Nam tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

Hà Anh |

Anh Đoàn Văn Thảo (Vũ Thư, Thái Bình) hỏi: Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội chưa được 6 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh không?

BHXH Việt Nam trả lời:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản đối với những ngày nghỉ nêu trên được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội/24 ngày x số ngày nghỉ. Trường hợp lao động nam không nghỉ việc sẽ không được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022: Đối tượng, phương thức đóng ra sao?

Quế Chi (T/H) |

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đóng một lần Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc muốn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu.

Công nhân không đóng bảo hiểm xã hội làm cách được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Công nhân không đóng bảo hiểm xã hội, cần phải liên hệ công ty nơi làm việc để được lập danh sách hỗ trợ COVID-19 tại thời điểm theo quy định.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022: Đối tượng, phương thức đóng ra sao?

Quế Chi (T/H) |

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đóng một lần Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc muốn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu.

Công nhân không đóng bảo hiểm xã hội làm cách được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Công nhân không đóng bảo hiểm xã hội, cần phải liên hệ công ty nơi làm việc để được lập danh sách hỗ trợ COVID-19 tại thời điểm theo quy định.