Nhùng nhằng tiền bồi thường vụ Eximbank Bạc Liêu xây trụ sở làm nứt nhà dân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Quá trình xây dựng trụ sở làm việc Eximbank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tại đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu làm nứt gạch, ảnh hưởng đến nhà dân. Người dân yêu cầu khắc phục, lãnh đạo chi nhánh ngân hàng cho rằng người dân làm khó doanh nghiệp.

Quá trình xây dựng trụ sở Eximbank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tại phường 7, thành phố Bạc Liêu đã ảnh hưởng đến căn nhà liền kề của ông Ong Văn Hạnh. Ngày 1.6, đơn vị thi công xác định khối lượng ảnh hưởng là 697 viên gạch bị nứt, bong, bể cần thay thế.

Nhiều gạch lót sàn, ốp tường bị bong tróc, hư hỏng được các bên xác định. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều gạch lót sàn, ốp tường bị bong tróc, hư hỏng được các bên xác định. Ảnh: Nhật Hồ

Tại biên bản hòa giải ngày 23.6, ông Quách Minh Hưởng, Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Bạc Liêu, được ông Trương Quốc Khánh, Giám đốc Eximbank chi nhánh Bạc Liêu ủy quyền thừa nhận có việc thi công công trình làm ảnh hưởng đến nhà của ông Hạnh. Eximbank có ký hợp đồng với nhà thầu, trong đó có phần bảo hiểm. Do đó, việc hư hỏng thì đơn vị thi công có trách nhiệm xem xét, thỏa thuận bồi thường hỗ trợ cho ông Hạnh.

Hiện trạng xây dựng trụ sỏ Eximbank chi nhánh Bạc Liêu đã lấn  đường nội bộ. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trạng xây dựng trụ sở Eximbank chi nhánh Bạc Liêu bị người dân khiếu nại đã lấn đường nội bộ. Ảnh: Nhật Hồ

Cũng tại buổi hòa giải này, ông Hạnh đưa ra mức bồi thường là 113.601.000 đồng để tự khắc phục. Trong khi đó, phía đơn vị thi công trụ sở Eximbank chi nhánh Bạc Liêu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Trần Gia Huy đưa ra chỉ 23.996.260 đồng. Hai bên không thống nhất được số tiền thiệt hại.

Một phần vào đường nội bộ Chín Thảo bị lần chiếm làm nơi để xe. Ảnh: Nhật Hồ
Một phần vào đường nội bộ Chính Thảo bị người dân khiếu nại bị lấn chiếm làm nơi để xe. Ảnh: Nhật Hồ

Bức xúc, ông Hạnh khiếu nại, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền xem xét lại việc Eximbank chi nhánh Bạc Liêu xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới.

Ngày 6.7, Phòng Quản lý đô thị Thành phố Bạc Liêu tiến hành làm việc giữa hai bên có sự tham gia của ông Trương Quốc Khánh, Giám đốc Eximbank chi nhánh Bạc Liêu.

Tại biên bản này, ông Ong Văn Hạnh thống nhất giá trị bồi thường tạm tính trên 84 triệu đồng. Phía Eximbank cũng thống nhất kiểm tra lại và trả lời cho ông Hạnh biết trước ngày 11.7.

Ngày 11.7, Thanh tra Sở Xây dựng vào cuộc đo đạc hiện trạng xây dựng (lúc này trụ sở Eximbank đã xây dựng xong và đi vào hoạt động). Đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu xuống hiện trường đo đạc bằng thước dây để khẳng định Eximbank chi nhánh Bạc Liêu xây dựng đúng quy định.

Thanh tra Sở xây dựng tiến hành đo đạt bằng thước dây khẳng định Eximbank không lấn chiếm. Ảnh: Nhật Hồ
Thanh tra Sở xây dựng tiến hành đo đạc bằng thước dây khẳng định Eximbank không lấn chiếm. Ảnh: Nhật Hồ
Đo đạt bằng thước dây, Thanh tra Sở Xây dựng Bạc Liêu khẳng định Eximbank không lấn chiếm. Ảnh: Nhật Hồ
Đo đạc bằng thước dây, Thanh tra Sở Xây dựng Bạc Liêu khẳng định Eximbank không lấn chiếm. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, hồ sơ nhà đất thể hiện hiện trạng trụ sở Eximbank chi nhánh Bạc Liêu hiện hữu có sai lệch với giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất được cấp ban đầu.

Hồ sơ quy hoạch khu dân cư Chính Thảo thể hiện tất cả đều đường thẳng, có lề đường. Ảnh: Nhật Hồ
Hồ sơ quy hoạch khu dân cư Chính Thảo thể hiện tất cả đều đường thẳng, có lề đường. Ảnh: Nhật Hồ
Hồ sơ thửa đất của Eximbank trước đây thể hiện có chừa vỉa hè, phần không được dựng, nhưng hiện nay trụ sở này đã xây dựng vượt quá hồ sơ nhà đất đã được cấp trước đây. Ảnh: Nhật Hồ
Hồ sơ thửa đất của Eximbank trước đây thể hiện có chừa vỉa hè, phần không được dựng, nhưng hiện nay trụ sở này đã xây dựng vượt quá hồ sơ nhà đất đã được cấp trước đây. Ảnh: Nhật Hồ

Đến ngày hẹn, ông Hạnh không nhận được trả lời từ phía Eximbank chi nhánh Bạc Liêu, nhưng bất ngờ nhận được công văn của UBND thành phố Bạc Liêu do ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, ký với nội dung: Các cơ quan đã kiểm tra và trả lời đối với nội dung yêu cầu của ông Hạnh theo quy định. Nếu ông Hạnh không đồng ý thì đề nghị ông làm đơn khởi kiện đến TAND cấp thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Eximbank chi nhánh Bạc Liêu chưa bồi thường cho ông Hưng, đồng thời cho rằng ông Hưng cố tình làm khó ngân hàng. Ảnh: Nhật Hồ
Eximbank chi nhánh Bạc Liêu chưa bồi thường cho ông Hạnh, đồng thời cho rằng ông Hạnh cố tình làm khó ngân hàng. Ảnh: Nhật Hồ

Càng bất ngờ hơn, khi ngày 24.8, Eximbank phát hành văn bản gửi Bí thư, Chủ tịch UBND phường 7 cho rằng suốt quá trình hoạt động, Eximbank chi nhánh Bạc Liêu luôn tuân thủ pháp luật; ông Ong Văn Hạnh cố tình gây khó cho ngân hàng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Kêu dân di dời hàng trăm ngôi mộ làm dự án rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2019, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa địa ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A để làm Dự án Trung tâm thương mại và chợ xã, để hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, chợ đâu chẳng thấy, còn hàng trăm ngôi mộ người dân tự di dời chẳng được bồi thường đồng nào.

Cận cảnh đường ống bơm cát FLC tại Bạc Liêu tố bị phá hoại để dằn mặt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 2.8, nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc tích cực điều tra vụ đường ống bơm cát san lấp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu: Đoạn đường 2km làm khó người lái xe

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nhiều người tham gia giao thông phản ánh đoạn đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai mới trên tuyến đường Giá Rai - Gành Hào) nhiều năm qua rất xấu và ngày càng xuống cấp trầm trọng gây khó khăn, mất thời gian và không đảm bảo an toàn giao thông.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Áp lực nhân đôi của học sinh lớp 12

Phan Liên |

Vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa ôn thi các kỳ thi riêng, áp lực của học sinh lớp 12 hiện nhân đôi, nhân ba lần.

Bạc Liêu: Kêu dân di dời hàng trăm ngôi mộ làm dự án rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2019, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa địa ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A để làm Dự án Trung tâm thương mại và chợ xã, để hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, chợ đâu chẳng thấy, còn hàng trăm ngôi mộ người dân tự di dời chẳng được bồi thường đồng nào.

Cận cảnh đường ống bơm cát FLC tại Bạc Liêu tố bị phá hoại để dằn mặt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 2.8, nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc tích cực điều tra vụ đường ống bơm cát san lấp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu: Đoạn đường 2km làm khó người lái xe

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nhiều người tham gia giao thông phản ánh đoạn đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai mới trên tuyến đường Giá Rai - Gành Hào) nhiều năm qua rất xấu và ngày càng xuống cấp trầm trọng gây khó khăn, mất thời gian và không đảm bảo an toàn giao thông.