc ngựa bị đơn vị thi công bức tử và hiện đang chở xử lý trách nhiệm. Ảnh Thanh Tuấn
Hàng cây nhạc ngựa bị đơn vị thi công bức tử và đang chờ xử lý trách nhiệm. Ảnh: Thanh Tuấn

Khi có phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo UBND TP Pleiku tạm dừng thi công chỉnh trang vỉa hè đối với các đoạn có ảnh hưởng đến cây xanh, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng kiểm tra, thống nhất phương án thi công để bảo vệ cây xanh và vị trí quanh khu vực gốc cây nhằm giảm thiểu nguy cơ ngã đổ…

Để làm bồn cây, lát đá vỉa hè, đơn vị thi công đã tự ý cắt ngang các rễ cây, khiến cây nguy cơ ngã đổ, chết. Tuy nhiên, nếu việc xử phạt diễn ra thì cũng không thể cứu được hàng loạt cây xanh có giá trị trên tuyến đường này.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công khó có thể tìm ra được loại cây xanh như hàng cây nhạc ngựa để trồng trong khu vực đô thị.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Loạt cây xanh sát mép đường gom trụi lá, chết khô ở cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Ngoài những cây xanh phát triển xanh tốt, trên đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long, Hà Nội còn có hàng loạt cây xanh bị chết khô, mục ruỗng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Mê mẩn trước hàng cây hoa sưa nở sớm tại Hà Nội

Minh Hà - Hà Chi |

Những ngày giữa tháng 2, hàng hoa sưa ở khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bung nở, phủ trắng một góc trời. Ai đi qua cũng muốn được ngắm nhìn hay ghi lại khoảnh khắc thơ mộng của loài hoa đặc biệt này.

Di dời 1.040 cây hoa anh đào để mở rộng đèo Prenn lên Đà Lạt

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho UBND thành phố Đà Lạt di dời toàn bộ số cây xanh đặc hữu ra khỏi phạm vi ranh giới thi công dự án dự án mở rộng đèo Prenn. Trong đó, đáng chú ý có 1.040 cây hoa anh đào đã nhiều năm tuổi.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Loạt cây xanh sát mép đường gom trụi lá, chết khô ở cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Ngoài những cây xanh phát triển xanh tốt, trên đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long, Hà Nội còn có hàng loạt cây xanh bị chết khô, mục ruỗng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Mê mẩn trước hàng cây hoa sưa nở sớm tại Hà Nội

Minh Hà - Hà Chi |

Những ngày giữa tháng 2, hàng hoa sưa ở khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bung nở, phủ trắng một góc trời. Ai đi qua cũng muốn được ngắm nhìn hay ghi lại khoảnh khắc thơ mộng của loài hoa đặc biệt này.

Di dời 1.040 cây hoa anh đào để mở rộng đèo Prenn lên Đà Lạt

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho UBND thành phố Đà Lạt di dời toàn bộ số cây xanh đặc hữu ra khỏi phạm vi ranh giới thi công dự án dự án mở rộng đèo Prenn. Trong đó, đáng chú ý có 1.040 cây hoa anh đào đã nhiều năm tuổi.