Giao dịch nhà ở đang dần tan băng

ANH HUY |

Nỗ lực tái cấu trúc bằng cách tăng chiết khấu, hạ giá bán của nhiều chủ đầu tư đang góp phần kích hoạt lại các giao dịch nhà ở vốn đóng băng trên thị trường nhiều tháng qua. Nhờ đó, thanh khoản vào nhà ở đang có dấu hiệu ấm trở lại.

Trong quý I/2023, thị trường bất động sản (BĐS) vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nối dài từ cuối năm 2022.

Ngoài những tín hiệu tích cực từ chính sách điều hành của Chính phủ trong việc tháo gỡ các khó khăn về pháp lý, nguồn vốn thì sự hồi phục của thị trường hiện còn trông chờ vào nỗ lực tái cấu trúc và những chiến lược kinh doanh bứt phá của các doanh nghiệp.

Trên thực tế, nhằm khích lệ dòng tiền quay trở lại thị trường nhà ở, nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn đã được các chủ đầu tư BĐS chủ động tung ra.

Đơn cử như Đất Xanh Miền Bắc vừa công bố ra thị trường chương trình “Bán nhà cũ - đổi nhà mới”, vốn chỉ từ 1 tỉ đồng đã có thể sở hữu căn hộ 4 phòng ngủ diện tích từ 127 - 148m2.

Cụ thể, người mua nhà chỉ cần đóng 30% giá trị căn hộ (tương đương từ 1 tỉ đồng) sẽ được nhận nhà ở ngay, số tiền còn lại được thanh toán giãn tiến độ trong vòng 24 tháng.

Nếu chưa kịp chuẩn bị dòng tiền cho các đợt thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho khoản vay tối đa 60% giá trị căn hộ.

Đáng nói, sau 18 tháng về ở tại dự án, nếu khách hàng không đủ khả năng chi trả lãi ngân hàng hoặc không hài lòng về căn hộ thì Đất Xanh Miền Bắc sẽ mua lại nguyên giá và chịu toàn bộ phí chuyển nhượng.

Lý giải cho chính sách trên, ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc - cho biết, mặc dù nhu cầu ở thực tại các thành phố lớn như Hà Nội là rất lớn nhưng quyết định mua nhà của khách hàng chịu ảnh hưởng nhiều từ việc giá BĐS tăng nhanh, lãi vay thả nổi của ngân hàng.

Vì vậy, việc áp dụng các chính sách hỗ trợ về tài chính và cam kết mua lại thể hiện sự đồng hành, thấu hiểu của doanh nghiệp đối với khách hàng.

“Thậm chí, doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để giảm thiểu tối đa rủi ro và áp lực tài chính của khách hàng trong bối cảnh hiện tại” - ông Quyết nói.

 
Thị trường nhà ở đang dần tan băng. Ảnh: Đình Hải

Nhiều chủ đầu tư dự án chung cư căn hộ Hà Nội khác cũng giảm giá sâu khi đẩy mức chiết khấu lên tới 30-40%. Đơn cử như Melody Residences thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang có mức chiết khấu cao lên tới 38%.

Theo giới chuyên gia, với những sản phẩm đầy đủ pháp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực, đồng thời vẫn có tiềm năng sinh lời trong tương lai, khi cộng hưởng với những ưu đãi hấp dẫn từ phía chủ đầu tư, người mua nhà sẽ bỏ đi tâm lý ngần ngại mà quyết định xuống tiền.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp bán được hàng, người mua nhà dễ dàng sở hữu nhà ở mà quan trọng là hồi phục thanh khoản cho thị trường, giúp thị trường có cơ hội vực dậy.

Báo cáo nghiên cứu thị trường Hà Nội của One Mount Group cũng cho thấy, trong quý I/2023, nguồn cung sơ cấp căn hộ chung cư tại thành phố đạt 760 căn. Trong khi đó, lượng tiêu thụ ở thị trường sơ cấp quý I là 1.800 căn; khoảng 57% người mua với mục đích để ở.

Số lượng nguồn cung và lượng tiêu thụ chủ yếu đến từ phía đông và phía tây Hà Nội. Số lượng căn hộ tiêu thụ sơ cấp cao hơn số lượng nguồn cung sơ cấp không chỉ thể hiện quỹ căn mới ra có tỷ lệ hấp thụ cao, mà lượng hàng còn lại của các quý trước cũng được tiêu thụ trong quý này.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động

Kim Ngân |

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP. 

Công nhân mong giải pháp hỗ trợ cụ thể để mua được nhà ở xã hội

Nam Dương |

Thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, được nhiều cán bộ công đoàn, cũng như công nhân lao động đón nhận rất tích cực.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Gói 120.000 tỉ đồng hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động

Kim Ngân |

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP. 

Công nhân mong giải pháp hỗ trợ cụ thể để mua được nhà ở xã hội

Nam Dương |

Thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, được nhiều cán bộ công đoàn, cũng như công nhân lao động đón nhận rất tích cực.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.