Cận cảnh đường ống bơm cát FLC tại Bạc Liêu tố bị phá hoại để dằn mặt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 2.8, nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc tích cực điều tra vụ đường ống bơm cát san lấp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư.

Trước đó, Công ty cổ phần BEDA T&C - đơn vị làm dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) mà Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, có báo cáo gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trình báo việc công trình tại dự án bị phá hoại, làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Một đoạn ống bơm cát dùng để san lắp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư được nhà đầu tư báo cáo là bị phá hoại. Ảnh: Nhật Hồ
Một đoạn ống bơm cát dùng để san lắp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư được nhà đầu tư báo cáo là bị phá hoại. Ảnh: Nhật Hồ

Theo báo cáo của nhà đầu tư, rạng sáng 28.7, đơn vị thực hiện dự án phát hiện đường ống dẫn cát vào công trình bị đốt cháy, bị khoan các lỗ có đường kính 4cm.

Đoạn ống bị cho là bị đốt. Ảnh: Nhật Hồ
Đoạn ống được cho là bị đốt. Ảnh: Nhật Hồ

Cũng theo nhà đầu tư, đây là hành vi phá hoại làm kế hoạch bơm cát vào dự án không thể thực hiện.

Doanh nghiệp này cho rằng, đây là hành động "xã hội đen" nhằm dằn mặt chủ đầu tư và nhà thầu, phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây thiệt hại vật chất và ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công toàn dự án, làm mất an ninh trật tự địa phương.

Đường ống rất dài phục vụ bơm cát cho dự án.
Đường ống rất dài phục vụ bơm cát cho dự án.

Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại theo quy định của pháp luật.

Một doanh nghiệp cung ứng cát san lắp mặt bằng cho biết, đường ống dài trên 10 km nối từ bờ biển Bạc Liêu đến chân công trình. Ảnh: Nhật Hồ
Một doanh nghiệp cung ứng cát san lấp mặt bằng cho biết, đường ống dài trên 10km nối từ bờ biển Bạc Liêu đến chân công trình. Ảnh: Nhật Hồ

Ngay sau khi nhận được báo cáo của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã giao công an tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi phá hoại thiết bị đường ống bơm cát san lấp.

Lắp trạm bơm áp suất tại dự án san lắp mặt bằng.Ảnh: Nhật Hồ
Lắp trạm bơm áp suất tại dự án san lấp mặt bằng. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu lưu ý, trường hợp cần thiết có thể mở chuyên án điều tra làm rõ, không để tái diễn tình trạng, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương.

Vị trí của dự án do FLC làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ
Vị trí của dự án do FLC làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ

Được biết, các dự án do FLC đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng gồm: Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, nhà ở kết hợp quảng trường Vĩnh Trạch Đông và nhà ở kết hợp công viên cây xanh Vĩnh Trạch Đông. Cả 3 khu đất này nằm ở các thửa 771, 772, 773, 774 có tổng diện tích gần 400ha, liền kề nhau.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Doanh nghiệp "kêu cứu" do nghi kẻ gian phá hoại công trình

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nghi ngờ có hiện tượng phá hoại đường ống bơm cát để san lắp mặt bằng một dự án lớn, chủ đầu tư cầu cứu UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn Bạc Liêu: 7,7km đường, bồi thường hơn 250 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là tuyến đường cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa phận tỉnh Bạc Liêu. Dự án qua tỉnh Bạc Liêu có chiều dài 7,7km, có 168 đối tượng bị ảnh hưởng, dự kiến bồi thường 250 tỉ đồng, vượt gần 100 tỉ đồng so với dự kiến.

Bạc Liêu: Trượt chân ngã xuống ao nuôi tôm, bị cánh quạt cuốn tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trời mưa gió, chị A. đi ra vuông tôm bị trượt chân rơi xuống ao, bị những cánh quạt trong ao tôm cuốn dìm xuống nước dẫn đến tử vong.

Bạc Liêu: Cảnh báo mạo danh Thanh tra Sở Y tế “dọa” nhà thuốc để trục lợi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.7, ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi có nhiều người mạo danh thanh tra Sở này dọa các nhà thuốc.

Bạc Liêu cấm nuôi chim yến tại các khu dân cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bắt đầu từ ngày 18.7.2022 những nhà yến mới không được gây nuôi tại một số khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Bạc Liêu cũng quy định cụ thể những vùng được phép nuôi, không được phép nuôi.

Bạc Liêu: Mưa, gió sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiều ngày tới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên tiếp trong 3 ngày qua, tại tỉnh Bạc Liêu mưa dông khiến cho trên 20 căn nhà sập, tốc mái. Mưa cũng làm ảnh hưởng đến tôm nuôi của người dân. Dù vậy, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự báo mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14.7.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Bạc Liêu: Doanh nghiệp "kêu cứu" do nghi kẻ gian phá hoại công trình

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nghi ngờ có hiện tượng phá hoại đường ống bơm cát để san lắp mặt bằng một dự án lớn, chủ đầu tư cầu cứu UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn Bạc Liêu: 7,7km đường, bồi thường hơn 250 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là tuyến đường cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa phận tỉnh Bạc Liêu. Dự án qua tỉnh Bạc Liêu có chiều dài 7,7km, có 168 đối tượng bị ảnh hưởng, dự kiến bồi thường 250 tỉ đồng, vượt gần 100 tỉ đồng so với dự kiến.

Bạc Liêu: Trượt chân ngã xuống ao nuôi tôm, bị cánh quạt cuốn tử vong

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trời mưa gió, chị A. đi ra vuông tôm bị trượt chân rơi xuống ao, bị những cánh quạt trong ao tôm cuốn dìm xuống nước dẫn đến tử vong.

Bạc Liêu: Cảnh báo mạo danh Thanh tra Sở Y tế “dọa” nhà thuốc để trục lợi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 21.7, ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi có nhiều người mạo danh thanh tra Sở này dọa các nhà thuốc.

Bạc Liêu cấm nuôi chim yến tại các khu dân cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bắt đầu từ ngày 18.7.2022 những nhà yến mới không được gây nuôi tại một số khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Bạc Liêu cũng quy định cụ thể những vùng được phép nuôi, không được phép nuôi.

Bạc Liêu: Mưa, gió sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiều ngày tới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên tiếp trong 3 ngày qua, tại tỉnh Bạc Liêu mưa dông khiến cho trên 20 căn nhà sập, tốc mái. Mưa cũng làm ảnh hưởng đến tôm nuôi của người dân. Dù vậy, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự báo mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14.7.