Di dời 1.040 cây hoa anh đào để mở rộng đèo Prenn lên Đà Lạt

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho UBND thành phố Đà Lạt di dời toàn bộ số cây xanh đặc hữu ra khỏi phạm vi ranh giới thi công dự án dự án mở rộng đèo Prenn. Trong đó, đáng chú ý có 1.040 cây hoa anh đào đã nhiều năm tuổi.

Đèo Prenn trước thời điểm được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Phan Tuấn
Đèo Prenn trước thời điểm được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Phan Tuấn

Theo đó, Công ty Quản lý Công trình đô thị thành phố Đà Lạt là đơn vị được giao thực hiện để đào và di dời những cây hoa anh đào dọc hai bên đường đèo Prenn.

Lãnh đạo công ty cho biết, trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án mở rộng tuyến đường sẽ có 1.040 cây hoa anh đào được di chuyển. Công ty sẽ cử người bứng lên và đưa về dâm, ủ nuôi dưỡng chờ đến ngày sẽ trồng lại ở vị trí phù hợp.

Đèo Prenn được nâng cấp, mở rộng có điểm đầu tại Km221+680 (vị trí kết nối với đường cao tốc Liên Khương - Prenn; điểm cuối tại Km230+200 (vị trí nút giao vào bến xe liên tỉnh - khu vực giao cắt giữa đường Đống Đa với đường 3 Tháng 4).

Tuyến đường được thiết kế với quy mô đường cấp III, miền núi với chiều dài toàn tuyến 7,36km, tốc độ thiết kế 40km/h. Như vậy, sau khi được mở rộng, tuyến đường đèo Prenn sẽ rộng gấp đôi so với hiện nay.

Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư của dự án hơn 552 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Mặt bằng để nâng cấp, mở rộng đèo Prenn có diện tích trên 15ha. Trong đó, diện tích đất có rừng cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng là 10,16ha và đất không có rừng là 4,9ha.

Quá trình nâng cấp, mở rộng, các phương tiện ra vào thành phố Đà Lạt sẽ được cơ quan chức năng phân luồng, hướng dẫn đi theo đường đèo Mimosa. Tuyến đường này nằm song song với đèo Prenn.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi 10ha rừng tự nhiên để thi công mở rộng đèo Prenn lên Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng – Địa phương đã hoàn thành chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích 10,16ha sang mục đích khác để triển khai dự án mở rộng đèo Prenn.

Chính thức đóng đèo Prenn dẫn vào Đà Lạt

Hữu Long |

Sáng 6.2, Lâm Đồng chính thức đóng đèo Prenn để phục vụ thi công, làm dự án nâng cấp, mở rộng đèo với nguồn kinh phí 552 tỉ đồng.

Lâm Đồng chi 550 tỉ đồng mở đèo Prenn lên Đà Lạt rộng gấp đôi

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định duyệt chi 552 tỉ đồng để mở rộng gấp đôi đèo Prenn so với hiện nay nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển ra vào thành phố Đà Lạt.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chuyển đổi 10ha rừng tự nhiên để thi công mở rộng đèo Prenn lên Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng – Địa phương đã hoàn thành chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích 10,16ha sang mục đích khác để triển khai dự án mở rộng đèo Prenn.

Chính thức đóng đèo Prenn dẫn vào Đà Lạt

Hữu Long |

Sáng 6.2, Lâm Đồng chính thức đóng đèo Prenn để phục vụ thi công, làm dự án nâng cấp, mở rộng đèo với nguồn kinh phí 552 tỉ đồng.

Lâm Đồng chi 550 tỉ đồng mở đèo Prenn lên Đà Lạt rộng gấp đôi

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định duyệt chi 552 tỉ đồng để mở rộng gấp đôi đèo Prenn so với hiện nay nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển ra vào thành phố Đà Lạt.