Hàng loạt trường THPT công lập ở Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Tường Vân |

Năm nay, số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập  tại Hà Nội tăng khoảng 14.000 so với năm trước. Do vậy, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường cũng tăng mạnh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, dự kiến số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và chương trình giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

Tuyển vào THPT khoảng 104.000 học sinh (tăng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022). Trong đó các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022). Các trường ngoài công lập tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021-2022).

Số thí sinh còn lại, sẽ tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khoảng 12.900 học sinh (tăng khoảng 3.000 học sinh) và khoảng 12.100 học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Để đảm bảo học sinh tốt nghiệp THCS đều có cơ hội theo học lớp 10 và giảm tải sĩ số ở một số địa phương, Sở GDĐT Hà Nội đồng ý mở thêm một số trường THPT và tăng thêm chỉ tiêu cho một số trường công lập.

So với năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập thuộc top đầu thường có điểm chuẩn cao đều tăng cao.

Chẳng hạn, Trường THPT Phan Đình Phùng tăng từ 600 lên 675 chỉ tiêu, Trường THPT Kim Liên tăng từ 675 lên 765, Trường THPT Xuân Đỉnh tăng từ 630 lên 675, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tăng từ 450 chỉ tiêu lên 675 chỉ tiêu,..

Bên cạnh đó, một số trường vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như năm học 2021-2022 là Trường THPT Việt Đức (765 chỉ tiêu); Trường THPT Cầu Giấy và Trường THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm (720 chỉ tiêu); Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Trường THPT Thăng Long (675 chỉ tiêu)…

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19.6 với ba môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, thí sinh sẽ thi Ngữ văn vào sáng 18.6, Ngoại ngữ thi chiều 18.6 và Toán thi sáng 19.6.

Theo kế hoạch, đến ngày 31.5, Sở GDĐT sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT công lập tại các phòng GDĐT; đồng thời danh sách này cũng được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.

Học sinh, phụ huynh theo dõi chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh trường THPT công lập tại Hà Nội năm 2022-2023 TẠI ĐÂY.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Kiến thức chủ yếu ở trong chương trình lớp 9

Tường Vân |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19.6.2022.

Học sinh lớp 10 học ít môn hơn, được chọn môn theo năng khiếu, sở thích

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học ít môn hơn so với chương trình hiện hành và được lựa chọn môn học theo năng khiếu, sở thích.

Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 của từng trường

Tường Vân |

Ngày 31.5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT công lập năm học 2022-2023.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Kiến thức chủ yếu ở trong chương trình lớp 9

Tường Vân |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19.6.2022.

Học sinh lớp 10 học ít môn hơn, được chọn môn theo năng khiếu, sở thích

Tường Vân |

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học ít môn hơn so với chương trình hiện hành và được lựa chọn môn học theo năng khiếu, sở thích.

Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 của từng trường

Tường Vân |

Ngày 31.5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT công lập năm học 2022-2023.