Người dân áp lực khi sống ở nơi đắt đỏ nhất cả nước

Mạnh Cường |

Theo công bố mới đây của Tổng cục Thống kê, Thủ đô Hà Nội là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước (các vị trí tiếp theo là Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh). Vậy thực tế chi phí sinh hoạt tại Hà Nội đắt đỏ như thế nào?

Chị Bùi Thị Ngọc Ánh (26 tuổi) ngụ tại quận Hà Đông chia sẻ - so với quê nhà Hà Nam, giá cả ở thủ đô thực sự vô cùng đắt đỏ. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều được tính bằng tiền và chi phí cao gấp nhiều lần tỉnh nhà.

Theo chị Ánh, tất cả mọi thứ trong cuộc sống tại Hà Nội đều được tính bằng tiền. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Theo chị Ánh, tất cả mọi thứ trong cuộc sống tại Hà Nội đều được tính bằng tiền. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Tôi thấy thuê nhà cửa là đắt đỏ nhất, mỗi tháng nếu ở riêng phải trả từ 3 - 5 triệu đồng. Kể cả bạn có mua nhà cũng là một con số khổng lồ ít người dám nghĩ đến. Tùy từng khu vực, giá nhà gấp từ 5 đến 10 lần so với ở quê, khu vực ngõ sâu rẻ nhất trong nội thành đã từ 80 triệu đồng/m2" - chị Ánh cho hay.

Bên cạnh đó, chị Ánh cũng nhận xét thực phẩm ở Hà Nội đắt gấp đôi ở quê. Một mớ rau muống ở quê chỉ có 3.000 đồng nhưng trên Hà Nội ít nhất 7.000 đồng. Đôi khi ở quê không bán hết người ta còn cho. Ngoài ra, theo chị, ở quê cũng dễ dàng trồng hoặc xin hàng xóm nên đỡ tốn kém hơn.

Chi phí ăn uống ngoài hàng thực sự là một khoản vô cùng “xót ví”. Một suất ăn trưa hiện tại có giá ít nhất từ 40.000 đến 50.000 đồng, ăn uống giao lưu chia đầu người bây giờ cũng hơn 200.000 đồng/người. Các khoản này mỗi tháng đã tiêu tốn của chị Ánh tối thiểu gần 3 triệu đồng.

Ngoài ra, theo chị Ánh, tại Hà Nội cũng có một số dịch vụ khác phải tính bằng tiền mà ở quê không có. Điển hình như phí trông, gửi xe, thấp nhất 3.000 đồng, tại một số khu vực như phố đi bộ vào ngày cuối tuần lên đến 20.000 đồng/xe.

Vì đã có con nhỏ nên gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thư (26 tuổi) tại quận Hà Đông tốn kém hơn rất nhiều so với các cặp vợ chồng trẻ khác. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 25 triệu đồng/tháng nhưng sau khi trừ các chi phí còn dư chưa đến 10 triệu đồng.

Mỗi tháng, tiền cho bé đi học trường mầm non tốn gần 3 triệu đồng. Đây mới là tiền đi học ở trường công lập, chưa kể tiền ăn uống, sữa bỉm ở nhà cho con gần 2 triệu đồng nữa.

Theo chị Thư, con số này gấp khoảng 3 lần so với những đứa trẻ khác đang theo học tại tỉnh nhà Nam Định. Do đó, hai vợ chồng chị chưa dám nghĩ đến việc cho con đi học trường tư thục và học thêm các kỹ năng quan trọng.

Chị Vũ Thị Thủy (21 tuổi) - sinh viên năm cuối Học viện Thanh Thiếu Niên (quận Đống Đa) cảm thấy vô cùng áp lực với chi phí sinh hoạt tại thủ đô. Mỗi tháng, sinh viên này tính nhẩm tiêu hết 3 đến 4 triệu đồng - gần bằng cả tháng lương của mẹ tại Nam Định.

Chị Thủy cho biết - chi phí thuê nhà ở thủ đô thực sự rất đắt đỏ khiến nữ sinh phải thuê phòng nhỏ đơn giản, ít tiện nghi hoặc ở ghép với bạn bè để tiết kiệm. Mỗi ngày 3 bữa ăn, nếu ăn dè sẻn cũng phải tốn 50.000 đồng trong khi ở quê chi phí chỉ bằng một nửa.

Cầm 50.000 đồng ra chợ, chị Thủy chỉ mua được nửa cân cà chua, 5 bìa đậu và 5 quả trứng vịt. Khi chị thắc mắc đắt gấp đôi ở quê thì được trả lời: "Hà Nội cái gì chả đắt đỏ, muốn mua rẻ thì về quê mà mua" khiến chị không khỏi chạnh lòng.

Chị Thủy cảm thấp áp lực với các chi phí phải chi trả hàng ngày tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chị Thủy cảm thấy áp lực với các chi phí phải chi trả hàng ngày tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Giá điện nước sinh viên và người thuê trọ thường phải trả trung bình 4.000 đồng/số điện, 30.000 đồng/khối nước. Ngoài ra còn phải tốn thêm chi phí vệ sinh, điện thắp sáng ban công, tiền mạng internet, gửi xe khoảng 250.000 đồng/tháng.

"Khi muốn mua quần áo, sinh viên chúng tôi chỉ dám đến các chợ có niêm yết giá phù hợp để lựa chọn chứ rất ít khi vào shop. Muốn ăn uống, vui chơi đều phải tìm hiểu giá trên internet trước khi đến, luôn ưu tiên các quán vỉa hè, bình dân vì có giá phải chăng hơn để tiết kiệm chi phí" - chị Thủy tâm sự.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu nhà tập thể cũ được rao bán tiền tỉ tại Hà Nội

Lan Nhi |

Được rao bán mức giá hàng trăm triệu đồng/m2, những căn nhà tập thể nằm trên phố Vọng Đức (phường Hàng Bài, TP Hà Nội) hiện đã xuống cấp, đặc biệt cư dân sống trong khu tập thể vẫn phải dùng nhà vệ sinh, nhà tắm chung.

Áp lực có nhà trước tuổi 30

Mạnh Cường |

30 là độ tuổi theo nhiều người không còn quá trẻ. Thậm chí đây còn là cột mốc cho những mục tiêu phải đạt được trong cuộc sống. Vì thế, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy áp lực về việc phải có nhà trước tuổi 30.

Những thành phố đắt đỏ nhất châu Á khi đi công tác

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) là địa điểm đắt đỏ nhất châu Á cho các chuyến công tác, năm thứ 2 liên tiếp.

Săn tour giá rẻ, thưởng thức ẩm thực tại Ngày hội Du lịch TPHCM

Như Quỳnh |

Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh là dịp để du khách chọn lựa những tour du lịch giá ưu đãi và trải nghiệm đa dạng các hoạt động giải trí khác.

Góc nhìn thể thao: Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn xuất ngoại có thất bại?

NHÓM PV |

Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn là 3 cầu thủ nam xuất ngoại chưa có được bước khởi đầu như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 105 sẽ cùng với chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đưa quan điểm về vấn đề này.

Người dân sống trong bức bí, nguy hiểm ở phố cổ Bao Vinh

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều hộ dân tại phố cổ Bao Vinh (TP. Huế) đang sống trong cảnh bức bí, chật chội và nguy hiểm vì những căn nhà của họ thuộc dạng nhà cổ, cần được bảo tồn nhưng không có nguồn vốn, muốn sửa chữa, cải tạo mất nhiều thủ tục, thời gian.

Giao dịch nhà ở đang dần tan băng

ANH HUY |

Nỗ lực tái cấu trúc bằng cách tăng chiết khấu, hạ giá bán của nhiều chủ đầu tư đang góp phần kích hoạt lại các giao dịch nhà ở vốn đóng băng trên thị trường nhiều tháng qua. Nhờ đó, thanh khoản vào nhà ở đang có dấu hiệu ấm trở lại.

Dự báo thời tiết 7.4: Miền Bắc trở mưa dông, tiếp tục giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.4, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bên trong khu nhà tập thể cũ được rao bán tiền tỉ tại Hà Nội

Lan Nhi |

Được rao bán mức giá hàng trăm triệu đồng/m2, những căn nhà tập thể nằm trên phố Vọng Đức (phường Hàng Bài, TP Hà Nội) hiện đã xuống cấp, đặc biệt cư dân sống trong khu tập thể vẫn phải dùng nhà vệ sinh, nhà tắm chung.

Áp lực có nhà trước tuổi 30

Mạnh Cường |

30 là độ tuổi theo nhiều người không còn quá trẻ. Thậm chí đây còn là cột mốc cho những mục tiêu phải đạt được trong cuộc sống. Vì thế, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy áp lực về việc phải có nhà trước tuổi 30.

Những thành phố đắt đỏ nhất châu Á khi đi công tác

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) là địa điểm đắt đỏ nhất châu Á cho các chuyến công tác, năm thứ 2 liên tiếp.